Đây là một trong những công trình trọng điểm, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong toàn tuyến cao tốc dài hơn 113 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.
Theo báo cáo của Công ty cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội, dự án thành phần 3 được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư 56.293 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia 23.861 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 30 tháng, còn thời gian thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT dự kiến 21,36 năm. Đến nay, các nhà đầu tư đã góp đủ 600 tỷ đồng, hoàn thành 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp dự án, tạo nền tảng tài chính cho giai đoạn triển khai tiếp theo.
Công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn Hà Nội, dự án đã tiếp nhận 57,52/58,12 km, đạt gần 99%. Hưng Yên bàn giao 17,56/19,18 km, đạt hơn 91%. Tại Bắc Ninh, các đoạn còn lại đang được hoàn tất thủ tục và dự kiến bàn giao trong tháng 2/2026. Tiến độ mặt bằng được xem là yếu tố then chốt quyết định khả năng thi công đồng bộ toàn tuyến trong năm nay.
.jpg)
Dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 113,52 km
Đối với tiểu dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, việc thi công đã bắt đầu từ tháng 10/2025. Hiện 9 trong tổng số 12 gói thầu đã triển khai với 43 mũi thi công. Giá trị sản lượng đạt khoảng 1.364 tỷ đồng trên tổng mức 21.189 tỷ đồng, tương đương 6,44%. Trong đó, riêng cầu Hồng Hà đạt 577 tỷ đồng, cầu Mễ Sở 241 tỷ đồng, cầu Hoài Thượng 246 tỷ đồng; các hạng mục khác đạt khoảng 331 tỷ đồng.
Với phần việc theo hợp đồng BOT, công tác khảo sát hiện trường phục vụ thiết kế kỹ thuật đã hoàn thành từ tháng 12/2025. Doanh nghiệp dự án hiện đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, trong đó đã trình thẩm định 3/16 đoạn. Các đoạn còn lại đang được hoàn thiện, phấn đấu hoàn tất thẩm định và phê duyệt toàn bộ trong quý 1/2026 để có thể lựa chọn nhà thầu và khởi công thi công trong quý 2/2026. Nếu đúng lộ trình, năm 2026 sẽ là năm tăng tốc của dự án.
>> Xem thêm các dự án hạ tầng tại Hà Nội
Tại công trường cầu Hồng Hà, sau khi nghe báo cáo về tiến độ, điều kiện làm việc và những khó khăn phát sinh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận tinh thần làm việc xuyên Tết của các lực lượng thi công. Ông nhấn mạnh dự án Vành đai 4 là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cấu trúc phát triển không gian Thủ đô và liên kết vùng. Vì vậy, các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc ngay tại công trường, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ chung.
Bí thư Thành ủy yêu cầu việc tổ chức thi công phải bảo đảm khoa học, an toàn lao động, chất lượng kỹ thuật và tính mỹ thuật của công trình, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, nhất là trong dịp Tết. Theo ông, khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm sẽ tạo động lực quan trọng để dự án bám sát mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ.
-
Hà Nội làm việc với “ông lớn” hạ tầng Trung Quốc, 3 dự án then chốt vào tâm điểm hợp tác
Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu bứt phá về hạ tầng, chiều 11/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Thái Bình Dương (CPCG, Trung Quốc), do ông Nghiêm Giới Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm dẫn đầu.
-
622 hộ dân bị thu hồi gần 6,5ha đất mở đường vào 2 bệnh viện tuyến trung ương phía Tây Hà Nội
Hơn 600 hộ dân tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), TP Hà Nội sắp nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 - hai công trình y tế quy mô lớn đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2025.
-
Hà Nội thông xe kỹ thuật hầm chui, đoạn Vành đai 2,5 gần 2.100 tỷ đồng
Sáng ngày 10/2, dự án hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Quốc lộ 1A và 1,6km đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã chính thức thông xe.
-
622 hộ dân bị thu hồi gần 6,5ha đất mở đường vào 2 bệnh viện tuyến trung ương phía Tây Hà Nội
Hơn 600 hộ dân tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), TP Hà Nội sắp nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 - hai công trình y tế quy mô ...
-
"Siêu cầu" 20.000 tỷ của Vingroup nhận chỉ đạo nóng
Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ những nút thắt quan trọng cuối cùng để bảo đảm tiến độ triển khai dự án cầu Tứ Liên - công trình hạ tầng giao thông quy mô gần 20.000 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành biểu tượng kết nối mới qua sông Hồng....
-
Hà Nội thông xe kỹ thuật hầm chui, đoạn Vành đai 2,5 gần 2.100 tỷ đồng
Sáng ngày 10/2, dự án hầm chui nút giao Vành đai 2,5 - Quốc lộ 1A và 1,6km đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã chính thức thông xe.
-
Thông tin mới nhất về “siêu cầu” 20.000 tỷ tại Hà Nội
Sau hơn nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên - cây cầu được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược qua sông Hồng đang ghi nhận những chuyển động tích cực cả về mặt bằng lẫn dòng vốn.
-
Những siêu dự án tỷ đô sẽ xoay chuyển diện mạo Hà Nội?
Với tổng mức đầu tư lên đến hàng triệu tỷ đồng, Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu lớn nhất từ trước đến nay, biến thành phố thành một siêu đô thị kết nối đa tầng từ lòng đất lên đến bầu trời....

.png)

