Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, dự kiến sẽ có khoảng 24 lô đất được đưa ra đấu giá trong năm tới, trải rộng từ đất ở, đất thương mại - dịch vụ đến các khu đô thị hỗn hợp tại những khu vực chiến lược.
Danh mục đấu giá năm 2026 cho thấy rõ định hướng phát triển không gian đô thị mới của Hải Phòng, trong đó Bắc sông Cấm và đảo Vũ Yên nổi lên như hai “điểm rơi” lớn, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Tại Bắc sông Cấm - khu vực đang được thành phố định hình là trung tâm hành chính, chính trị và dịch vụ mới, hàng loạt khu đất có vị trí đẹp, quy mô từ vài hecta đến gần 20 ha đã được đưa vào kế hoạch đấu giá. Đây được xem là “lõi phát triển” mới của Hải Phòng, gắn với quá trình hình thành đô thị hiện đại phía Bắc sông, nơi đặt trụ sở các cơ quan hành chính trọng yếu và các khu chức năng cấp vùng.

Dự kiến sẽ có khoảng 24 lô đất tại Hải Phòng được đưa ra đấu giá trong năm tới. Ảnh minh hoạ
Đáng chú ý nhất trong danh mục là dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng khu vực hồ Tân Hoa, gồm các lô I.17 và I.18, với tổng diện tích lên tới 18,88 ha. Quỹ đất này được đánh giá là một trong những khu đất lớn hiếm hoi còn lại tại Bắc sông Cấm, có lợi thế về cảnh quan mặt nước và khả năng phát triển đồng bộ nhà ở, thương mại - dịch vụ, không gian công cộng. Việc đưa khu đất hồ Tân Hoa ra đấu giá được kỳ vọng sẽ tạo thêm một điểm nhấn đô thị mới, góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực trung tâm mới của thành phố.
Song song với đó, nhiều lô đất khác tại Bắc sông Cấm cũng được chuẩn bị đấu giá để phát triển công trình hỗn hợp, với diện tích dao động từ gần 2 ha đến hơn 4 ha. Các lô I.7, I.14, I.16 và I.20 được quy hoạch xây dựng nhà ở kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ đô thị, phù hợp với vai trò khu vực lõi của đô thị Thủy Nguyên trong tương lai.
Một phần lô I.11/DVCC-01, rộng khoảng 3,61 ha, còn được định hướng phát triển khách sạn, văn phòng cho thuê và trụ sở doanh nghiệp, mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp.
Không chỉ Bắc sông Cấm, đảo Vũ Yên cũng trở thành tâm điểm đặc biệt trong kế hoạch đấu giá năm 2026. Dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại tại đây có quy mô lên tới 47,28 ha, thuộc nhóm dự án lớn nhất được Hải Phòng đưa ra thị trường trong giai đoạn tới.

Bản đồ Hải Phòng sau sáp nhập.
Theo quy hoạch đã được công bố, tổng diện tích khu vực lập quy hoạch tại đảo Vũ Yên hơn 51,6 ha, trong đó phần diện tích dành cho đấu giá quyền sử dụng đất chiếm khoảng 47,2 ha, còn lại là đất giao thông. Khu vực này được định hướng phát triển với quy mô dân số xấp xỉ 27.900 người, trở thành một tổ hợp nhà ở cao tầng quy mô lớn.
>> Tham khảo giá đất xã Thuỷ Nguyên
Cấu trúc quy hoạch bao gồm 8 lô đất, ký hiệu từ B6-NOXH-01 đến B6-NOXH-08, dự kiến xây dựng 14 tòa chung cư hỗn hợp cao khoảng 30 tầng, kèm theo 1-2 tầng hầm tùy từng lô.
Với quy mô này, dự án tại đảo Vũ Yên không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở lớn cho thị trường Hải Phòng mà còn góp phần định hình không gian đô thị mới tại khu vực cửa ngõ phía Bắc thành phố.
Việc Hải Phòng đồng loạt đưa ra đấu giá các quỹ đất lớn trong năm 2026 cho thấy chiến lược chủ động tạo nguồn lực từ đất đai để phục vụ phát triển đô thị, đồng thời mở ra “sân chơi” mới cho các nhà đầu tư bất động sản.
Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và hướng tới vai trò trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, những khu đất được đưa ra đấu giá lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mới, định hình diện mạo đô thị Hải Phòng trong giai đoạn tiếp theo.
-
Hải Phòng sắp khởi công khu công nghiệp 3.550 tỷ đồng
Dự kiến ngày 15/1 tới, Hải Phòng sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang, với tổng vốn đầu tư 3.550 tỷ đồng.
-
Vinaconex hoàn tất mua lại một công ty có 7 khu đất ở Hà Nội, Hải Phòng
Vinaconex vừa công bố hoàn tất mua lại 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.
-
Thông tin mới nhất về hai dự án đô thị du lịch hơn 23.300 tỷ tại Hải Phòng
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu mới đây đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa tiến độ hai dự án đô thị du lịch quy mô lớn tại Cát Bà, với tổng mức đầu tư hơn 23.300 tỷ đồng, đồng thời làm việc với các lực lượng chức năng tại đặc khu Cát Hải.
-
Tỷ trọng tiền sử dụng đất giảm hơn 10%, Hải Phòng tái cấu trúc nguồn thu ngân sách
Hải Phòng đang phát đi tín hiệu rõ ràng về một bước chuyển quan trọng trong cấu trúc tài chính công, khi từng bước giảm tỷ trọng tiền sử dụng đất trong thu ngân sách nội địa, đồng thời gia tăng vai trò của các nguồn thu ổn định hơn từ khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khối FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
-
Điều gì sẽ xảy ra với thị trường bất động sản Hà Nội trước cuộc “đại dịch chuyển” 860.000 người?
Hà Nội đang bước vào một chương phát triển mới, nơi câu chuyện không còn dừng ở việc cải tạo các khu chung cư cũ hay chỉnh trang từng tuyến phố xuống cấp. Thay vào đó là một tư duy mạnh mẽ hơn: tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị, tổ chức lại dâ...
-
Hà Nội sẽ xây 120.000 căn nhà ở xã hội, “xoá” cảnh thuê trọ lụp xụp trong 5 năm tới?
Trong một bước đi mang tính lịch sử đối với thị trường bất động sản Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND, chính thức kích hoạt chiến dịch 5 năm để tạo ra ít nhất 120.000 căn hộ nhà ở xã hội....
-
Sắp thí điểm sàn giao dịch bất động sản
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới khi sàn giao dịch bất động sản được đưa vào vận hành thí điểm trước ngày 28/2.
-
Siêu đô thị hơn 900.000 tỷ của Vingroup ghi nhận bước tiến mới
Siêu đô thị thể thao Olympic với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng của Vingroup đang ghi nhận bước tiến mới khi các địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500....

.png)

