
|
Cần sự “mạnh tay” của chính quyền
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, đề nghị lãnh đạo TP, quận - huyện cần mạnh tay hơn nữa với những dự án bất động sản trì trệ, chậm tiến độ. Quan trọng nhất là phải bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà chứ không nên đứng về phía chủ đầu tư. Điển hình như trường hợp người dân mua nhà ở dự án Vạn Hưng Phát (quận 8), lẽ ra chính quyền quận này phải có những động thái, tác động để chủ đầu tư (Công ty Vạn Hưng Phát) thực hiện chuyển nhượng dự án sớm để giải quyết quyền lợi cho người mua chứ không để kéo dài như thời gian qua.
Để tránh tranh chấp xảy ra, gây thiệt thòi cho người mua nhà, ông Châu còn góp ý các ngân hàng khi cho vay vốn dự án phải theo dõi tiến độ thi công, dòng tiền của dự án; có biện pháp ngăn chặn chủ đầu tư chiếm dụng vốn, sử dụng vốn sai mục đích.
|
-
Vay 2 tỉ đồng mua nhà, sau 3 năm vẫn còn nợ 1,8 tỉ đồng và SỰ THẬT đằng sau
Liều lĩnh vay mượn 2 tỉ đồng để mua nhà, sau 3 năm vợ chồng Cẩm Tiên (1991, Hải Dương) vẫn nợ 1,8 tỉ đồng. Nghe có vẻ vô lý nhưng ẩn sau là một câu chuyện dài.
-
Gen Z giờ mua nhà liều lĩnh hơn thế hệ trước
“An cư lạc nghiệp” không chỉ là câu chuyện của thế hệ trước, mà hiện nay đối tượng là Gen Z, thậm chí Gen Y cũng vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Họ sẵn sàng nắm bắt cơ hội sở hữu tổ ấm riêng nếu có thể....
-
Nhờ chính sách này mà người trẻ không còn khó khăn khi mua nhà trước tuổi 30
Nhờ vào chính sách trả góp linh hoạt và hỗ trợ của ngân hàng, những người trẻ này đã mua nhà trước tuổi 30 mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào.
-
Giấc mơ mua nhà càng với, càng xa
Bốn năm trước, để dành được 500 triệu đồng, vợ chồng chị Hà khởi động giấc mơ mua nhà Hà Nội nhưng cứ khi họ gần đủ tiền, giá nhà lại vọt lên một tầm mới.
-
“Đầu năm mua đất, cuối năm mua nhà” có đúng vào thời điểm này?
Nhiều người quan niệm “đầu năm mua đất cuối năm mua nhà” để nói về việc mua bán nhà đất trước Tết Nguyên Đán. Vậy quan niệm này có nên áp dụng vào thời điểm hiện tại?

.png)

