CafeLand - Sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại đáng kể lên nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Tại Phú Quốc, cảnh trầm lắng của thị trường, cộng thêm bóng đen dịch Covid-19 đã khiến bất động sản gần như đóng băng hoàn toàn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng sẽ có một số sản phẩm tốt nên đầu tư sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Sản phẩm để đầu tư tốt nhất vẫn là đất nền có quy hoạch, đất ở, đất có cơ sở hạ tầng tốt.

Đánh giá về thị trường bất động sản Phú Quốc, ông Đặng Đức Giới, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản Đặc khu (DK Land), cho rằng dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đối với nhiều ngành nghề, nhưng riêng bất động sản Phú Quốc thì sự tác động ấy còn được cộng thêm với tác nhân đến từ ngân hàng và chứng khoán.

Theo lý giải của ông Giới, sự trầm lắng của bất động sản đã diễn ra từ lâu, khoảng hơn hai năm trước đó. Riêng đối với Phú Quốc, nếu không có đợt dịch này, thì qua Tết thị trường bất động sản đã bắt đầu chớm dậy. Một số nhà đầu tư đã chuẩn bị đón sóng thị trường. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát, thị trường ngay lập tức rơi vào cảnh “im lìm”.

Ông Giới cho hay, trải qua đợt sốt đất giai đoạn 2016-2017, đến 2018, thị trường ghi nhận một làn sóng đóng cửa hoặc chuyển địa điểm kinh doanh các sàn giao dịch bất động sản. Thống kê cho thấy, trong năm 2018 có 70% các sàn giao dịch rút khỏi Phú Quốc hoặc tạm ngừng giao dịch.

“Đây là con số rất sốc, nhưng nó phản ánh đúng bản chất thị trường. Phú Quốc đúng là một thị trường mới, nhiều dư địa và tỷ suất sinh lời cao. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tại đây khi thấy thị trường bất ổn thì chuyển địa điểm, cắt giảm nhân sự hoặc tạm ngưng hoạt động, trả mặt bằng”, ông Giới nhận định.

Hiện nay, Phú Quốc có khoảng 10 sàn đang hoạt động, giảm mạnh so với thời kỳ cao điểm có 80-100 sàn lớn nhỏ, chi nhánh giao dịch hoạt động, ông Giới cho biết.

Trước ý kiến cho rằng bất động sản Phú Quốc đang giảm giá, ông Giới cho rằng đất trung tâm đô thị được quy hoạch bài bản, có hạ tầng tốt không có chuyện giảm giá. Có chăng chỉ giảm những mảnh lớn, đất công, xa trung tâm.

Theo ông Giới, bất động sản Phú Quốc có nhiều sản phẩm, nhưng những sản phẩm đạt chuẩn, quy hoạch tốt, có giá trị sử dụng thì rất ít. Do đó, những sản phẩm đáp ứng được những điều kiện này theo ông còn tăng giá chứ không giảm giá.

“Những sản phẩm đất nền không phù hợp quy hoạch, phân lô đại trà không đúng theo phân khu chức năng đang giảm giá rất nhiều. Vừa rồi chính quyền có nhiều động thái tháo dỡ cơ sở hạ tầng trên đất đối với các trường hợp này. Tôi chứng kiến có lô đất khoảng 120m2 trị giá khoảng 2,3 tỉ sau khi tháo dỡ chỉ còn hơn 1 tỉ đồng”, lãnh đạo DK Land cho biết.

Liên quan đến việc khi Phú Quốc lên thành phố, đất nền tại đây sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, ông Giới cho rằng điều này là rất khó.

“Giá đất Phú Quốc tại đợt sốt 2016-2018 đã đạt đỉnh. Do đó, nếu giá vẫn giữ như năm 2018 thì đã là tín hiệu đáng mừng cho các nhà đầu tư, còn để lập giá mới tôi nghĩ là khó. Bởi lẽ, những nhà đầu tư trải qua nhiều “đau thương” tại các cơn sốt đất Phú Quốc nay đã “trưởng thành”, họ sẽ không dám quay lại để lướt sóng hoặc mạo hiểm với những việc đã làm”, ông Giới nhận định.

Ông Giới khuyên những nhà đầu tư có đất đã “gồng gánh” được trong hai năm qua thì nên giữ. Còn với nhà đầu tư mới nên đầu tư ngay sau khi hết dịch. “Đó là thời điểm tốt nhất, giá tốt nhất, dễ giao dịch và có nhiều sự lựa chọn”, ông Giới đánh giá.

Theo ông, sản phẩm để đầu tư tốt nhất vẫn là đất nền có quy hoạch, đất ở, đất có cơ sở hạ tầng tốt. Hiện nay, giá những khu đó đang giảm dần. Bất động sản có giá trị sử dụng, chưa bán được có thể cho thuê kho bãi, làm siêu thị, trung tâm thương mại.

Theo ông Giới, phần lớn bất động sản Phú Quốc có giá trị sử dụng rất kém. Dòng tiền đầu tư hàng chục tỉ đồng vào đó chỉ chờ một điều duy nhất là tăng giá trị thặng dư, còn giá trị sử dụng thu về hàng tháng, hàng quý, hàng năm gần như không có.

“Đó là điểm yếu của bất động sản Phú Quốc. Do đó, nhà đầu tư nên hướng vào phân khúc có quy hoạch, đất ở”, ông Giới khuyên.

Theo vị lãnh đạo DK Land, nhà đầu tư nên mua ở khu chuẩn bị quy hoạch, trong ranh thị trấn như Dương Đông, An Thới. Những khu vực này sau này trở thành đất đô thị thì giá trị đất sẽ tăng.

  • Gỡ bỏ lệnh cấm chưa thể “phá băng” bất động sản Phú Quốc

    Gỡ bỏ lệnh cấm chưa thể “phá băng” bất động sản Phú Quốc

    CafeLand - Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc. Trao đổi với CafeLand về việc này, ông Đặng Đức Giới, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bất động sản Đặc khu, cho rằng động thái gỡ “lệnh” cấm phân lô, tách thửa chỉ có tác động về mặt tinh thần.

Tâm An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • eMagazine: Sun Group tìm hướng đi mới trong tâm dịch

    eMagazine: Sun Group tìm hướng đi mới trong tâm dịch

    Tìm hướng đi mới, xoay chuyển tình thế từ bị động sang chủ động gắn với tinh thần “3T” là cách mà Sun Group lựa chọn để đối mặt và vượt qua những thách thức mà đại dịch Covid-19 đặt ra. Trong một buổi trò chuyện cuối năm, bà Nguyễn Ngọc Thuý Linh, Tổ...

  • Đại dịch khiến nhu cầu mua ngôi nhà thứ hai lên cao kỷ lục

    Đại dịch khiến nhu cầu mua ngôi nhà thứ hai lên cao kỷ lục

    Đại dịch làm khối lượng tài sản của người giàu tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo, số cá nhân sở hữu tài sản trị giá trên 30 triệu USD đã tăng gần 10% vào năm ngoài. Điều này kéo theo nhu cầu cao kỷ lục đối với các bất động sản cao cấp hoặc những ngô...

  • Lợi nhuận homestay đâu chỉ đong đếm bằng tiền

    Lợi nhuận homestay đâu chỉ đong đếm bằng tiền

    Từ dạo bước chân vào làm homestay dù quy mô nhỏ xíu, mọi người vẫn mặc định tôi đang kinh doanh và thường hỏi về lợi nhuận. Đã là lợi nhuận thì nhất định câu trả lời phải bằng những con số, mọi câu trả lời khác được đánh giá thuộc dạng né tránh hoặc ...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.