Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (HVN) dự kiến sẽ ký thỏa thuận ban đầu mua khoảng 50 máy bay phản lực Boeing 737 Max trong một thỏa thuận trị giá khoảng 7,5 tỷ USD, một người quen thuộc với cuộc đàm phán nói với Reuters vào ngày Chủ nhật 10/9.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines taxi tại sân bay Nội Bài, Hà Nội ngày 23/12/2020. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận sắp diễn ra được tiết lộ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đến thăm Hà Nội để tăng cường quan hệ hai nước.

Thỏa thuận này sẽ có giá trị lên tới 7 tỷ USD theo giá niêm yết và thông thường các công ty mua số lượng lớn sẽ được giảm giá.

Boeing cũng đã có thỏa thuận với hãng hàng không Vietjet – đối thủ của Vietnam Airlines - để bán 200 máy bay 737 MAX.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Việt Nam là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới vào năm 2022 khi dỡ bỏ các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch Covid-19, đồng thời dự đoán Việt Nam sẽ phục vụ 150 triệu hành khách vận tải hàng không vào năm 2035.

Máy bay Boeing 737 Max đã bị cấm bay trên toàn thế giới trong nhiều tháng sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng ở Indonesia và Ethiopia vào năm 2018 và 2019. Các máy bay này đã hoạt động trở lại từ cuối năm 2020.

Báo cáo tài chính cho thấy Vietnam Airlines ghi nhận khoản lỗ ròng 1,3 nghìn tỷ đồng (53,96 triệu USD) trong quý 2 năm nay. Hãng vận tải cho biết tổn thất là do giá nhiên liệu tăng và các yếu tố rủi ro tài chính khác.

Boeing cũng đang đàm phán với Việt Nam, cùng với các công ty quốc phòng khác của Hoa Kỳ, về khả năng bán thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái và trực thăng.

Boeing có trụ sở tại Arlington, Virginia có 6 nhà cung cấp tại Việt Nam và đang nỗ lực nâng cao năng lực của mình.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.