Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy, sau một thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường đang bước vào giai đoạn tái định hình, nơi các cực đô thị mới và hành lang hạ tầng sẽ đóng vai trò dẫn dắt thay vì khu trung tâm truyền thống.
Căn hộ chuyển dịch theo hướng đa cực hơn
Nếu nhìn lại 10 năm qua, thị trường nhà ở Hà Nội đã trải qua một chu kỳ đầy biến động nhưng cũng không kém phần ấn tượng. Giai đoạn này chứng kiến sự phục hồi sau khủng hoảng, tăng trưởng mạnh mẽ, rồi chững lại dưới tác động của đại dịch và các chính sách siết chặt pháp lý, tín dụng. Tuy nhiên, bất chấp những biến động đó, một xu hướng xuyên suốt vẫn được duy trì: giá nhà không ngừng đi lên.
Ở phân khúc căn hộ, mức tăng trưởng là rất đáng chú ý. Tổng nguồn cung đã tăng gấp 2,9 lần trong vòng một thập kỷ, trong khi giá sơ cấp trung bình tăng tới 288%, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 11%. Đà tăng này không chỉ đến từ nhu cầu lớn của thị trường mà còn phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với đại đa số người dân.
Tuy nhiên, điều đáng nói hơn không chỉ nằm ở con số, mà là sự thay đổi về cấu trúc thị trường. Nếu như trước đây, các dự án căn hộ chủ yếu tập trung quanh khu vực nội đô và các khu đô thị lớn phía Tây, thì hiện nay, bức tranh đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Các dự án mới đang dần lan rộng ra nhiều khu vực khác nhau, từ vùng ven, các khu vực thứ cấp cho đến những điểm kết nối mới với trung tâm. Điều này cho thấy Hà Nội đang chuyển từ mô hình phát triển đơn cực sang đa cực, nơi nhiều khu vực cùng chia sẻ vai trò tăng trưởng.
.jpg)
Xu hướng này được dự báo sẽ còn rõ rệt hơn trong thập kỷ tới. Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội mở rộng có thể tăng từ khoảng 440.000 căn thuộc 710 dự án vào năm 2025 lên ít nhất 760.000 căn từ 1.150 dự án vào năm 2035. Điểm đáng chú ý là phần lớn nguồn cung mới sẽ nằm tại các khu vực cách trung tâm trên 30 km - một khoảng cách trước đây thường không được ưu tiên phát triển nhà ở quy mô lớn.
Sự dịch chuyển này không phải là ngẫu nhiên. Nó gắn liền với những thay đổi lớn về hạ tầng và chính sách. Hệ thống đường vành đai, các cây cầu mới, cùng với việc triển khai Luật Đất đai 2024 từ năm 2026 được xem là những động lực quan trọng thúc đẩy sự mở rộng không gian đô thị. Khi khả năng kết nối được cải thiện, khoảng cách địa lý dần bị “nén lại”, khiến các khu vực vùng ven trở nên hấp dẫn hơn đối với cả nhà phát triển lẫn người mua nhà.
Nguồn cung nhà liền thổ tăng chậm
Không chỉ riêng căn hộ, phân khúc nhà liền thổ cũng cho thấy những tín hiệu đáng chú ý. Trong 10 năm qua, tổng nguồn cung của phân khúc này chỉ tăng khoảng 1,4 lần - thấp hơn đáng kể so với căn hộ nhưng giá sơ cấp trung bình lại tăng tới 257%, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 13%. Điều này cho thấy dù nguồn cung hạn chế hơn, giá trị của nhà liền thổ vẫn được thị trường đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm.
.jpg)
Trong tương lai, nguồn cung nhà liền thổ cũng sẽ tiếp tục mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm. Dự báo đến năm 2035, tổng nguồn cung có thể tăng từ khoảng 132.000 căn thuộc 520 dự án lên ít nhất 210.000 căn từ 700 dự án. Tương tự như căn hộ, các khu vực vùng ven sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc bổ sung nguồn cung mới, nhờ lợi thế về quỹ đất và khả năng phát triển các khu đô thị quy mô lớn.
Một yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này chính là hạ tầng giao thông. Các tuyến đường vành đai 1, 2, 3 và đặc biệt là vành đai 4, cùng với hệ thống cao tốc và metro, đang dần hình thành một mạng lưới kết nối liên hoàn. Khi các tuyến này hoàn thiện, việc di chuyển từ vùng ven vào trung tâm sẽ trở nên thuận tiện hơn, qua đó làm thay đổi cách người dân lựa chọn nơi ở.
Theo bà Nguyễn Ly Ly, Quản lý bộ phận Nghiên cứu thị trường của Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường nhà ở Hà Nội đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau trong thập kỷ qua, nhưng xu hướng tăng giá vẫn là yếu tố xuyên suốt. Trong giai đoạn tới, khi thị trường mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm và các cực đô thị mới hình thành rõ nét hơn, dư địa phát triển sẽ không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở sự đa dạng về sản phẩm và mức giá.
Điều này mở ra một cơ hội quan trọng: thị trường có thể cung cấp nhiều loại hình nhà ở phù hợp hơn với nhu cầu ở thực, thay vì chỉ tập trung vào các phân khúc cao cấp như trước đây. Khi nguồn cung được phân bổ rộng hơn và đa dạng hơn, khả năng tiếp cận nhà ở của người dân cũng có thể được cải thiện.
Nhìn tổng thể, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, nơi ranh giới giữa trung tâm và vùng ven dần trở nên mờ nhạt. Thay vì một đô thị phát triển tập trung, Thủ đô đang chuyển mình thành một hệ thống đa cực, với nhiều “trung tâm mới” cùng tồn tại và phát triển song song. Trong bức tranh đó, vùng ven không còn là lựa chọn thay thế, mà đang dần trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường nhà ở trong thập kỷ tới.
-
Giá đất dọc tuyến quốc lộ hơn 191.000 tỷ tại phía Nam Hà Nội trước cú hích mở rộng 90m
Một trong những trục giao thông huyết mạch nhất phía Nam Hà Nội đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cải tạo, mở rộng quy mô lớn, kéo theo sự chú ý đặc biệt của thị trường bất động sản.
-
Chỉ đạo nóng của Hà Nội với 2 dự án giao thông trọng điểm hơn 4.000 tỷ đồng
Sức ép tiến độ đang được đẩy lên mức cao nhất tại hai dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội, khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và yêu cầu phải hoàn tất giải phóng mặt bằng ngay trong quý 2/2026.
-
Động thái nóng của Hà Nội với loạt dự án gần 12.000 tỷ, giải quyết áp lực trước mùa mưa
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng mới đây đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và đưa ra những mốc thời gian cụ thể, mang tính “đếm ngược” cho từng hạng mục của loạt dự án hạ tầng trọng điểm vùng lõi đô thị.
-
Việt Nam lọt top 10 thị trường BĐS cải thiện minh bạch mạnh nhất thế giới
Việt Nam đã vươn lên vị trí 50/88 thị trường trong Chỉ số Minh bạch Bất động sản toàn cầu (GRETI) 2026 của JLL, đồng thời nằm trong top 10 thị trường có mức cải thiện điểm số mạnh nhất thế giới giai đoạn 2024-2026....
-
Sắp có thêm 9 dự án nhà ở thương mại tại Đồng Nai, vị trí cụ thể ở đâu?
Đồng Nai chính thức triển khai danh mục 9 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại, tổng diện tích hơn 116ha và vốn đầu tư dự kiến trên 24.100 tỷ đồng. Trong danh sách có nhiều dự án quy mô lớn tại Nhơn Trạch, Long Thành, Trấn Biên và Long Bình....
-
Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị hơn 72.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 có quy mô hơn 450 ha, vừa được tỉnh Bắc Ninh lựa chọn Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú làm nhà đầu tư.
-
Hưng Yên cho thuê hơn 107 ha đất làm khu công nghiệp hơn 2.800 tỷ đồng
UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản công nghiệp Hưng Yên thuê hơn 107 ha đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 15 - Hưng Yên tại xã Ân Thi và xã Nguyễn...
-
Hưng Yên cho thuê gần 23 ha đất để thực hiện dự án cụm công nghiệp gần 1.000 tỷ đồng
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc cho Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Văn Lâm thuê đất (lần 1) để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lạc Đạo....



