
Thay vì tiếp tục tăng mật độ dân cư ở lõi trung tâm, thành phố đề xuất không xây dựng nhà ở tại các khu đất sẽ được “giải phóng” sau khi di dời
Đây là động thái nhằm giảm tải áp lực hạ tầng, đồng thời mở ra cơ hội tái thiết một không gian đô thị văn minh, giàu bản sắc và đáng sống hơn.
Trong tờ trình mới gửi HĐND thành phố, UBND Hà Nội kiến nghị ban hành danh mục các cơ sở sản xuất và trụ sở cơ quan không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045 - đợt 1. Theo quy hoạch phân khu nội đô lịch sử gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (trước sáp nhập), có 20 cơ sở thuộc diện di dời sẽ không được xây dựng nhà ở. Thay vào đó, các khu đất quý hiếm này sẽ ưu tiên dành cho công trình dịch vụ, văn hóa, tiện ích công cộng, không gian cây xanh và hạ tầng thiết yếu phục vụ cộng đồng.
Danh sách 20 cơ sở nằm trong khu vực nội đô chủ yếu tập trung tại các phường Láng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Kim Liên, những nơi từ lâu đã chịu áp lực quá tải về giao thông, trường học, bãi đỗ xe và không gian sinh hoạt công cộng. Việc không tiếp tục xây nhà ở tại đây được đánh giá là bước đi cứng rắn nhưng cần thiết để “giảm nhiệt” mật độ dân cư và tạo dư địa cho các không gian công cộng bị thiếu hụt trong nhiều năm.
Trong nhóm cơ sở đã có quyết định di dời từ tháng 7/2022, đáng chú ý có Nhà máy Bia Hà Nội trên phố Hoàng Hoa Thám với diện tích hơn 5 ha, một trong những vị trí đắc địa bậc nhất nội đô. Bên cạnh đó là các cơ sở in ấn như In Báo Nhân Dân tại Hàng Tre hay In Hà Nội Mới ở Nhà Chung; nhà máy xe lửa Gia Lâm rộng hơn 20 ha; Kho xăng dầu Đức Giang quy mô gần 16 ha; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam…
Ngoài 9 cơ sở đã có quyết định di dời, danh mục lần này còn bổ sung thêm 42 cơ sở mới nằm rải rác ở Kim Liên, Lĩnh Nam, Tây Tựu, Khương Đình, Xuân Phương… với quy mô đa dạng, trong đó có những khu đất rộng hàng chục héc ta như cụm công nghiệp Lai Xá, ICD Long Biên, cụm công nghiệp La Phù, cụm công nghiệp Từ Liêm. Không chỉ các khu sản xuất, 15 trụ sở cơ quan nhà nước cũng nằm trong diện di chuyển, tập trung nhiều nhất tại phường Láng với 10 đơn vị như Viện Máy và Công cụ Công nghiệp, Viện Công nghệ Xạ hiếm, Công ty CP Thiết bị Vật tư Du lịch…
Việc rà soát và lên danh mục di dời được nhận định là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu giãn mật độ dân cư nội đô, tái thiết không gian công cộng và khơi thông quỹ đất để phục vụ lợi ích chung thay vì phát triển nhà ở thương mại. Động thái này cũng cho thấy sự quyết liệt của Hà Nội trong quá trình điều chỉnh quy hoạch theo hướng bền vững.
Nội dung tờ trình sẽ được HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm, diễn ra từ ngày 26 đến 28/11.
-
9 chung cư nguy hiểm cần di dời, tháo dỡ ngay tại TP.HCM
Trong 19 chung cư cũ đang được TP.HCM đưa vào kế hoạch cải tạo, có 9 công trình đã được kiểm định ở mức nguy hiểm, buộc phải di dời và tháo dỡ.
-
Động thái mới của Bắc Ninh liên quan đến việc di dời 2 di tích trên tuyến đường 47.000 tỷ đồng
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện việc di dời các di tích lịch sử - văn hoá nằm trong ranh giới dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua Bắc Ninh).
-
Tiến độ di dời khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam
Ngày 13/10, theo ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, Khu vực ưu tiên 1 tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã có 73% diện tích đất sạch.
-
Tổ hợp khách sạn 5 sao hơn 1.000 tỷ trên “đất vàng” Hà Nội sắp ra mắt
Một trong những khu đất có vị trí đắc địa tại khu vực lõi nội đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị ra mắt thị trường.
-
Doanh nghiệp vốn điều lệ 16 tỷ đề xuất rót hơn 1.000 tỷ làm khu đô thị tại Lạng Sơn
Thị trường bất động sản Lạng Sơn đang thu hút sự chú ý khi một doanh nghiệp mới thành lập chưa đầy nửa năm bất ngờ đề xuất đầu tư dự án khu đô thị có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng....
-
Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp gần 330 ha gắn trục kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu B, động thái được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong bối cảnh tỉnh này đang tăng tốc hoàn thiện quỹ đất công ...
-
Lộ diện cây cầu thứ 3 vượt vịnh Cửa Lục dự kiến khởi công năm 2026 tại Quảng Ninh
Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện bức tranh hạ tầng quanh vịnh Cửa Lục - không gian được xem là “trái tim mở rộng” của đô thị Hạ Long với kế hoạch chuẩn bị đầu tư cầu Cửa Lục 2, công trình vượt vịnh thứ ba, dự kiến khởi công trong năm 2026....
-
Lộ trình lấn hơn 5.600 ha để hình thành siêu đô thị ven biển mới ở Hải Phòng
Hải Phòng đang đứng trước một bước ngoặt phát triển mang tính lịch sử khi thành phố xác định lấn biển là không gian tăng trưởng chiến lược trong thập kỷ tới.

.png)

