Coco Wonderland Resort sở hữu hàng loạt những ưu thế vượt trội, sẵn sàng thuyết phục nhà đầu tư.
Khai thác miếng bánh 3 tỷ USD
Báo cáo của Nilsen – Tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới cho biết, hiện tại Việt Nam đang có hơn 23 triệu trẻ em. Thu nhập của các cặp cha mẹ trẻ ngày càng tăng và họ sẵn sàng chi mọi thứ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con em. Vì vậy, quy mô thị trường vui chơi giải trí của trẻ em là 1 miếng bánh cực kỳ màu mỡ trị giá lên đến hơn 3 tỷ USD.
Phối cảnh condotel thần tiên Coco Wonderland Resort
Việc chủ đầu tư Empire Group tung ra thị trường dự án Coco Wonderland Resort theo phong cách xứ sở thần tiên được thiết kế chuyên biệt dành cho trẻ em là một bước đi rất ấn tượng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Coco Wonderland Resort là tổ hợp du lịch chuyên biệt cho trẻ em đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Theo tính toán, tổ hợp này chỉ cần khai thác được 1% của miếng bánh màu mỡ này, Empire Group sẽ thành công và các nhà đầu tư bỏ tiền vào đầu tư dự án này sẽ hốt bạc.
Khi lưu trú và vui chơi tại dự án, các em nhỏ sẽ được trải nghiệm không gian thần tiên trong các câu chuyện cổ tích với vườn kỳ diệu Fairy Garden, Làng Nấm Xì-Trum, rừng cây ánh sáng, hồ nước phép thuật, mê cung, gương thần hóa phép, Cỗ Xe Bí Ngô biến hình…. Không chỉ vậy, toàn bộ các tiện ích khác như hồ bơi, coffee shop, pool bar & ice-cream, lounge… đều được thiết kế với sắc màu thần tiên.
Nằm trong tổ hợp du lịch và giải trí hàng đầu Đông Nam Á
Không chỉ là dòng sản phẩm condotel tiên phong hướng đến trẻ em, Coco Wonderland Resort còn là dự án nằm trong một tổ hợp du lịch và giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Cocobay.
Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay
Cocobay bao gồm rất nhiều các dự án thành phần và mỗi dự án sẽ mang lại một cảm hứng khác nhau cho du khách như: Cocobay Towers cho khách hàng khó tính đẳng cấp, Boutique Hotel cho giới trẻ thích mê “xê dịch”, Wellness Condotel phục vụ nhu cầu làm đẹp và phục hồi năng lượng, Coco Wonderland Resort cho trẻ em… Bằng cách này phát triển các dòng sản phẩm chủ đề cho những đối tượng khách hàng chuyên biệt, Cocobay sẽ thu hút một lượng khách rất lớn, dự kiến bình quân trên nhiều triệu/lượt mỗi năm.
Không chỉ mang về dòng lợi nhuận ở dịch vụ lưu trú. Cocobay còn đem đến doanh thu lớn từ hàng trăm các tiện ích giải trí phong phú của dự án như: tuyến phố đi bộ sầm uất, hồ bơi trên không cao nhất Việt Nam, cầu pha lê trên tháp đôi cao nhất thế giới, 82 nhà hàng từ các điểm ẩm thực đường phố tới nhà hàng đạt chuẩn Michelin, hơn 100 gian hàng thương mại cùng hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
1 trong 3 chân vạc hút khách tỷ đô của Hội An – Đà Nẵng
Theo UBND TP, sắp tới Đà Nẵng dự kiến sẽ có chuyến tàu điện trị giá 650 triệu USD. Với tuyến tàu điện này, thời gian di chuyển giữa Hội An và Đà Nẵng chỉ còn khoảng 10 phút thay vì 40 phút như trước. Tuyến tàu điện này cùng với cung đường 5 sao Trường Sa - Hoàng Sa sẽ trở thành tuyến xương sống kết nối giữa 2 trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam: Đà Nẵng - Quảng Nam và tạo thành một dải siêu du lịch liên vùng đón trên 10 triệu lượt khách mỗi năm trong 2-3 năm tới. Và điều đặc biệt, Cocobay sẽ là tâm điểm khi tàu điện sẽ đi dọc tuyến đường ven biển.
Mặt khác, sắp tới Đà Nẵng sẽ có trường đua ngựa trị giá trên 200 triệu USD. Trường đua ngựa này cùng với Cocobay và tổ hợp casino 4 tỷ USD sẽ được kỳ vọng trở thành thế chân vạc “tỷ đô” hút hàng triệu du khách cho cả Quảng Nam và Đà Nẵng.
Là tâm điểm của dải siêu du lịch Đà Nẵng – Hội An, lại sở hữu hàng trăm tiện ích hoành tráng đáp ứng được mọi nhu cầu của khách du lịch nên Cocobay được kì vọng sẽ trở thành nơi không thể không đến của trên 10 triệu du khách khi đến đây.
Đơn vị chuyên nghiệp vận hành
Khách hàng sở hữu căn hộ tại Cocobay nói chung và Coco Wonderland Resort nói riêng đều có thể yên tâm khi các dự án thuộc tổ hợp này được vận hành bởi các tập đoàn vận hành khách sạn hàng đầu thế giới như: Viceroy (đơn vị quản lý khách sạn của hoàng gia Dubai), Empire Hospitality (Đơn vị vận hành thành công Naman Retreat – Top 10 resort đẹp nhất thế giới theo bình chọn của Design Boom), Dream Hotel Group (Mỹ), Louvre Hotels Group (Pháp).
Thiết kế nội thất đẹp mắt
Thanh toán 1 lần, sở hữu dễ dàng, thu lợi vĩnh viễn
Sở hữu hàng loạt ưu thế nhưng Coco Wonderland Resort có mức giá khá hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ/căn. Để sở hữu căn hộ, khách hàng chỉ phải thanh toán duy nhất 1 lần 720 triệu, phần còn lại SHB sẽ cho vay mà không cần phải chứng minh thu nhập hay thế chấp tài sản khác. Mặt khác, ngân hàng này còn hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng đến khi bàn giao dự án.
Nếu như mua căn hộ tại TP.HCM hay Hà Nội, khách hàng sẽ phải chật vật tìm khách cho thuê và quản lý khách. Còn mua căn hộ tại Coco Wonderland Resort, việc quản lý căn hộ, khai thác cho thuê đã có các tập đoàn hàng đầu thế giới lo. Khách hàng chỉ việc đầu tư và thảnh thơi nhận lợi nhuận mỗi năm với mức lợi nhuận tối thiểu 12%/ năm trong 8 năm. Cụ thể, khách đầu tư căn hộ 1 phòng ngủ 1,8 tỷ sẽ nhận tối thiểu mỗi năm 216 triệu.
Từ năm thứ 9 trở đi, khách hàng sẽ được chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 80%: 20% với chủ đầu tư.
Vui lòng liên hệ:
Hotline: Miền Nam: 0909 949 996 – Miền Bắc: 0948 666 690
Website: www.cocobay.vn
Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.