CafeLand - Sau thời gian phải tạm hoãn sự kiện chào bán vì dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp bất động sản bắt đầu khởi động trở lại, chuẩn bị chào bán dự án ra thị trường.

Chuẩn bị mở bán

Mới đây, Vingroup đã tổ chức lễ ra mắt phân khu biệt thự, nhà phố gồm 2.000 căn mang tên The Manhat Tan tại Khu đô thị Vinhomes River Park tại quận 9 TP.HCM. Dự án Vinhomes River Park có quy mô khoảng 300 ha, là một trong những khu đô thị có quy mô lớn nhất ở khu vực phía đông TP.HCM.

Tập đoàn Đất Xanh cũng vừa tổ chức lễ ra quân với dự án Gem Sky World. Dự án có quy mô 92ha, nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai) với các loại hình shophouse, biệt thự, nhà phố.

Tập đoàn này cho biết trong năm 2020 sẽ tung ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm, trong đó có một số dự án đã được giới thạo tin biết đến như đại đô thị tại Long Thành 92ha, Opal Skyline, St.Moritz.

Bên trong một công trường thi công dự án ở quận 2. Ảnh: Hoàng Sang

Tại thị trường Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong vừa ra mắt dự án The Emerald Golf View tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, trực diện cổng chính VSIP1. Dự án cung cấp cho thị trường gần 1.100 căn hộ có diện tích từ 49-115m2.

Cũng tại Bình Dương, Hưng Thịnh đang triển khai dự án có quy mô 3.000 căn hộ. Tương tự, Phú Đông Group cũng đang rục rịch tung ra thị trường dự án chung cư với hơn 600 căn hộ. Dự án của hai doanh nghiệp này đều nằm ở thành phố Dĩ An, khu vực giáp ranh với TP.HCM.

Tại Đồng Nai, mới đây, Tập đoàn Novaland ra mắt phân khu River Park 1 thuộc khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City nhằm đón đầu dòng vốn từ các nhà đầu tư đang lấy đà sau thời gian tránh dịch.

Ngoài các dự án mới mới, các đợt mở bán tiếp theo của dự án hiện hữu cũng đang được nhiều doanh nghiệp triển khai. Cuối tháng 4 vừa qua, CityLand tung ra 30 sản phẩm nhà phố mặt tiền và biệt thự tại khu đô thị CityLand Park Hills. Dự án này có quy mô lên đến 27ha.

Cũng không đứng ngoài cuộc, Tập đoàn Vạn Phúc cho biết đã mở bán thêm 30 căn nhà phố thương mại thuộc dự án Van Phúc City tại quận Thủ Đức. Dự án có diện tích 198 ha, nằm trên quốc lộ 13, được bán từ năm 2016 tới nay.

Được biết trong năm nay, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục tung ra căn hộ chung cư cao cấp trong dự án này. Đây cũng sẽ là dòng sản phẩm chung cư đầu tiên mà doanh nghiệp này phát triển.

Thị trường sẽ cạnh tranh hơn

Giới trong ngành dự báo, sau thời gian thị trường im ắng, nhiều khả năng thời điểm nửa cuối năm 2020, dự án sẽ được tung ra thị trường nhiều hơn với một mặt bằng giá mới hấp dẫn và cạnh tranh hơn.

Theo ông Phùng Chu Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Phú Long, khách hàng hiện nay đã thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong quyết định của mình, họ có xu hướng tiết kiệm và phòng rủi ro hơn.

Đặc biệt, pháp lý của dự án và tư duy về tiêu chuẩn sống cũng đã được thay đổi, nên trong tương lai, những dự án có vị trí đẹp, phát triển đồng bộ và đa tiện ích, mang lại cuộc sống chất lượng cao và được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE Việt Nam, dự báo, nếu dịch bệnh có thể được kiểm soát trong quý 2/2020, nguồn cung căn hộ TP.HCM sẽ được cải thiện dần trong nửa cuối năm và đạt khoảng 28.000 căn cho cả năm.

Sản phẩm trung cấp và bình dân tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với lượng nhỏ nguồn cung từ phân khúc hạng sang và cao cấp. Về khu vực, phía đông sẽ tiếp tục là các điểm nóng của thị trường, với nhiều dự án mới tại khu vực quận 2 và quận 9.

Trong kịch bản dịch bệnh có thể được kiểm soát trong quý 2/2020, giá bán trung bình toàn thị trường được kỳ vọng tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phân khúc trung cấp và bình dân được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn chỉ 1-3% theo năm do tính cạnh tranh cao từ số lượng lớn nguồn cung.

Trong khi đó, các dự án cao cấp dự kiến có mức tăng giá cao hơn, khoảng 5% theo năm. Các dự án hạng sang được cấp phép tại quận 1 và quận 3 có giá bán dự kiến tăng 5-7% theo năm, do sự khan hiếm quỹ đất tại khu vực trung tâm. Lượng giao dịch dự kiến giảm 3% so với năm 2019 chủ yếu do giảm lượng giao dịch ở các dự án cao cấp và hạng sang do tác động của dịch.

  • Doanh nghiệp bất động sản đang vui trở lại

    Doanh nghiệp bất động sản đang vui trở lại

    CafeLand – Mặc dù những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đó, nhưng việc kiểm soát tốt sự lây lan của dịch bệnh đang thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường bất động sản. Nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị tung sản phẩm mới, tuyển dụng nhân sự cho kế hoạch dài hơi của mình.

Thanh Thịnh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • eMagazine: Sun Group tìm hướng đi mới trong tâm dịch

    eMagazine: Sun Group tìm hướng đi mới trong tâm dịch

    Tìm hướng đi mới, xoay chuyển tình thế từ bị động sang chủ động gắn với tinh thần “3T” là cách mà Sun Group lựa chọn để đối mặt và vượt qua những thách thức mà đại dịch Covid-19 đặt ra. Trong một buổi trò chuyện cuối năm, bà Nguyễn Ngọc Thuý Linh, Tổ...

  • Đại dịch khiến nhu cầu mua ngôi nhà thứ hai lên cao kỷ lục

    Đại dịch khiến nhu cầu mua ngôi nhà thứ hai lên cao kỷ lục

    Đại dịch làm khối lượng tài sản của người giàu tăng lên nhanh chóng. Theo báo cáo, số cá nhân sở hữu tài sản trị giá trên 30 triệu USD đã tăng gần 10% vào năm ngoài. Điều này kéo theo nhu cầu cao kỷ lục đối với các bất động sản cao cấp hoặc những ngô...

  • Lợi nhuận homestay đâu chỉ đong đếm bằng tiền

    Lợi nhuận homestay đâu chỉ đong đếm bằng tiền

    Từ dạo bước chân vào làm homestay dù quy mô nhỏ xíu, mọi người vẫn mặc định tôi đang kinh doanh và thường hỏi về lợi nhuận. Đã là lợi nhuận thì nhất định câu trả lời phải bằng những con số, mọi câu trả lời khác được đánh giá thuộc dạng né tránh hoặc ...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.