Ảnh minh hoạ
Đây là dự án đầu tiên của Gamuda tại Hải Phòng, với giá trị phát triển gộp (GDV) ước tính lên tới 222 triệu USD, tức hơn 5.700 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm tài chính 2026 và hoàn thành trong năm tài chính 2028.
Thương vụ này được thực hiện thông qua pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Tràng An – doanh nghiệp có trụ sở tại khu đô thị Gamuda Gardens (Hà Nội) và là công ty con của Gamuda Land tại Việt Nam.
Ngày 14/4/2025, UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định giao đất cho Tràng An để thực hiện dự án xây dựng công trình thương mại dịch vụ kết hợp ở, sau khi doanh nghiệp này trúng đấu giá quyền sử dụng đất với mức giá cao hơn nhiều so với giá khởi điểm ban đầu. Được biết, khu đất từng trải qua ba lần đấu giá không thành trước khi được giao dịch thành công ở lần thứ tư vào đầu năm 2024, với giá khởi điểm hơn 781 tỷ đồng.
Dự án mà Gamuda dự định phát triển là một toà nhà cao 37 tầng gồm 4 tầng khối đế thương mại dịch vụ, 33 tầng căn hộ và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới hơn 148.500m2. Trong đó, hơn 104.000m2 sẽ dành cho căn hộ, hơn 19.000m2 cho khối thương mại dịch vụ, còn lại là hầm để xe với diện tích hơn 21.000m2. Tổng số căn hộ dự kiến là 983 căn, hướng đến phân khúc cư dân đô thị hiện đại tại thành phố cảng đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.
Không khó để lý giải vì sao Gamuda lại chọn Hải Phòng là điểm đến tiếp theo sau Hà Nội và TP.HCM. Trong bối cảnh thành phố cảng này đang vươn lên mạnh mẽ nhờ lợi thế công nghiệp, hệ thống cảng biển quốc tế, mạng lưới hạ tầng được đầu tư bài bản cùng đà tăng trưởng dân số đô thị nhanh chóng, bất động sản Hải Phòng đang nổi lên như một thị trường mới đầy tiềm năng. Sự hiện diện của một nhà phát triển quốc tế như Gamuda không chỉ xác lập lại cuộc chơi tại phân khúc căn hộ cao cấp mà còn cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường địa ốc nơi đây.
-
Hải Phòng chuyển hơn 4,6 ha đất lúa sang đất phi nông nghiệp để xây khu dân cư mới
UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 46.380 m2 đất trồng lúa tại hai phường Lập Lễ và Nam Triệu Giang, thuộc huyện Thủy Nguyên, sang đất phi nông nghiệp nhằm phục vụ dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới.
-
Vingroup, Vạn Hương bơm thêm tỷ USD vào các dự án tại Hải Phòng
Hải Phòng đang có những bước đi mạnh mẽ nhằm tạo cú hích cho các đại dự án du lịch - đô thị tỷ USD trên địa bàn, khi vừa đồng loạt điều chỉnh quyết định giao đất cho hai "ông lớn" là Vingroup và Vạn Hương Investoco.
-
Hải Phòng khánh thành hai bến cảng gần 7.000 tỷ đồng
Chiều ngày 13/5, tại Khu bến cảng Lạch Huyện (huyện Cát Hải), Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam khánh thành Bến container số 3 và số 4 với tổng vốn đầu tư 6.946 tỷ đồng.
-
Hải Phòng sắp đấu giá đất khu cảng Hoàng Diệu
Theo thông tin từ UBND quận Ngô Quyền ngày 13/5, chính quyền địa phương đang lập quy hoạch, đưa toàn bộ khu đất cảng Hoàng Diệu sau di dời vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.








-
Dự án giao thông nghìn tỷ nối đôi bờ sông Thương đang triển khai đến đâu?
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đã trực tiếp kiểm tra hiện trường hai dự án giao thông trọng điểm gồm: Cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu (TP Bắc Giang) và tuyến kết nối từ ĐT.295 đến QL.37 (huyện Lạng Giang)....
-
Chung cư Hà Nội vào "guồng": Sóng mở bán lan tỏa, lộ diện độ tuổi khách hàng đang dẫn nhịp
Thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ rệt trong quý 2/2025, với hai chỉ dấu nổi bật: Nguồn cung bùng nổ ở nhiều khu vực và lực cầu đến từ nhóm người mua trẻ tuổi, có nhu cầu thực....
-
"Mắt xích" giao thông mới nối Hà Nội và Hưng Yên được "chốt lịch" khởi công
Dự án cầu Ngọc Hồi – "mắt xích" giao thông chiến lược nối Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên đã được ấn định thời điểm khởi công vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9 năm nay....