.jpg)
Giá bồi thường cho các hộ dân trên tuyến đường này đã được phê duyệt, dao động từ 54,9 triệu đồng/m2 đến hơn 188 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí.
Theo UBND phường Tây Hồ, giá bồi thường cho các hộ dân trên tuyến đường này đã được phê duyệt, dao động từ 54,9 triệu đồng/m2 đến hơn 188 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí. Đây được xem là mức giá cao, thể hiện sự quan tâm của thành phố nhằm bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho người dân khi phải nhường đất cho dự án trọng điểm.
Tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I có tổng diện tích thu hồi hơn 48.300 m2, liên quan đến 108 hộ dân, 71 tổ chức và 5 thửa đất do phường quản lý. Trong đó, diện tích đất ở chiếm khoảng 3.100 m2, đất nông nghiệp hơn 23.500 m2, còn lại là đất giao thông. Đến nay, 150/184 thửa đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, với trên 30.000 m2 được bàn giao. Đặc biệt, đã có 123 hộ dân nhận tiền và chấp thuận di dời, cho thấy sự đồng thuận bước đầu trong cộng đồng.
Tuy nhiên, vẫn còn 27 trường hợp với diện tích khoảng 13.000 m2 chưa thể bàn giao do vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất nông nghiệp tự phát hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép. Chính quyền phường đang phối hợp cùng các sở, ngành áp dụng cơ chế hỗ trợ đặc thù, vừa vận động thuyết phục, vừa chuẩn bị phương án cưỡng chế để bảo đảm tiến độ.
Được biết, dự án đường Đặng Thai Mai có tổng vốn đầu tư hơn 550 tỉ đồng, chiều dài 1,26 km, mặt cắt ngang từ 20,5 m đến 93,6 m. Khi hoàn thành, đây sẽ là trục giao thông huyết mạch, kết nối khu vực Quảng An với các tuyến vành đai, giảm áp lực ùn tắc, đồng thời kiến tạo không gian cảnh quan “xanh – hồ – văn hóa” quanh Hồ Tây.
Không chỉ là một con đường, dự án này còn mở đường cho những công trình biểu tượng của Thủ đô như Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, góp phần đưa Tây Hồ trở thành tâm điểm văn hóa – du lịch mới của Hà Nội.
-
Chuẩn bị khởi công công trình gần 13.000 tỷ đồng do Sun Group làm chủ đầu tư ở Hà Nội
Một trong những công trình văn hóa – nghệ thuật được chờ đợi nhất của Hà Nội, Nhà hát Ngọc Trai trên bán đảo Quảng An (Tây Hồ), đang bước vào giai đoạn nước rút để khởi công vào tháng 10/2025. Đây là dự án nằm trong danh mục 10 công trình “làn xanh” trọng điểm của thành phố, hứa hẹn trở thành biểu tượng nghệ thuật đương đại mới của Thủ đô.
-
Gần 2.000 m2 đất trên phố Đại Từ được Hà Nội cho phép chuyển đổi làm khu nhà ở thấp tầng
UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản cho phép Công ty CP 208 thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng 1.967,3 m2 đất để triển khai dự án Khu nhà ở thấp tầng Đại Từ tại địa chỉ số 69 phố Đại Từ, phường Định Công, trước đây là phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.
-
SCIC rao bán một "Nhà thầu nghìn tỷ" kinh doanh bết bát, nắm hàng loạt "đất vàng" ở Hà Nội
Sau nhiều lần thất bại, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) một lần nữa khởi động kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics, mã: VEC).
-
Hà Nội giải ngân hơn 69.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 10 tháng
Hà Nội đang tăng tốc mạnh mẽ tiến độ đầu tư công với hơn 69.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước đã được giải ngân chỉ trong 10 tháng năm 2025, góp phần tạo lực đẩy lớn cho hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, giao thông, văn hóa, y tế và giáo dục trên ...
-
Đề xuất trao quyền phê duyệt quy hoạch phân khu xuống cấp xã
Sáng 7/11, trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
-
Ai đứng sau doanh nghiệp muốn làm dự án nhà ở xã hội 1.000 tỷ ở Nghệ An?
Một doanh nghiệp “gốc” Đà Nẵng vừa nộp hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô hơn 1.000 tỷ đồng tại Nghệ An.

.png)

