Ảnh minh hoạ
Theo đó, trong 2 lần mở hồ sơ vẫn chỉ có nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký là Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Long Hải - Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (lần 1 mở hồ sơ đăng ký ngày 28/6/2024).
Dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh được thực hiện trên khu đất 268ha, với chi phí đầu tư xây dựng dự kiến 33.093 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2.090 tỷ đồng.
Dự kiến, dự án được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2031, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 38.500 người.
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện đến hết năm 2031.
Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng khu đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Dự án nằm trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, cũng như quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Đông Anh là huyện phía Bắc Hà Nội có diện tích 185km2, dân số hơn 400.000 người với 24 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, nơi tập trung nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch.
Tại Đông Anh, Vingroup cũng có một dự án quy mô lớn khác ở Đông Anh là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị mới do công ty con của Vingroup - CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC – UPCOM: VEF) làm chủ đầu tư. Dự án quy mô 265ha nằm tại các xã Xuân Canh, Đông Hội và Mai Lâm.
-
Hé lộ dòng tiền hàng tỷ đô của Vingroup
Công ty Chứng khoán Vietcap vừa đưa ra nhận định rằng ngoài VinFast, hầu hết các công ty con của Vingroup đều có khả năng tự duy trì để thực hiện các nghĩa vụ nợ và hoạt động kinh doanh với dòng tiền hàng tỷ USD từ hoạt động kinh doanh cũng như huy động vốn…







-
Hà Nội rà soát, xử lý nhà đất công sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 113/KH-UBND, yêu cầu tổng rà soát, xử lý dứt điểm các tài sản công là nhà, đất, trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp đang bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả....
-
Hà Nội chuẩn bị có hai cây cầu mới vượt sông
Sau hơn một thế kỷ gồng gánh cả đường sắt lẫn đường bộ, cầu Đuống chuẩn bị nhường chỗ cho hai cây cầu hiện đại, được kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông giữa Long Biên và Gia Lâm (Hà Nội)....
-
Bất động sản thấp tầng Hà Nội “lội ngược dòng”
Sau hơn hai năm trầm lắng, thị trường bất động sản thấp tầng Hà Nội đang chứng kiến một cú "lội ngược dòng" ấn tượng khi bước sang năm 2025. Với nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng vọt, đặc biệt tại các đại đô thị phía Đông và Tây thành phố, phân khúc ...