23/05/2026 7:45 PM
Sở hữu quỹ đất lớn tại nhiều địa phương, song tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đang cho thấy dấu hiệu dòng tiền suy kiệt, nợ quá hạn và đại hội cổ đông tiếp tục rơi vào cảnh bất thành.

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 lần thứ hai nhưng không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ tham dự chỉ đạt 15,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trước đó, đại hội lần một diễn ra cuối tháng 4 cũng thất bại khi tỷ lệ tham dự chỉ hơn 13%.

Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này phải tính đến phương án tổ chức đại hội cổ đông lần ba do cơ cấu cổ đông phân tán và tỷ lệ tham dự thấp.

LDG khó chồng khó: Đại hội cổ đông không thành, doanh thu âm, nợ vay quá hạn tăng mạnh- Ảnh 1.

LDG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 lần thứ hai nhưng không đủ điều kiện tiến hành

Bức tranh tài chính của LDG hiện gây chú ý hơn cả khi lượng tiền mặt gần như “bốc hơi” chỉ sau vài tháng đầu năm. Báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy doanh nghiệp chỉ còn gần 5 tỷ đồng tiền mặt tính đến cuối tháng 3, trong khi đầu năm vẫn ghi nhận hơn 1.600 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính đến từ việc khoản tiền gửi ngắn hạn hơn 1.560 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội bị phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Không chỉ gặp vấn đề về dòng tiền, LDG còn đang gánh áp lực nợ lớn tại nhiều ngân hàng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng dư nợ vay và lãi vay quá hạn đến cuối quý 1 đã lên tới khoảng 850 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ lớn nhất thuộc về Sacombank với dư nợ gốc và lãi hơn 431 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận dư nợ hơn 211 tỷ đồng tại VPBank, bao gồm cả nghĩa vụ liên quan lô trái phiếu LDGH2123002.

>>Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của doanh nghiệp bất động sản

Đáng chú ý, lô trái phiếu này có giá trị phát hành ban đầu 400 tỷ đồng, đã đáo hạn từ cuối năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Riêng phần dư nợ gốc quá hạn hiện còn hơn 186 tỷ đồng.

LDG cho biết việc chậm thanh toán xuất phát từ khó khăn tài chính kéo dài trong những năm gần đây và doanh nghiệp đang thu xếp nguồn lực để xử lý các nghĩa vụ nợ.

Ở mảng kinh doanh cốt lõi, kết quả quý 1/2026 tiếp tục kém sắc khi doanh thu thuần âm gần 10 tỷ đồng do phát sinh hàng bán bị trả lại trong khi không có doanh thu bán hàng mới. Đây không phải lần đầu doanh nghiệp ghi nhận doanh thu âm, trước đó từng có giai đoạn mức âm lên tới hơn 130 tỷ đồng.

Dù doanh thu tài chính tăng mạnh nhờ lãi tiền gửi và cho vay, LDG vẫn báo lỗ ròng gần 16,3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi hơn 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lượng hàng tồn kho tiếp tục phình to, đạt gần 1.322 tỷ đồng vào cuối quý 1, tăng hơn 52% so với đầu năm. Nhiều dự án đang “giam” lượng vốn lớn của doanh nghiệp, trong đó dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai chiếm hơn 527 tỷ đồng, còn dự án chung cư tại Khu đô thị Bình Nguyên ghi nhận gần 452 tỷ đồng tồn kho.

Ngoài ra, hàng trăm tỷ đồng khác cũng đang nằm tại các dự án dở dang như chung cư đại lộ Võ Văn Kiệt hay dự án trên đường An Dương Vương.

Kết phiên giao dịch ngày 22/5, cổ phiếu LDG dừng ở mức 3.020 đồng/cổ phiếu, thuộc nhóm thị giá thấp trên sàn HOSE.

Có thể bạn quan tâm
Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Save
Đăng nhập để lưu tin
Lưu lại bất động sản yêu thích và theo dõi dễ dàng bất cứ lúc nào.
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.