CafeLand - Nhiều người mua nhà tại Melbourne đang chuyển từ những ngôi nhà tiêu chuẩn sang nhà siêu nhỏ như một giải pháp thay thế trong bối cảnh giá nhà tại đây tăng chóng mặt.

Những ngôi nhà siêu nhỏ trông giống như những ngôi nhà tiêu chuẩn, ngoại trừ việc chúng có kích thước nhỏ hơn và được bán với giá rẻ hơn. Những ngôi nhà này cũng có phòng ngủ, phòng tắm, vòi hoa sen, phòng khách và thậm chí cả phòng giặt.

Nick Todd, ông chủ của NJ Tiny Homes chuyên cung cấp các ngôi nhà siêu nhỏ, nói rằng kể từ khi anh bắt đầu kinh doanh cách đây 18 tháng, các bất động sản này đang được vô cùng yêu thích.

Những ngôi nhà siêu nhỏ có giá từ 25.000 đô la cho đến 115.000 đô la. Trong khi đó, giá nhà trung bình của Melbourne trong năm nay đã tăng vọt lên mức 1.022.927 đô la.

“Những ngôi nhà siêu nhỏ có giá khoảng 115.000 đô la, rất phù hợp với túi tiền của người mua so với những ngôi nhà truyền thống”, ông nói.

Một số ngôi nhà gần giống như những chiếc xe caravan lạ mắt có bánh xe, khiến chúng trở thành điểm thu hút những người muốn đi du lịch. Các ngôi nhà sẽ được sản xuất tiền chế trong vòng 5 đến 8 tuần, sau đó được vận chuyển và lắp đặt tại khu vực mặt bằng mà khách hàng yêu cầu chỉ trong vòng 1 ngày.

“Đó là một ngôi nhà tiêu chuẩn nhưng là một phiên bản nhỏ hơn”, ông Todd nói.

Paula Scully, một khách hàng, nói rằng cô đã mua ba ngôi nhà siêu nhỏ với tổng giá trị khoảng 200.000 đô la để sử dụng làm nhà nghỉ dưỡng ở Mallacoota thuộc bang Victoria, Úc. Cô cho biết một trong những ngôi nhà siêu nhỏ này có thể chứa tới 10 người.

“Chúng tôi đã mua ba ngôi nhà siêu nhỏ đang được xây dựng. Một ngôi nhà có gác xép, khu vực tiếp khách, nhà bếp và phòng tắm cùng khu vực dành cho trẻ em. Chúng tôi sẽ đặt ngôi nhà này tại khu đất ở Mallacoota”, cô nói.

Cô Scully cho biết cô đã chọn những ngôi nhà nhỏ thay vì xây dựng nhà ở truyền thống do giá cả phải chăng và “cảm giác bình dị” mà chúng mang lại.

"Do những ngôi nhà siêu nhỏ này có bánh xe nên bạn có thể di chuyển chúng đi xung quanh, thay đổi chúng hoặc mang chúng đi nơi khác”.

Ông Todd đang tặng một ngôi nhà nhỏ miễn phí trị giá 25.000 đô la cho một nhân viên y tế tuyến đầu của bang Victoria như một cử chỉ cảm ơn vì họ đã làm việc chăm chỉ trong đại dịch COVID-19.

“Người lao động chỉ cần không gian ngoài trời để lắp đặt ngôi nhà siêu nhỏ. Chúng có thể được sử dụng như một văn phòng hoặc một nơi nghỉ ngơi ngoài trời, giúp họ giải tỏa căng thẳng và thư giãn”, Todd nói.

Lam Vy (9news)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.