Nợ vay tăng mạnh gần 170% so với đầu năm
Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán VPBankS (ngày 5/11/2025), tính đến cuối quý 3/2025, tổng nợ vay của Kinh Bắc City đạt 27.007 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với đầu năm. Phần lớn khoản vay được sử dụng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Tràng Cát (Hải Phòng) và Khu đô thị, sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) – hai dự án được xem là trọng điểm trong chiến lược mở rộng quỹ đất đô thị của doanh nghiệp.
Dù tỷ lệ nợ vay tăng cao, KBC không quá lo ngại về áp lực đáo hạn khi các khoản vay chủ yếu là hợp đồng dài hạn. Công ty tự tin về khả năng bán đất tại Khu đô thị Tràng Cát để tạo dòng tiền trong thời gian tới, đồng thời dòng tiền trả trước từ khách thuê đất khu công nghiệp (KCN) sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh toán gốc và lãi vay.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Tràng Cát (Hải Phòng)
Doanh thu quý 3 tăng 42% nhờ tăng trưởng toàn diện các mảng kinh doanh
Theo VPBankS, trong quý 3/2025, doanh thu của KBC đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự khởi sắc ở tất cả các mảng hoạt động.
Doanh thu KCN đạt 722 tỷ đồng, tăng 23,5%, chủ yếu từ việc bàn giao 17 ha đất tại KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh cho Goertek.
Doanh thu bất động sản dân cư tăng mạnh 45%, đạt 285 tỷ đồng, nhờ bàn giao các căn nhà ở xã hội (NOXH) tại thị trấn Nếnh (Bắc Giang).
Doanh thu mảng khác tăng đột biến 101,4%, đạt 340 tỷ đồng, phần lớn nhờ ghi nhận 133 tỷ đồng từ bán nhà xưởng tại KCN Tràng Duệ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KBC đạt doanh thu 5.039 tỷ đồng (tăng 152,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 1.495 tỷ đồng (tăng 325,3% so với cùng kỳ), tương ứng gấp 4,3 lần cùng kỳ năm ngoái.
Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh nhưng chi phí lãi vay tăng gấp 2,6 lần
Nhờ bàn giao đất tại KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh với giá thuê cao, biên lợi nhuận gộp quý 3/2025 của KBC tăng mạnh lên 58,2%, so với 37,8% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 784 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với quý 3/2024.
Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên 207 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay tăng 2,6 lần, đã phần nào hạn chế mức tăng lợi nhuận ròng.
Kết quả, lợi nhuận ròng quý 3 đạt 307 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ.
Dự án Tràng Cát: Doanh thu, khả năng dời sang 2026
Theo VPBankS, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm mới hoàn thành 44% dự phóng cả năm, chủ yếu do doanh thu từ Khu đô thị Tràng Cát (Hải Phòng) chưa được ghi nhận như kỳ vọng.
Hiện dự án đã có sổ đỏ và công ty đang đàm phán bán buôn 20 ha đất, song thời điểm ghi nhận doanh thu nhiều khả năng sẽ rơi vào năm 2026 thay vì quý 4/2025 như dự báo trước đó.
Ngoài dự án Tràng Cát, KBC còn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm khác. Trong đó, KCN Tràng Duệ 3 (Hải Phòng) đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng và dự kiến bàn giao đất từ năm 2026.
Tại Bắc Ninh, KCN Quế Võ 2 mở rộng đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) cho thuê 50 ha với Luxshare.
Bên cạnh đó, hai khu công nghiệp Kim Thành 2 (Hải Dương) và Lộc Giang (Long An) dự kiến bắt đầu thu hút đầu tư từ năm 2026.
Ngoài ra, các dự án nhà ở xã hội tại Nếnh và Tràng Duệ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, với kế hoạch bàn giao khoảng 1.000 căn trong năm 2026 và hoàn tất toàn bộ vào năm 2027.
-
Chỉ đạo mới của Bắc Ninh tại khu công nghiệp hơn 2.600 tỷ đồng của Kinh Bắc
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa có chỉ đạo tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về dự án Khu công nghiệp Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Đây được xem là dự án công nghiệp trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực phía Nam tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.
-
Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp gần 1.900 tỷ đồng của Kinh Bắc
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 (tỷ lệ 1/2000), tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ.
-
Kinh Bắc City: Công ty con “gánh” lợi nhuận nghìn tỷ
Báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2025 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) cho thấy bức tranh trái chiều: lợi nhuận hợp nhất bứt phá mạnh mẽ trong khi công ty mẹ tiếp tục chìm trong thua lỗ.
-
Coteccons gọi vốn trái phiếu để cơ cấu công nợ
Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động và sắp xếp lại các khoản công nợ, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn phải mạnh tay trích lập dự phòng cho nhiều khoản phải thu khó đòi, đáng...
-
Nhà Khang Điền chi hơn 2.500 tỷ đồng thâu tóm một công ty bất động sản
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa thông qua kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư khi chi hơn 2.500 tỷ đồng để thâu tóm gần như toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản An Lập....
-
Ngân hàng, bất động sản trở thành động lực chính của thị trường chứng khoán
Bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/2025 ghi nhận cú tăng tốc mạnh mẽ, trong đó ngân hàng và bất động sản tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu”, tạo lực kéo chính cho toàn thị trường chứng khoán....
-
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital xin hoãn loạt báo cáo
Hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital là CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) và CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã chứng khoán: TCD) tiếp tục xin tạm hoãn công bố nhiều báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán quan trọng, với cù...
-
6 'gia tộc' đang nắm giữ hơn 3,1 triệu tỷ đồng, 'chi phối' gần 1/3 thị trường chứng khoán Việt Nam
Riêng họ Vingroup, chỉ riêng cổ phiếu VIC vốn hóa đã hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương với 10% toàn thị trường. Tính chung cả họ, hệ sinh thái Vingroup có vốn hóa hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

.png)

