.jpg)
Một góc Hà Nội.
Đây là một trong những trọng tâm được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh khi trình bày Dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.
Theo ông Trần Sỹ Thanh, Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đô thị, hướng tới một Thủ đô hiện đại, đáng sống và mang bản sắc riêng. Trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, Thành phố ưu tiên bốn định hướng chiến lược, tạo nền tảng để giải quyết các vấn đề tồn đọng, đồng thời kiến tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
Trước hết, Hà Nội sẽ chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng, đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội, từ văn hóa, con người, đất đai đến tài chính và công nghệ để phục vụ phát triển.
Thứ hai, mô hình tăng trưởng mới sẽ dựa trên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kinh tế tri thức, lấy khu vực tư nhân làm động lực chủ đạo. Hà Nội định hướng phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời thúc đẩy dịch vụ logistics, thương mại điện tử, tài chính công nghệ số. Du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, song song với việc phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, hữu cơ và trải nghiệm.
Đầu tư công sẽ được tái cơ cấu theo hướng trọng điểm, nhằm “mồi” cho đầu tư tư nhân. Thành phố cũng sẽ hình thành ba cực sáng tạo: Di sản, Tri thức, Công nghệ làm trụ cột phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới, đưa Hà Nội trở thành đô thị hội tụ và lan tỏa, nơi “quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen”.
Thứ ba, trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hạ tầng dữ liệu, viễn thông sẽ được đầu tư đồng bộ, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm trọng điểm.
Thứ tư, về quy hoạch và phát triển đô thị - nông thôn, Thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch theo mô hình đa cực, đa trung tâm, với năm đô thị vệ tinh (Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên) đóng vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa - công nghệ cấp vùng. Hệ thống hạ tầng giao thông liên kết vùng sẽ được đầu tư mạnh mẽ, tạo “xương sống” kết nối giữa các cực phát triển.
Song song, Hà Nội chú trọng bảo tồn di sản, cải tạo không gian phố cổ, phát triển nông thôn mới đậm bản sắc văn hóa Thủ đô, và tăng cường bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm giải quyết căn bản những tồn tại như ô nhiễm, úng ngập hay mất cân đối hạ tầng.
Điểm nhấn trong Nghị quyết là khẳng định “lấy con người làm trung tâm và thước đo của mọi sự phát triển”. Hà Nội hướng tới xây dựng hình mẫu con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, nhân ái, đồng thời phát huy giá trị văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Thành phố sẽ đầu tư phát triển các trung tâm văn hóa, giải trí, hội nghị quốc tế ở Ba Vì, Tây Bắc Hà Nội và phía Bắc sông Hồng, biến văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và ngành kinh tế chủ lực.
-
Hà Nội dự chi hơn 4.600 tỷ đồng cải tạo hai bờ sông Tô Lịch
Với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng, Hà Nội đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới trong hành trình hồi sinh sông Tô Lịch – dòng sông gắn liền với ký ức hàng triệu người dân Thủ đô.
-
Giá neo cao, chung cư Hà Nội vẫn “bùng nổ” giao dịch, lập kỷ lục cao nhất kể từ 2018
Thị trường căn hộ Hà Nội đang trải qua một giai đoạn sôi động hiếm thấy. Theo Báo cáo thị trường quý 3/2025 vừa được CBRE Việt Nam công bố sáng 14/10, tổng lượng giao dịch căn hộ tại Thủ đô đạt hơn 11.100 căn, mức cao nhất theo quý từng được ghi nhận kể từ năm 2018.
-
Vốn đầu tư của Hàn Quốc vào bất động sản làm thay đổi không gian đô thị Hà Nội
CafeLand - Trong bài nghiên cứu “Đầu tư Bất động sản Quốc tế và Phát triển Đô thị: Phân tích về Hoạt động của người Hàn Quốc tại Hà Nội, Việt Nam”, ông Hyung Min Kim - Khoa Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Phòng thí nghiệm Các Thành phố Kết nối, Đại học Melbourne, Úc đã chỉ ra rằng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ các doanh nghiệp sản xuất của Hàn Quốc thông qua việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở đã đóng góp vào sự thay đổi bộ mặt đô thị ở Hà Nội.
-
3 thách thức lớn cho kế hoạch giãn dân Hà Nội
Giãn dân nội đô Hà Nội chỉ khả thi khi bảo đảm ổn định đời sống người dân, huy động đủ nguồn lực, gắn với mô hình đô thị tích hợp và quy hoạch tầm nhìn dài hạn.
-
Hà Nội chốt hệ số K năm 2026: Nhiều trường hợp áp dụng mức tối thiểu
Trong một động thái mới nhất nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai 2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố....
-
Cư dân An Lạc Green Symphony mòn mỏi chờ sổ đỏ
Sau hơn hai năm bàn giao, hàng trăm căn biệt thự, liền kề và chung cư tại An Lạc Green Symphony đã sáng đèn, cư dân về ở ổn định. Thế nhưng phía sau diện mạo của một khu đô thị tiền tỷ đang vận hành là nỗi lo chung về việc chưa được bàn giao sổ đỏ....
-
Thông tin mới nhất về “siêu cầu” 20.000 tỷ tại Hà Nội
Sau hơn nửa năm khởi công, dự án cầu Tứ Liên - cây cầu được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược qua sông Hồng đang ghi nhận những chuyển động tích cực cả về mặt bằng lẫn dòng vốn.
-
Căn nhà Hà Nội bị hàng trăm 'nàng thơ' bao vây, gia chủ bất lực
Căn nhà Pháp cổ trên phố Nguyễn Trường Tộ bất ngờ trở thành điểm chụp ảnh, thu hút hàng trăm người mỗi ngày. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ gây xáo trộn cuộc sống của gia chủ.
.png)

