Một góc Hải Dương.
Chỉ đạo được đưa ra tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1) diễn ra sáng 6/5, sau khi báo cáo của Sở Tài chính cho thấy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tính đến hết tháng 4, tổng giá trị giải ngân mới đạt 2.465,92 tỷ đồng, tương đương 23,6% kế hoạch cả năm.
Nguyên nhân chủ yếu là khâu chuẩn bị đầu tư còn ì ạch, nhiều dự án gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng dây chuyền đến tiến độ thi công và giải ngân.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu toàn hệ thống chính quyền từ tỉnh đến huyện phải “vào guồng”, rút kinh nghiệm sâu sắc và quyết liệt hành động. Các chủ đầu tư, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ rà soát, lập kế hoạch chi tiết cho từng dự án, đẩy nhanh công tác phê duyệt đầu tư, thiết kế kỹ thuật để kịp tiến độ đề ra.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh phải hoàn tất thủ tục chuẩn bị để khởi công một số công trình quan trọng như cầu vượt sông Thái Bình, Đền Liệt sỹ và Công viên Văn hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh... chậm nhất trước ngày 20/8. Đây là các dự án biểu tượng, góp phần tạo điểm nhấn phát triển đô thị và nâng cấp hạ tầng thiết yếu của tỉnh.
Đối với các dự án đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ba địa phương Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và bàn giao xong mặt bằng cho 5 dự án trước ngày 15/6. Đồng thời chủ động xây dựng phương án cưỡng chế theo đúng quy định nếu cần thiết.
Các huyện, thị xã còn lại phải tăng tốc giải phóng mặt bằng cho 26 dự án tỉnh quản lý, hoàn thành trước ngày 30/6. Cán bộ phụ trách từng dự án phải cập nhật tiến độ thường xuyên, định kỳ báo cáo khó khăn, vướng mắc trước ngày 15 và 28 hằng tháng để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.
Về công tác tài chính, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao tiến độ giải ngân theo tháng, kịp thời cập nhật dữ liệu gửi Bộ Tài chính và tham mưu UBND tỉnh xử lý những đơn vị chưa đáp ứng tiến độ.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với kết quả giải ngân đầu tư công.
Với hàng loạt chỉ đạo mạnh mẽ và mục tiêu rõ ràng, Hải Dương đang thể hiện quyết tâm cao độ để bứt tốc đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hạ tầng, hướng tới kỷ niệm ngày lễ lớn bằng những công trình thiết thực, ý nghĩa.
-
Đường vành đai 5 vùng Thủ đô qua Hải Dương mở rộng không gian phát triển
Là trục giao thông trọng điểm quốc gia, vành đai 5 vùng Thủ đô qua Hải Dương có ý nghĩa quan trọng, giúp kết nối, mở rộng không gian phát triển vùng.
-
Hải Dương có thêm khu đô thị mới và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng
UBND tỉnh Hải Dương vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng với tổng mức đầu tư lên tới 11.035 tỷ đồng.
-
Bất động sản 24h: Cây cầu gần 1.500 tỷ đồng nối Bắc Giang và Hải Dương sắp thông xe
Cây cầu gần 1.500 tỷ đồng nối Bắc Giang và Hải Dương sắp thông xe; Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay Quảng Trị; Bộ Nội vụ nêu lý do dự kiến không giữ lại 87 thành phố trực thuộc... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.




-
Hà Nam gọi vốn hơn 2.000 tỷ cho hai khu đô thị mới
Trong quý 2/2025, Hà Nam sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư cho hai khu đô thị có tổng vốn hơn 2.150 tỷ đồng, tọa lạc tại huyện Kim Bảng và huyện Lý Nhân.
-
Hải Phòng mở bán loạt nhà ở xã hội giá chỉ từ 14 triệu/m2
Hải Phòng vừa công bố 6 dự án đủ điều kiện mở bán, với mức giá chỉ từ 14 – 19 triệu đồng/m2.
-
Vingroup muốn làm đường sắt 300 km/h nối Hà Nội – Quảng Ninh
Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh do Vingroup đề xuất không chỉ hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương còn khoảng 30 phút, mà còn mở ra cơ hội hồi sinh cho dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân....