
Đức Long Gia Lai giải trình biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, DLG ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm là âm hơn 2.456 tỷ đồng. Điều này khiến cổ phiếu DLG bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Thông tư 17/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tuy nhiên, trong quý I/2025, tình hình tài chính của DLG đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể với lợi nhuận sau thuế đạt 28,3 tỷ đồng. Công ty cho biết đã tích cực trả nợ gốc và lãi cho các tổ chức tín dụng với tổng số tiền gần 125 tỷ đồng, qua đó giảm áp lực tài chính và từng bước cải thiện hiệu quả kinh doanh.
DLG cũng cho biết đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, bao gồm hợp tác đầu tư, chuyển nhượng tài sản không sinh lời và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh chủ lực. Đồng thời, công ty đẩy mạnh pháp lý cho các dự án năng lượng tái tạo để thu hút đầu tư và tạo nguồn lợi nhuận bền vững trong tương lai.
DLG cam kết hoàn thành các giải pháp tái cấu trúc nhằm khắc phục lỗ lũy kế, bảo vệ quyền lợi cổ đông và đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo trong thời gian tới.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của DLG giảm 14% so với đầu năm, xuống còn 4.348 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, với giá trị hơn 1.610 tỷ đồng – tăng hơn gấp đôi so với đầu năm. Đáng chú ý, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi được ghi nhận lên đến hơn 1.829 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, tổng dư nợ tài chính tính đến cuối tháng 12/2024 đạt gần 2.300 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. DLG cho biết đã tất toán toàn bộ dư nợ tại Ngân hàng Sacombank và thanh toán một phần khoản vay tại BIDV và VietinBank.
Trong bước đi chiến lược nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động, cuối tháng 12/2024, DLG đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited cho CTCP Tập đoàn Alpha Seven (trụ sở tại TP Thủ Đức) với giá trị 255 tỷ đồng.
Mass Noble là doanh nghiệp có trụ sở tại Road Town, quần đảo Virgin Islands thuộc Anh, sở hữu nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quy mô lớn tọa lạc trên khuôn viên 50.000 m² tại TP Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất, gia công thiết bị điện tử công nghệ cao như đèn LED, màn hình LCD, thiết bị smarthome và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho nữ giới. Thị trường tiêu thụ trải rộng tại châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.
Theo DLG, thương vụ thoái vốn này nằm trong kế hoạch cơ cấu lại danh mục đầu tư, nhằm loại bỏ các tài sản không mang lại hiệu quả cao. Số tiền thu được đã được sử dụng để giảm áp lực tài chính, cụ thể là tất toán khoản vay tại Sacombank và trả nợ tại BIDV.
-
Cổ phiếu Đức Long Gia Lai bị cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc
HoSE cảnh báo cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc, nếu báo cáo kiểm toán năm nay tiếp tục có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.
-
Đức Long Gia Lai bất ngờ “thoát án” phá sản
Tòa án tại Đà Nẵng đã hủy bỏ bản án sơ thẩm trước đó vì nhận thấy có tình tiết mới chứng minh Đức Long Gia Lai không mất khả năng thanh khoản, chưa lâm vào tình trạng phá sản và có thiện chí trả nợ.
-
Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định mở thủ tục phá sản với Đức Long Gia Lai
Theo nguồn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, TAND tỉnh Gia Lai quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG) theo đơn yêu cầu của chủ nợ là Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
-
Một công ty bất động sản báo lãi quý 1 tăng đột biến, gấp 9 lần cùng kỳ
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 1/2026 khi lợi nhuận tăng đột biến, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xây dựng và mở rộng đầu tư dự án....
-
HUDLAND bị phạt gần 300 triệu đồng vì vi phạm trên thị trường chứng khoán
Ngày 24/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND do nhiều sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng k...
-
Vì sao lợi nhuận Văn Phú Invest lao dốc trong quý đầu năm 2026?
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, mã chứng khoán: VPI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, giải trình về sự biến động lớn của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trong quý I/2026 s...
-
Cổ phiếu của Bamboo Capital và Tracodi đối mặt nguy cơ hủy niêm yết
Hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn TP.HCM sau khi liên tiếp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.
-
Doanh nghiệp khu công nghiệp “mạnh tay” chia cổ tức 50% tiền mặt, chi gần 1.000 tỷ đồng cho cổ đông
Một doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp gây chú ý khi quyết định nâng tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2025 lên tới 50% – mức cao nhất kể từ khi hoạt động, trong bối cảnh vẫn duy trì lượng tiền mặt dồi dào....



