Theo nghị quyết ngày 26/3/2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.000 tỷ đồng trong năm nay.
Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng tại nhiều dự án lớn, trong đó nổi bật là khu đô thị Bắc Sông Cấm (Hải Phòng Central Point) và khu phức hợp đô thị – du lịch sinh thái – sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) – những dự án được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Phối cảnh dự án Central Point Hải Phòng tại lô TMDV – 05 thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm, đối diện Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố Hải Phòng.
Theo cập nhật từ Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Kinh Bắc đang mở rộng chiến lược sang mảng khu đô thị, với trọng tâm là dự án Khoái Châu - dự án mang thương hiệu Trump International, với quy mô gần 990 ha. Dự án này được khởi công từ tháng 5/2025, phát triển theo mô hình tổ hợp gồm sân golf cao cấp, khu nghỉ dưỡng, biệt thự, khu đô thị hiện đại và hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.
Trong quý 3/2025, KBC đã thực hiện giải phóng khoảng 10 ha tại dự án Khoái Châu, với chi phí ghi nhận khoảng 425 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quy mô lớn, dự án được đánh giá sẽ cần thời gian dài để hoàn thiện pháp lý và đầu tư, dự kiến có thể bắt đầu kinh doanh trong giai đoạn 2030–2050.
KBSV cho rằng việc mở rộng quỹ đất, đặc biệt ở các dự án quy mô lớn như Khoái Châu, sẽ mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho Kinh Bắc. Tuy nhiên, việc triển khai đồng loạt nhiều dự án cũng khiến áp lực tài chính gia tăng đáng kể. Tính đến cuối quý 3/2025, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt khoảng 26.074 tỷ đồng, tăng 1,57 lần so với cuối năm 2024, đưa tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu lên khoảng 1,04 lần.
Trong năm 2026, KBC dự kiến có khoảng 2.602 tỷ đồng nợ đến hạn, bao gồm vay ngân hàng, trái phiếu và các khoản vay khác. Dù vậy, KBSV đánh giá áp lực dòng tiền trong ngắn hạn vẫn có thể kiểm soát nếu hoạt động bán hàng thuận lợi.
Cụ thể, công ty chứng khoán này dự báo năm 2026, Kinh Bắc có thể bàn giao khoảng 80 ha đất khu công nghiệp, mang lại doanh thu ước tính 3.322 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.213 tỷ đồng. Đồng thời, dự án khu đô thị Tràng Cát sau khi hoàn tất nghĩa vụ tiền sử dụng đất (khoảng 17.000 tỷ đồng) được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn bán hàng, với kế hoạch tiêu thụ khoảng 20 ha trong năm 2026, tương đương doanh thu khoảng 4.620 tỷ đồng.
Bên cạnh các dự án đô thị, Kinh Bắc tiếp tục triển khai nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quế Võ mở rộng 2, Tràng Duệ 3, Kim Thành 2 (giai đoạn 1), Tân Phú Trung, Lộc Giang… đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại nhiều địa phương và chuẩn bị hạ tầng để phát triển trung tâm dữ liệu AI trong tương lai.
-
Thâu tóm cao ốc dang dở tại Láng Hạ, Kinh Bắc ghi nhận ngay 327 tỷ đồng lợi nhuận
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 tăng trưởng mạnh, trong đó đáng chú ý là thương vụ thâu tóm dự án cao ốc dở dang tại khu “đất vàng” Láng Hạ (Hà Nội), giúp doanh nghiệp ghi nhận ngay hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận kế toán.
-
Chỉ đạo nóng của Thái Nguyên với dự án gần 700 ha của Kinh Bắc
Dự án Khu công nghiệp Phú Bình quy mô 675 ha do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc làm chủ đầu tư đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng sau chỉ đạo mới từ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
-
Đô thị Kinh Bắc: Khu công nghiệp tiếp tục là “cỗ máy in tiền”, nhà ở xã hội góp lực đẩy tăng trưởng
Quý 4/2025, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) ghi nhận cú bứt tốc ấn tượng khi doanh thu tăng gấp đôi và lợi nhuận ròng vọt hơn 20 lần so với cùng kỳ, nhờ đẩy mạnh bàn giao đất khu công nghiệp và khoản lãi một lần từ thương vụ mua lại bất động sản. Đà tăng từ “cỗ máy in tiền” KCN cùng đóng góp của nhà ở xã hội giúp doanh nghiệp vượt xa kế hoạch năm và tạo nền tảng cho tham vọng mở rộng mạnh trong 2026.
-
Doanh nghiệp bất động sản phát hành hàng tỷ cổ phiếu để tăng vốn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đồng loạt triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu với quy mô lớn trong năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các dự án gia tăng, trong khi chi phí vay vốn vẫn ở mức cao v...
-
Cổ phiếu Địa ốc Hoàng Quân (HQC) bất ngờ “dậy sóng”, trắng bên bán sau đại hội cổ đông
Cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân bất ngờ trở thành tâm điểm trên thị trường khi tăng kịch trần trong phiên giao dịch sáng 1/6, đi kèm thanh khoản bùng nổ và lượng dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị....
-
Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sông Đà bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (mã chứng khoán: SDU) vừa công bố thông tin về việc bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế do nợ thuế quá hạn.
-
VN-Index giảm điểm, một cổ phiếu bất động sản vẫn tăng gần 300%
Tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5 khép lại với nhiều diễn biến trái chiều trên thị trường chứng khoán. Trong khi VN-Index điều chỉnh sau nhiều phiên giằng co, dòng tiền ngoại tiếp tục bán ròng mạnh thì cổ phiếu THD của Thaiholdings lại gây chú ý k...
-
Phó Tổng giám đốc MIK Group làm CEO công ty mới của Gelex Infra
CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, mã chứng khoán: GEL) vừa thông qua phương án thành lập Công ty TNHH Phát triển Gelex (Gelex Development) với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Gelex Infra sở hữu 100% vốn.



