
Các bị cáo tại phiên tòa
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên bị cáo Huỳnh Giang Sơn - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên; Hồ Đăng Chiến - nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Long Xuyên; Nguyễn Thành Tâm - nguyên Trưởng phòng QLĐT; Võ Duy Cương - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP.Long Xuyên; Trần Thiện Tích - nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước; Lê Văn Hương - nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Phước mỗi bị cáo mức án 2 năm tù (cho hưởng án treo).
Các bị cáo Phạm Xuân Gia - nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Quý và Nguyễn Văn Hà - nguyên Phó chủ tịch UBND P.Mỹ Quý; Trương Văn Đê - nguyên Tổ trưởng Tổ thẩm tra Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ); Mai Quốc Thái - nguyên nhân viên Văn phòng ĐKQSDĐ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Bùi Phước Dũng - nguyên Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ - bị tuyên án 3 năm tù giam.
Còn lại, các bị cáo Nguyễn Vĩnh Khánh - nguyên Phó trưởng phòng QLĐT; Phạm Trường Giang, Đồng Thanh Dũng, Phạm Thanh Dũng, Trần Khánh Cương - nguyên là Tổ phó Tổ đo đạc Văn phòng ĐKQSDĐ; Nguyễn Văn Chí - nguyên Chủ tịch UBND P.Mỹ Quý; bị cáo Phạm Văn Đông - nguyên cán bộ UBND P.Mỹ Quý; Nguyễn Thị Tư - nguyên Trưởng phòng TN-MT; Nguyễn Cao Sang (DNTN Trí Dũng), tòa tuyên án tù giam bằng thời hạn bị tạm giam nên trả tự do tại phiên tòa.
Các bị cáo Nguyễn Thiện Thanh - nguyên cán bộ kiểm tra Phòng TN-MT; Lý Thanh Tùng - nguyên Phó văn phòng ĐKQSDĐ nhận mức án 2 năm cải tạo không giam giữ.
|
HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm ở các KDC trên địa bàn TP.Long Xuyên. Theo HĐXX, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Ni, là chủ doanh nghiệp Thiên Lộc xây dựng KDC Nguyễn Ngọc Ni, hình thức và thủ đoạn như sai phạm tại các KDC trên nhưng Viện KSND không truy cứu là có dấu hiệu bỏ lọt tội. Riêng trường hợp Văn phòng công chứng Long Xuyên chứng thực cho các hồ sơ trong 3 KDC sai phạm mà luật sư bào chữa các bị cáo đã kiến nghị truy cứu trách nhiệm, HĐXX đã đề nghị cơ quan điều tra điều tra làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử trong vụ án khác... |
-
Sân bay tại đặc khu lớn nhất, đông dân nhất Việt Nam điều chỉnh quy hoạch chỉ sau chưa đầy một năm
Chỉ chưa đầy một năm sau khi được phê duyệt quy hoạch, sân bay tại Đặc khu Phú Quốc – đơn vị hành chính có diện tích 575,29 km² và dân số hơn 157.000 người, lớn nhất và đông dân nhất cả nước – đã phải điều chỉnh lại định hướng phát triển....
-
Thêm 3 dự án hạ tầng hơn 1.238 tỷ đồng được khởi công phục vụ APEC 2027
Sáng ngày 27/2, tại đặc khu Phú Quốc, An Giang đã khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 với tổng vốn đầu tư hơn 1.238 tỷ đồng.
-
Quy hoạch An Giang đến 2030: “Bản đồ đô thị” vẽ lại từ đầu – 7 đô thị liên phường, 17 đô thị mới
Sau sáp nhập, An Giang không chỉ “nới” địa giới hành chính, mà đang tái thiết lại toàn bộ mô hình đô thị. Điểm đáng chú ý nhất trong phương án phát triển hệ thống đô thị là: tỉnh chuyển sang mô hình ĐA CỰC, tức không dồn tất cả về một trung tâm, mà h...
-
An Giang chính thức thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 2030
Tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa diễn ra sáng nay, tỉnh An Giang đã chính thức thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển mới, tạo nền tảng...
-
Bộ Xây dựng cho phép công ty con Sun Group điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc
Bộ Xây dựng vừa đồng ý chủ trương cho phép Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời – công ty con thuộc Tập đoàn Sun Group – nghiên cứu và lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050....


.png)
