
Bị cáo Trần Hồng Tiến tại phiên tòa.
Viện Kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an.
Các bị cáo đã sử dụng các biện pháp uy hiếp tinh thần ép buộc các bị hại trả nợ. Dù các khoản nợ là có thật, các bị cáo là nhân viên công ty nhưng đã biến tướng hành vi thu hồi nợ thành các hành vi vi phạm pháp luật.
Các nhân viên thu hồi nợ đã đe dọa bị hại và người thân các bị hại, cắt ghép hình ảnh và đưa thông tin không đúng sự thật về họ. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần thiết cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để bảo đảm tính răn đe.
Quá trình truy tố, Viện Kiểm sát đã cân nhắc nhân thân và các tình tiết, đánh giá cả 45 bị cáo đều chỉ có vai trò làm thuê cho Lê Quốc Thống (hiện đang bỏ trốn).
Đa số các bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, đến nay tổng số tiền khắc phục là gần 1 tỷ đồng, nhiều hơn số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt (904 triệu đồng).
Bị cáo Trần Hồng Tiến, Tổng Giám đốc điều hành toàn hệ thống được ghi nhận khắc phục nhiều nhất (500 triệu đồng).
Bị cáo Tiến bị cáo buộc có vai trò cao nhất, điều hành toàn bộ hoạt động công ty thay Thống. Bị cáo Tiến biết việc nhân viên đòi nợ trái pháp luật nhưng vẫn đốc thúc chỉ tiêu, gây sức ép để họ đạt doanh số đòi nợ.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát xét thấy bị cáo này chỉ là người làm thuê hưởng lương (40 triệu đồng/tháng), làm việc theo chỉ đạo của ông chủ Thống. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hồng Tiến mức án 12-14 năm tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Đức Khoa (Tổng giám đốc 3 công ty) và các trưởng các bộ phận cùng nhiều bị cáo liên quan, Viện Kiểm sát đánh giá, dù không trực tiếp đòi nợ nhưng các bị cáo biết nhân viên đòi nợ trái pháp luật, song vẫn hỗ trợ cho hành vi trái pháp luật. Bị cáo Khoa bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 13-14 năm tù, các trưởng bộ phận bị đề nghị từ 11-13 năm tù.
Các trưởng nhóm đòi nợ và các nhân viên, tùy số tiền bị quy kết cưỡng đoạt, lần lượt bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng tù đến 10 năm 6 tháng, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Không bị cáo nào trong vụ án được đề nghị cho hưởng án treo.
Theo Viện Kiểm sát, năm 2018, Lê Quốc Thống mua lại 238.160 khoản nợ xấu cá nhân vay tín chấp của một doanh nghiệp với giá bằng 12-15% giá trị khoản nợ (tổng trị giá 3.500 tỷ đồng) và được bàn giao thông tin cá nhân của người vay.
Thống từ đó lập 7 công ty, chiêu mộ nhân viên và đòi nợ bằng thủ đoạn đe dọa, ép buộc, cắt ghép hình ảnh người vay hoặc người thân của họ vào các hình ảnh nhạy cảm và đưa ra các thông tin không đúng sự thật rồi đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự.
Viện Kiểm sát xác định bằng thủ đoạn này, nhóm công ty của Thống đã đòi được 571 tỷ đồng, nhưng đến nay mới xác định được 26 người bị đe dọa, cưỡng đoạt tổng tiền 904 triệu đồng. Quá trình xét xử, 26 bị hại trong vụ án không có mặt tại tòa, không đòi bồi thường nhưng đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo.
Những trường hợp còn lại, cơ quan tố tụng đã ủy thác cho công an các tỉnh, thành tiếp tục tìm thông tin, tách hồ sơ xử lý.
Quá trình xét hỏi tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố nhưng cho rằng, họ phạm pháp do hiểu biết hạn chế.
Đối với Lê Quốc Thống đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra quyết định tách, rút hồ sơ vụ án và sẽ xử lý nghiêm khi bắt được.
-
Loạt tài sản giá trị lớn được rao bán: Ngân hàng tăng tốc thu hồi nợ xấu
Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh xử lý nợ xấu, các ngân hàng thương mại đang bước vào giai đoạn cao điểm "xả hàng" với loạt tài sản đảm bảo giá trị lớn được đem ra đấu giá. Nhiều khoản nợ trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng đang được rao bán rầm rộ, với mức giá khởi điểm giảm sâu, phản ánh quyết tâm giải phóng hàng tồn kho nợ xấu và thu hồi vốn.
-
BIDV bán đấu giá tài sản lần thứ 26 để thu hồi nợ của một công ty thép tại Hải Phòng
Sau nhiều lần bán đấu giá tài sản bất thành, BIDV tiếp tục hạ giá tài sản của Công ty CP thép Việt Nhật xuống còn 85 tỷ đồng, chịu mất hết lãi và hơn một nửa nợ gốc.
-
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ra thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ hơn 2.149,11 chỉ vàng SJC (tương đương khoảng gần 215 lượng vàng SJC) với mức giá khởi điểm 10,054 tỷ đồng.
-
Hé lộ phương án tái định cư và bài toán giải phóng mặt bằng hơn 290.000 tỷ của đại dự án sông Hồng
Phương án tái định cư cho siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang dần lộ diện với quy mô và chi phí chưa từng có, khi riêng phần giải phóng mặt bằng đã được khái toán lên tới hơn 290.000 tỷ đồng....
-
Hà Nội gia hạn hơn 1,2 ha đất Định Công đến 2029, lộ diện phần diện tích vướng quy hoạch phải chờ thu hồi
UBND TP Hà Nội vừa quyết định gia hạn quyền sử dụng hơn 1,2 ha đất tại khu vực Định Công cho Công ty cổ phần Viễn thông - Tín hiệu đường sắt, qua đó kéo dài thời gian khai thác khu đất này đến hết năm 2029....
-
Liên danh chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD phía Bắc Hà Nội muốn gia tăng số lượng cư dân
Liên danh nhà đầu tư dự án đô thị quy mô lớn bậc nhất phía Bắc Thủ đô đề xuất gia tăng số lượng cư dân, nhằm phù hợp hơn với mục tiêu khai thác và đóng góp vào việc giải quyết các áp lực đô thị của Hà Nội....
-
Liên danh chủ đầu tư “siêu dự án” sông Hồng đề xuất quỹ đất đối ứng lên đến 5.000 ha
Liên danh gồm Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa trình hồ sơ xin thẩm định chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng, với tổng vốn dự kiến lên tới hơn 714.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 27 tỷ USD....
-
Chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình thế hệ mới
Hà Nội đang đứng trước thách thức chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là sự thay đổi trong tư duy, quản trị và công nghệ, để các khu công nghi...



