
Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ mức thuế tối thiểu 5% tương ứng với thu nhập tính thuế trong tháng là 10 triệu đồng (sau khi giảm trừ gia cảnh, chi phí tính thuế khác). Thuế suất tối đa là 35%, với thu nhập tính thuế trên 100 triệu. Biểu thuế lũy tiến được rút gọn xuống còn 5 bậc.
Theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm 7 bậc thuế: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%.
Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát cơ cấu biểu thuế hiện nay, nghiên cứu xu hướng cải thiện về mức sống dân cư trong thời gian tới cũng như kinh nghiệm quốc tế, có thể nghiên cứu để cắt giảm số bậc thuế từ 7 bậc hiện nay xuống mức phù hợp; xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế. Việc đơn giản hóa, giảm bậc thuế nhằm thuận lợi trong kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.
Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án và trình Chính phủ thực hiện theo phương án 2, cụ thể như sau:

Ảnh chụp màn hình dự thảo của Bộ Tài chính
Theo Bộ Tài chính, với phương án 1, cá nhân có thu nhập tính thuế đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng (tuy nhiên với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thì cá nhân đang có thu nhập ở bậc 1 đều được giảm thuế); các cá nhân đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay.
Với phương án 2, cơ bản mọi cá nhân có thu nhập tính thuế từ 50 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được giảm thuế tương đương phương án 1. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế trên 50 triệu đồng/tháng thì mức độ giảm sẽ nhiều hơn phương án 1.
Việc điều chỉnh thuế suất theo 2 phương án nêu trên, đồng thời với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung thêm các khoản giảm trừ khác (y tế, giáo dục...), mức điều tiết thuế đã giảm, hỗ trợ cho người nộp thuế, đặc biệt với cá nhân có thu nhập ở mức trung bình, thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn, mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành.
Bộ Tài chính cho biết, qua quá trình lấy ý kiến, đa số đều đề nghị thực hiện theo Phương án 2, cũng có ý kiến đề xuất giãn các mức thu nhập trong từng bậc thuế cao hơn nữa, hạ mức thuế suất trong từng bậc, hạ mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống mức thấp hơn (30% hoặc 25%)...
Về thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh biểu thuế theo phương án 1, mức giảm thu là 7.120 tỉ đồng; theo phương án 2, mức giảm thu là 8.740 tỉ đồng.
-
Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, trước mắt vẫn giữ cách thu 2% trên giá chuyển nhượng như hiện hành.
-
Chính phủ bàn sửa dự án Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập cá nhân và hàng loạt luật quan trọng
Ngày 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để xem xét, cho ý kiến về nhiều dự án luật, trong đó có dự án Luật Đất đai, Luật Thuế thu nhập cá nhân.
-
Thu nhập nào được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân?
Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính đề xuất 22 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
-
Thu nhập vãng lai từ 3 triệu đồng/lần bị trừ 10% thuế TNCN?
Tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN 2025 dự kiến có hiệu lực từ 1/7 tới, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức thu nhập vãng lai sẽ bị khấu trừ thuế TNCN.
-
Đề xuất mới: Thu nhập 28 triệu/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Bộ Tài chính đề xuất hai phương án, theo đó mức giảm trừ chi phí y tế và giáo dục tối đa tới 47 triệu đồng cho người nộp thuế và người phụ thuộc.
-
10 bước quyết toán thuế TNCN trên eTax Mobile đơn giản thực hiện ngay tại nhà
10 bước đơn giản thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên eTax Mobile do cơ quan thuế hướng dẫn.
-
Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản thực hiện nghĩa vụ thuế thế nào?
Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi; không bao gồm hoạt động dịch vụ lưu trú. Theo hướng dẫn, nghĩa vụ thuế với các cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản, được thực hiện như ...
-
Đánh thuế giao dịch vàng miếng: Lo ngại của người dân và phản hồi chính thức từ Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội gửi đến sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.



