Ông Nguyễn Hữu Đường (thường được gọi là Đường “bia”) - Chủ tịch Hoà Bình Group.
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công văn hỏa tốc gửi Bộ Xây dựng, liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Hòa Bình về việc triển khai giải pháp thi công cầu cạn và đường sắt đô thị theo công nghệ mới.
Trước đó, Công ty Hòa Bình đã hai lần gửi văn bản (ngày 9/6 và 16/6) đề xuất cho phép được thi công đoạn đường thử dài 1,16km tại dự án thành phần 3 – Vành đai 4 Hà Nội, bằng công nghệ cầu bản trên cọc bê tông cường độ cao (PRC V ). Đặc biệt, doanh nghiệp còn đề nghị được ứng tiền để triển khai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp các bộ ngành liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, tài chính, công nghệ để đánh giá theo quy định.
Trên thực tế, từ đầu năm 2024 đến nay, Hòa Bình Group đã tiến hành thử nghiệm mô hình cầu cạn hai tầng tại Khu phi thuế quan Xuân Cầu – Lạch Huyện (Hải Phòng). Dự án được hoàn thiện trong 2 tháng, kết quả kiểm định sau thử tải cho thấy công trình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
Điểm đặc biệt của công nghệ này là thi công nhanh, tiết kiệm chi phí nhờ việc chuẩn hóa, đúc sẵn cấu kiện bê tông tại nhà máy, không cần đổ tại chỗ. Đây là công nghệ đã được nhiều nước như Trung Quốc, Indonesia, Đức, Malaysia áp dụng cho các tuyến đường sắt và cao tốc trên cao.
Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hồi tháng 3, các bộ ngành đề nghị cần làm rõ thêm hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cũng như phạm vi áp dụng tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng lưu ý doanh nghiệp phải hoàn chỉnh định mức, đơn giá, hướng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn áp dụng để có thể đánh giá và đưa vào quy hoạch.
Không chỉ gây chú ý trong lĩnh vực hạ tầng, ông Nguyễn Hữu Đường còn là một gương mặt quen thuộc trong giới bất động sản. Hòa Bình Group do ông thành lập từ năm 1993 từng gây chú ý với dự án khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ (Hà Nội), được xem là công trình khách sạn có lớp mạ vàng phủ từ bồn tắm, bát đĩa đến thang máy.
Bên cạnh đó, ông Đường cũng từng gây chú ý với cam kết phát triển nhà ở xã hội chất lượng cao, giá chỉ từ 15–20 triệu đồng/m2, với triết lý “nhà giá rẻ nhưng không rẻ chất lượng”.
-
Hà Nội: Đại gia Đường Bia bị xử phạt vì om quỹ bảo trì tại chung cư dát vàng
CafeLand - UBND TP. Hà Nội vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý sử dụng nhà chung cư đối với chủ đầu tư chung cư Hòa Bình Green City (số 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) do chậm bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị.
-
Đại gia “Đường bia” trình làng 3 siêu dự án 6 sao
CafeLand - Chiều 2/10, Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) chính thức ra mắt 3 siêu dự án bất động sản được xây dựng theo tiêu chuẩn 6 sao tại Hà Nội và Hội An. Đồng thời khai trương căn hộ mẫu dát vàng 24K tại 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-
Đại gia “Đường bia”: Cư dân cứ kiện đến đâu thì kiện...
4 năm về ở, cư dân Hòa Bình Green City chưa được cấp sổ đỏ, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình cho rằng nguyên do từ UBND TP Hà Nội, cư dân cứ kiện chủ đầu tư không làm sổ đỏ thì mới nhanh được...








-
Muôn chiêu kích cầu bán nhà ‘tháng ngâu’: Thanh khoản có được cải thiện?
Tháng Bảy âm lịch (hay còn gọi là “tháng Ngâu”,) từng là nỗi ám ảnh của thị trường bất động sản, khi giao dịch rơi vào trạng thái “đóng băng” vì tâm lý kiêng kỵ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, quan niệm này đã dần thay đổi. Người mua ngày nay thực t...
-
Thu nhập sếp bất động sản: Người tiền tỷ, kẻ chỉ vài triệu
Thu nhập của sếp doanh nghiệp bất động sản phân hóa mạnh. Có người nhận hơn tỷ đồng mỗi tháng nhưng có người lương chỉ vài triệu đồng.
-
Qua cơn bĩ cực, chất lượng tài sản các ‘ông lớn’ xây dựng biến đổi ra sao?
Năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự đi lên của các doanh nghiệp xây dựng sau khi “tái sinh” vào năm trước. Đi liền với sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh, chất lượng tài sản của các doanh nghiệp cũng được cải thiện so với trước đó....