Theo thống kê, giai đoạn 2010 - 2020, TP.HCM triển khai 216 dự án hạ tầng giao thông với vốn đầu tư 350.000 tỷ đồng. Trong đó, “thành phố phía Đông” chiếm khoảng 71% tổng ngân sách. Với sự đầu tư mạnh mẽ, những khu vực nổi bật như Thủ Thiêm, An Phú, Cát Lái,… được giới đầu tư ưu ái, ví như “mỏ vàng” có tiềm lực phát triển đáng kinh ngạc.

Những dự án hạ tầng tầm cỡ

Thực tế cho thấy, khu Đông đang là khu vực được đầu tư hạ tầng tốt nhất với hạt nhân là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ Thủ Thiêm, khu công nghệ cao (Q.9), khu đô thị Cát Lái, An Phú (Q.2),… cũng thay đổi diện mạo từng ngày với hàng loạt công trình tầm cỡ và những dự án bất động sản lớn.

Bên cạnh các tuyến liên kết vùng đã hiện hữu như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 2, xa lộ Hà Nội, đại lộ Mai Chí Thọ, hầm Thủ Thiêm, cầu Thời Đại,… các đại dự án khác cũng đang trong giai đoạn triển khai như nút giao thông Mỹ Thủy (gồm nhiều giai đoạn, trong đó hầm chui và cầu Mỹ Thủy, cầu vượt đã hoàn thành), tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Cát Lái nối Q.2 (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai),…


Đón sức bật từ đòn bẩy hạ tầng, Cát Lái đang chuyển mình trở thành nơi an cư đáng sống với những khu đô thị xanh, hiện đại

Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu phương án mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái) và phương án xây dựng đường nối liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường ra vào cảng Phú Hữu), đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao An Phú.

Bất động sản tăng giá phi mã

Theo ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2020, khu Đông chiếm hơn một nửa nguồn cung mới ở phân khúc nhà phố, biệt thự, nhiều hơn cả ba khu vực phía Nam, Bắc và Tây kết hợp lại. Với nguồn cung hiện tại và ở những giai đoạn tiếp theo của các dự án đã được phê duyệt quy hoạch, khu Đông sẽ chiếm nhiều lợi thế ở phân khúc nhà phố, biệt thự và mặt bằng giá bất động sản nơi đây cũng sẽ tăng liên tục như một lẽ tất yếu.

Tại thời điểm cuối năm 2019, mặt bằng giá nhà đất khu Đông đã tăng 150 - 200% so với năm 2017. Đơn cử như tại Cát Lái, giai đoạn năm 2015 - 2016 khi các trục đường chưa hoàn thiện, giá đất trong khu dân cư chỉ khoảng 15 - 20 triệu đồng/m², đến nay đã cán mốc 50 - 60 triệu đồng/m².

Dù vậy, mặt bằng giá nhà đất của Cát Lái chỉ bằng 1/2 khu vực An Phú - An Khánh và bằng 1/3 khu vực Thủ Thiêm. Nhiều chuyên gia nhận định, sau khi “tháo khóa” nút giao thông Mỹ Thủy, giao thông hoàn chỉnh và thuận tiện cho người dân di chuyển, mức giá bất động sản Cát Lái sẽ tăng chóng mặt.

Khu đô thị kiểu mẫu được ưa chuộng, PhoDong Village lập chuẩn sống cao cấp

Với môi trường sống đạt chuẩn cao cấp, Cát Lái đang là điểm đến an cư lý tưởng. Đơn cử như PhoDong Village - “Dự án xanh tiêu biểu 2019” do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC) làm chủ đầu tư. Tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Thị Định, với quy mô 41ha, khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village đang thiết lập nên chuẩn sống cao cấp cho một cộng đồng cư dân tinh hoa đã hiện hữu.

Với mật độ xây dựng chỉ 24.09%, không gian xanh và môi trường sống trong lành tại PhoDong Village được kiến tạo từ 3 công viên trung tâm, 6 công viên vệ tinh cùng dải công viên ven sông dài 2km.

PhoDong Village sở hữu chuỗi tiện ích đồng bộ đã hoàn thiện như: PhoDong Club, hồ bơi, yoga, gym, sauna, phòng bóng bàn, sân thể thao đa năng, Kid-room, nhà hàng, September Cafe, hair salon, cửa hàng tiện lợi,...

Đồng thời, từ đây dễ dàng kết nối đến các tiện ích chung của khu vực như bệnh viện FV, Tâm Đức, trường ACG, AIS, SIU, TTTM Parkson, Vinmart, Mega Market, Big C,… chỉ trong 15 - 20 phút.

Khu đô thị PhoDong Village được thiết kế bởi các kiến trúc sư tài hoa đến từ Singapore và Tập đoàn EAI-groupe (Pháp).

Tiếp nối thành công của những lần giới thiệu sản phẩm trước đó, DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị & phân phối PhoDong Village đang ra mắt nhà phố thương mại, biệt thự phố vườn có pháp lý hoàn chỉnh, mức giá chỉ từ 8,6 tỷ đồng/căn, thanh toán kéo dài trong 16 tháng và được ngân hàng hỗ trợ cho vay với mức lãi suất ưu đãi.

Lê Thanh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.