
Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2025 đang ghi nhận những diễn biến trái ngược của hai phân khúc bất động sản nhà ở.
Căn hộ hạ nhiệt sau chuỗi tăng tốc
Theo báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ tại Hà Nội ghi nhận sự giảm tốc rõ rệt trong quý 1/2025. Nguồn cung mới đạt 7.940 căn, giảm tới 39% theo quý nhưng vẫn tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng căn hộ bán được giảm mạnh 41% so với quý trước, chỉ đạt 7.914 căn.
Điểm sáng nằm ở tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 84%, cho thấy thị trường vẫn có nhu cầu thực, đặc biệt tại các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City hay Vinhomes Global Gate – chiếm đến 90% số căn bán ra trong quý. Dù vậy, xu hướng lệch cung vẫn thể hiện rõ khi căn hộ hạng B chiếm áp đảo 99% số giao dịch, trong khi phân khúc bình dân vẫn vắng bóng.
Giá bán sơ cấp trung bình tiếp tục tăng, đạt 79 triệu đồng/m² – tăng 5% theo quý và 32% theo năm. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến người mua ở thực dần chùn bước, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất vay chưa thật sự hấp dẫn và áp lực tài chính ngày càng rõ rệt.
Biệt thự, nhà liền kề: Sức mua tăng, giá trị vẫn cao
Trái ngược với phân khúc căn hộ, bất động sản thấp tầng bao gồm biệt thự, nhà liền kề và shophouse lại có một quý đầu năm sôi động bất ngờ. Nguồn cung sơ cấp tăng mạnh gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024, đạt 4.004 căn từ 17 dự án, dù giảm nhẹ 20% theo quý. Sản phẩm nhà liền kề chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%), tiếp theo là shophouse (31%) và biệt thự (5%).
Số lượng giao dịch đạt 1.629 căn, giảm gần một nửa so với quý 4/2024, nhưng vẫn là con số tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ đạt 41%, thấp hơn quý trước nhưng cao hơn nhiều so với cùng kỳ, cho thấy thị trường đang tìm được nhịp độ phục hồi ổn định.
Dữ liệu lịch sử trong 5 năm qua cho thấy giá bất động sản thấp tầng tại Hà Nội tăng đều đặn: biệt thự tăng trung bình 29% mỗi năm, nhà liền kề tăng 22%, trong khi shophouse dao động từ 11-16% mỗi năm. Dù giá tăng, sức hút của phân khúc này vẫn lớn nhờ yếu tố khan hiếm quỹ đất, giá trị tài sản giữ ổn định và hạ tầng khu vực liên tục được cải thiện.
Xu hướng giãn dân – động lực cho biệt thự liền kề
Giới quan sát thị trường cho rằng, sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng (như Vành đai 3.5, mở rộng trục Tây Thăng Long...) là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy thị trường nhà ở thấp tầng ở các huyện vùng ven như Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì hay Gia Lâm. Đây không chỉ là những địa bàn có quỹ đất dồi dào, mà còn là khu vực đang được đầu tư mạnh về tiện ích, dịch vụ và tiềm năng tăng giá cao sau khi lên quận.
Ngoài ra, người mua cũng ngày càng quan tâm đến các dự án quy hoạch bài bản, có tiện ích nội khu đồng bộ, phù hợp với xu hướng sống xanh, sống chậm sau đại dịch. Việc giãn dân khỏi khu vực nội đô quá tải đang trở thành chiến lược sống mới của giới trung lưu và thượng lưu trẻ.
Nhìn chung, dưới tác động của nhiều yếu tố vĩ mô và thay đổi trong hành vi người mua, thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc rõ rệt. Phân khúc căn hộ có dấu hiệu chững lại sau thời kỳ tăng nóng, trong khi biệt thự – nhà liền kề lại nổi lên như một kênh đầu tư an toàn và hấp dẫn trong dài hạn.
Trong các quý tới, với nhiều chính sách tháo gỡ pháp lý và sự phát triển của hạ tầng, thị trường được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng đồng đều hơn giữa các phân khúc.
-
Hà Nội giao hơn 3.300m² đất nội đô để xây dựng cơ sở khám chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai vừa được UBND TP. Hà Nội giao hơn 3.300m² đất tại số 34 ngõ 53 phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình để xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và điều trị nội trú.
-
Hà Nội: Cắt điện, nước công trình xây dựng sai phép, chưa nghiệm thu PCCC
UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu chấm dứt triệt để tình trạng công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC), xây dựng không phép, sai phép trước ngày 15/6. Các công trình vi phạm sẽ bị ngừng cung cấp điện, nước, đình chỉ hoạt động và công khai trên cổng thông tin điện tử của Thành phố.
-
Hà Nội giao gần 4 ha đất cho DIA phát triển đại đô thị tại Tây Thăng Long
Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao tiếp gần 4 ha đất đã giải phóng mặt bằng cho Công ty CP Đầu tư DIA để tiếp tục triển khai đại dự án Khu đô thị Nhịp sống mới – Sunshine Grand Capital.
-
Hé lộ bước đi tiếp theo của Samsung tại Bắc Ninh
Cuộc làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Samsung Display Việt Nam sáng 24/11 đã hé mở hướng đi mới của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc tại địa phương.
-
“Gã khổng lồ” đô thị Hàn Quốc nhắm Bắc Ninh với dự án gần 20.000 tỷ
Một “gã khổng lồ” trong lĩnh vực phát triển đô thị của Hàn Quốc đang để mắt tới Bắc Ninh với kế hoạch rót gần 20.000 tỷ đồng làm dự án quy mô lớn.
-
Thêm địa phương cảnh báo chiêu trò “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội
Trước tình trạng môi giới tự phát rầm rộ, rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” và thu phí giữ chỗ trái quy định tại một số dự án nhà ở xã hội (NOXH), UBND tỉnh Phú Thọ vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu loạt giải pháp mạnh nhằm bảo đảm tính minh ...
-
Tuyến đường vành đai đi qua 3 tỉnh, thành miền Bắc trị giá hơn 85.000 tỷ đồng nhận loạt chỉ đạo “nóng”
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đại công trình giao thông hơn 85.800 tỷ đồng dài gần 113km nối Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh, đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt chỉ đạo mới nhằm giải quyết dứt điểm những “nút thắt” về đất đai ...
-
Bắc Ninh chỉ đạo nóng liên quan đến siêu dự án gần 2.000 ha
Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - công trình được coi là “cửa ngõ mới” của vùng Thủ đô đang được Bắc Ninh tập trung đẩy nhanh tiến độ.

.png)

