
Nếu được triển khai, đây sẽ là những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tại Hà Nội trong 5 năm tới.
Dự án đầu tiên có tên Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 với quy mô gần 44,6 ha, dân số dự kiến khoảng 12.465 người. Tổng vốn đầu tư vượt mốc 9.307 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện gần 8.690 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Liên danh đăng ký đầu tư gồm Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã VGC), CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành, CTCP Xây dựng Central đã vượt qua vòng đánh giá sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm. Đây đều là những cái tên dày dạn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, từng ghi dấu ấn với các dự án lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.
Dự án Tiên Dương 1 sẽ cung cấp khoảng 3.530 căn hộ, gồm 3.103 căn NOXH, 427 căn chung cư thương mại và 99 căn thấp tầng liền kề. Ngoài ra, dự án còn có trường học, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe tập trung. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2024 đến 2030.
Không chịu kém cạnh, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) đưa công ty con CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang cùng đối tác Evergreen Bắc Giang tham gia dự án NOXH Tiên Dương 2, với quy mô gần 39,5 ha và tổng vốn đầu tư gần 6.842 tỷ đồng.
Dự án sẽ cung cấp khoảng 3.344 căn hộ NOXH (gồm căn cho thuê, thuê mua và để bán) cùng 114 căn nhà ở thương mại thấp tầng. Ngoài ra, còn có trường học các cấp, bãi đỗ xe và tiện ích cộng đồng. Tiến độ dự kiến tương tự dự án Tiên Dương 1, kéo dài đến năm 2030.
Evergreen Bắc Giang hiện cũng là chủ đầu tư của khu NOXH dành cho công nhân tại thị trấn Nếnh, tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), với quy mô hơn 3.300 căn và tổng vốn 2.299 tỷ đồng.
Sự xuất hiện của hai đại diện hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là Viglacera và Kinh Bắc không chỉ cho thấy sự dịch chuyển chiến lược sang lĩnh vực nhà ở xã hội, mà còn phản ánh sức hấp dẫn của vùng đất cửa ngõ Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Nếu được triển khai, đây sẽ là những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tại Hà Nội trong 5 năm tới, góp phần giải "cơn khát" an cư cho người thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp phía Bắc Thủ đô.
-
Mua nhà ở xã hội có thể được hoàn tiền nếu kiểm toán chi phí đầu tư thấp hơn giá bán
Theo quy định mới tại Nghị định 192/2025/NĐ-CP, người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội sẽ được hoàn lại phần chênh lệch nếu giá bán, giá thuê mua thực tế sau kiểm toán thấp hơn mức đã ký trong hợp đồng. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người dân và siết chặt tính minh bạch trong hoạt động đầu tư, bán nhà ở xã hội.
-
Quy định mới của tỉnh Khánh Hòa về các trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-
Lãi suất ưu đãi bất ngờ từ 1/7 dành cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội
Từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2025, người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội và các chủ đầu tư, người mua nhà tại dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ được hưởng mức lãi suất vay ưu đãi đặc biệt, theo công bố mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
-
Bắc Ninh sắp đầu tư thêm khu nhà ở xã hội gần 1.100 tỷ đồng
Bắc Ninh tiếp tục tăng tốc phát triển nhà ở xã hội khi chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án quy mô hơn 1.000 căn hộ tại xã Gia Bình.
-
Thêm 7 dự án nhà ở xã hội được vay gói 120.000 tỷ
7 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang tại Hà Nội vừa được công bố đủ điều kiện vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.
-
Dự án nhà ở xã hội, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở 2023, với loạt đề xuất đáng chú ý như nới cơ chế cho chủ đầu tư, tháo gỡ thủ tục, qua đó kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển nhà ở xã hội....
-
Quý 1, cả nước khởi công 28 dự án nhà ở xã hội
Mới đây, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ Quý 1/2026, công bố hàng loạt kết quả đáng chú ý trong công tác hoàn thiện thể chế, phát triển nhà ở xã hội.
-
Từ 7/4, người độc thân thu nhập 25 triệu đồng/tháng được mua nhà xã hội
Ngày 7/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 136 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển, quản lý nhà ở xã hội. Điều kiện thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội được nâng lên 25 triệu đồng mỗi tháng....



