Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp về phương án khai thác, sử dụng hiệu quả sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VGP/Giang Thanh
Tham dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan.
Tại cuộc làm việc, sau khi nghe đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về việc khai thác sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan hoàn thiện báo cáo, trong đó phải làm rõ được từng nhóm vấn đề, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Khu Liên hợp, của bộ, ngành, đã giải quyết đến đâu, vấn đề nào hiện nay chưa giải quyết được, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất phương án xử lý, gửi xin ý kiến Thường trực Chính phủ trong tháng 6 này.
Đồng thời phối hợp với TP. Hà Nội, các bộ, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch phù hợp.
Phó Thủ tướng yêu cầu phải có sự chuyển động, chuyển biến trong việc giải quyết các công việc tồn đọng liên quan đến việc khai thác sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Khu Liên hợp thể thao quốc gia - Ảnh: VGP/Giang Thanh
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể hóa Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tham mưu từ quy hoạch đến các cơ chế, chính sách kèm theo, để có các công trình hoạt động hiệu quả, thu hút được các nhà đầu tư, tăng tần suất sử dụng, hàng năm phải tổ chức được các hoạt động thể thao lớn khu vực và thế giới.
Về phương án thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Luật Quản lý tài sản công, Luật Đầu tư công, các nghị định mới…, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu xây dựng Đề án để khai thác hiệu quả các công trình trong Khu Liên hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quy định rõ cái nào mình quản lý, cái nào cần hợp tác công tư, từ đó đề xuất các phương án cụ thể, bảo đảm được tính hiệu quả trong quản lý tài sản công, tránh gây lãng phí.
Phó Thủ tướng yêu cầu phải có sự chuyển động, chuyển biến trong việc giải quyết các công việc tồn đọng liên quan đến việc khai thác sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Khu Liên hợp thể thao quốc gia, phải có báo cáo cụ thể (kèm theo Đề án, giải trình thuyết minh có tính khả thi) và đề xuất hướng giải quyết cho các công việc sắp tới.
Bên cạnh cho ý kiến về việc sơ kết, đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng quỹ đất vào mục đích liên kết, Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn công trình sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo đúng quy định, tránh để xuống cấp, bởi đây là công trình quốc gia, mang tính biểu tượng, phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao, các sự kiện lớn của quốc gia và phong trào thể dục thể thao cho nhân dân.
-
Thanh tra Chính phủ kiểm tra Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình
Cơ quan thanht ra sẽ làm việc với các cơ quan liên quan trong đó có Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình về việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận 106/KL-TTCP.
-
Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình xin khoanh nợ 1.000 tỉ đồng vì nợ thuế
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã gửi Tổng cục TDTT báo cáo toàn diện và đề xuất của đơn vị này về việc xem xét khoanh khoản nợ lên tới khoảng 1.000 tỉ đồng do không còn khả năng chi trả.
-
“Đắp chiếu” 20 năm, Khu đất vàng Mỹ Đình của HUD sắp được nhồi thêm loạt chung cư, liền kề
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 4519 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CC1 tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.








-
Hà Nội đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án hạ tầng
Ngày 8/8, UBND xã Thiên Lộc (TP.Hà Nội) đã khởi công và khánh thành cũng lúc 4 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 315 tỷ đồng.
-
Hà Nội mở đợt 3 mời doanh nghiệp làm nhà ở thương mại
Hà Nội tiếp tục phát thông báo mời doanh nghiệp đăng ký thực hiện đợt 3 – mở ra cơ hội tham gia cuộc đua trên quỹ đất “hiếm” và có vị trí đắc địa.
-
Sau cú rơi chạm đáy, nhà thổ cư Hà Nội đã bật dậy như thế nào?
Thị trường bất động sản thổ cư Hà Nội vừa trải qua một quý 2 đầy khởi sắc, với số lượng giao dịch tăng hơn gấp đôi so với quý đầu năm. Sau nhiều quý trầm lắng, bức tranh nhà ở thổ cư dường như đã có gam màu tươi sáng trở lại....