Phân lô đất nông nghiệp ở TP.Bảo Lộc.
Sáng 22/1, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT vừa trực tiếp kiểm tra thực tế một số khu vực xảy ra tình trạng san gạt đất, mở đường, phân lô bán nền; lập dự án bất động sản không phép trên địa bàn TP. Bảo Lộc mà báo chí đã phản ánh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương cung cấp một số thủ tục, hồ sơ liên quan đến vấn đề phân lô, tách thửa tại Thôn 13 (xã Đam B’ri). Đồng thời kiểm tra thực tế các công trình xây dựng phân lô, bán nền như hệ thống đường giao thông, hồ cảnh quan và một số hạng mục khác.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế tại Thôn 13.
Khu vực này vừa xảy ra vụ chủ một dự án tùy tiện cho đào múc đất làm hồ cảnh quan mà không rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, khiến bé gái 12 tuổi bị rơi xuống hồ tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngoài việc xử lý sai phạm của chủ dự án, cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng về quản lý việc đào múc ao hồ trên đất nông nghiệp.
Một bé gái tử vong khi rơi xuống hồ cảnh quan này.
Tại khu vực đồi chè thuộc Thôn 12 (xã Đam B’ri), đoàn công tác cho rằng những hoạt động mở đường, san gạt, tách thửa tại khu vực này là sai phạm nghiêm trọng cần được xác minh làm rõ, đặc biệt là sử dụng chiêu thức hiến đất làm đường để lách luật nhằm tách thửa, phân lô đất nông nghiệp trái quy định.
Đoàn công tác của Lâm Đồng kiểm tra tình trạng phân lô đất nông nghiệp tại Thôn 12.
UBND xã Đam B’ri phải rà soát lại tất cả các ao, hồ trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực phân lô, bán nền để triển khai các biện pháp rào chắn, cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo án toàn tuyệt đối, tránh những vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra.
Không chỉ xã Đam B’ri, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và TP.Bảo Lộc đình chỉ hoạt động những dự án bất động sản không phép; tạm đình chỉ hoạt động và tiến hành thống kê toàn bộ các khu vực san gạt, mở đường và phân lô, bán nền ở các xã, phường khác ở TP.Bảo Lộc để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, xử lý.
Một khu đồi bị băm nát để phân lô.
Riêng tại các khu vực mở đường, phân lô bán nền ở các thôn 12 và 13 (xã Đam B’ri), lãnh đạo tỉnh giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành và UBND TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ các sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 1/4/2021.
-
UBND Bảo Lộc: Chỉ có 6 dự án bất động sản, còn lại là “dự án ma”
CafeLand – Đây là nội dung thông tin chính mà UBND thành phố Bảo Lộc vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước phản ánh của báo chí: “Bảo Lộc loạn bánh vẽ bất động sản”, tình hình quảng cáo bán đất dự án và đất không phải là dự án để xây dựng nhà ở.








-
Vụ dòng nước thải đen kịt chảy ra biển Mũi Né: Asteria Mui Ne Resort thừa nhận để xảy ra sự cố bồn lọc
Theo trình bày của đại diện Asteria Mui Ne Resort (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), trong khi vận hành hệ thống xử lý nước thải đã xảy ra sự cố về bồn lọc, dẫn đến tình trạng nước thải chảy ra biển Mũi Né....
-
Lâm Đồng: Gấp rút chuẩn bị 8 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
8 khu tái định cư phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Lâm Đồng dự kiến khởi công vào tháng 9 và 10-2025 và hoàn thành vào đầu năm 2026.
-
Giao thông là đòn bẩy nâng tầm giá trị bất động sản Bảo Lộc
Bảo Lộc được hưởng lợi lớn với tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương. Khi cao tốc này hoàn thành, thời gian lưu thông giữa địa phương với TP.HCM rút ngắn, từ đó mở ra hàng loạt cơ hội phát triển....