Với ngôi nhà mới hay nhà để trống đã lâu, trước khi thuê hay mua và sử dụng, việc xua đi khí xấu, tận dụng khí tốt cho gia chủ là điều vô cùng quan trọng. Do đó, trước khi dọn đến đó ở, người sử dụng cần phải cải tạo căn nhà để không ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

Đốt nến sẽ giúp xác định tình trạng của ngôi nhà cũng như kiểm soát được khí lưu thông trong nhà.

Đốt nến

Trước hết, bạn hãy đốt một cây nến, đặt ở góc Đông Nam trong nhà và theo dõi ánh lửa. Khi ấy, người dùng phải khép kín cửa, tránh gió lùa. Nếu nhà để quá lâu, độ ẩm cao và nhiều nấm mốc, khí xấu, độc hại thì ánh lửa sẽ lập lòe chứ không cháy đứng ngọn. Đốt nến sẽ giúp xác định tình trạng của ngôi nhà cũng như kiểm soát được khí lưu trong nhà.

Dùng hương liệu xông nhà

Nhà ở lâu ngày có ẩm mốc, hôi hám, nhiều thứ tích tụ cho nên để giúp loại bỏ điều này bạn có thể dùng các loại hương liệu, bột thơm như bột trầm hương, nhang, các loại rễ cây có mùi thơm để xông nhà. Dùng một chiếc ấm đất, đốt các loại nguyên liệu trên trong đó rồi đem xông toàn bộ ngôi nhà theo hướng từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài, chú ý đến các góc tường nơi ẩm thẩm, tối tăm, nhiều bụi bặm và côn trùng. Khi xông nên mở các cửa ra để khí được thông thoáng, khí xấu bay ra khỏi căn nhà, bật điện để tăng thêm năng lượng…

Treo chuông gió

Khi dương khí đã vượng, bạn hãy treo chuông gió ở một số nơi. Phong linh là công cụ dẫn dắt khí luân chuyển trong nhà, thường được treo ở các cửa ra vào hay cửa sổ. Bạn nên chọn chuông gió bằng kim loại, phát ra âm vực cao, ứng với cung Thương của ngũ âm cổ. Theo phong thủy, loại chuông gió này thuộc hành Kim, mang ý nghĩa tiền tài theo gió vào nhà.

Cung Thương trong âm nhạc cổ xưa ứng với nốt sol trong âm nhạc thất âm Tây phương hiện đại. Khi nghe âm điệu này, tâm trạng con người sẽ vui tươi, hưng phấn và hướng thiện. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý,phong linh là con dao hai lưỡi. Nếu khí của khu vực xung quanh hay bản thân căn nhà là khí xấu, chuông gió sẽ làm chúng phát tán khắp nơi, ảnh hưởng không tốt đến gia chủ.

Và điều quan trọng, vào ngày đầu tiên, bạn bắt buộc phải “nổi lửa” và nấu một thứ gì đó mang tính tượng trưng, chẳng hạn như đun nước pha trà…

Đoan Trang (Báo Xây Dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Treo chuông gió như thế nào cho đúng?

    Treo chuông gió như thế nào cho đúng?

    Treo chuông gió trước cửa là hình ảnh rất quen thuộc, chúng xuất hiện ở nhiều ngôi nhà, cũng như cửa hàng, nhà hàng, văn phòng, chùa,… Ngoài tác dụng trang trí, tạo tiếng kêu thú vị cho không gian, chuông gió còn mang trong mình tác dụng phong thủy đ...

  • Treo chuông gió phong thủy ở đâu để thu hút tài lộc?

    Treo chuông gió phong thủy ở đâu để thu hút tài lộc?

    CafeLand – Treo chuông gió trong nhà không những để trang trí, tạo âm thanh vui tai mà còn mang ý nghĩa về mặt phong thủy giúp xua tan nguồn năng lượng tiêu cực và luân chuyển dòng khí tốt vào nhà.

  • Lộc xuân tới tấp vào nhà nhờ làm những điều đơn giản sau

    Lộc xuân tới tấp vào nhà nhờ làm những điều đơn giản sau

    CafeLand - Chịu khó vệ sinh cửa ra vào, treo chuông gió hoặc tiền xu, trồng cây phong thủy, đặt bể cá trong nhà, trưng bày tỳ hưu, tượng Phúc – Lộc – Thọ, … đây là những việc làm đơn giản giúp rước lộc vào nhà ngày đầu năm....

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.