Chủ tịch Vimeco từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông.
Ông Dương Văn Mậu được bầu vào HĐQT Vimeco nhiệm kỳ 2018–2023 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 3/2021. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ này, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tiếp tục bầu ông vào HĐQT, và ông tiếp tục đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT cho đến thời điểm hiện tại.
Việc ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Khắc Hải từ nhiệm diễn ra ngay trước thềm ĐHĐCĐ của Vimeco, dự kiến tổ chức trong thời gian tới. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo của công ty sau khi Vinaconex thoái vốn.
Vimeco, thành lập ngày 24/03/1997, là doanh nghiệp hạng I, thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex. Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; gia cố xử lý nền móng bằng các loại cọc bê tông cốt thép, cọc khoan nhồi, cọc cát, cọc bấc thấm, cọc ống thép, cừ thép Larsen, tường vây, cọc barret.
Trong quá trình hoạt động, Vimeco đã tham gia thi công nhiều dự án quan trọng như Bảo tàng Hà Nội, hạ tầng dự án Danko City các giai đoạn 1, 2 và 3, hạ tầng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, và cung cấp bê tông cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Vào ngày 23/12/2024, Vinaconex đã bán thành công toàn bộ 12,1 triệu cổ phiếu VMC đã đăng ký bằng phương pháp thỏa thuận, giảm tỷ lệ sở hữu tại Vimeco từ 51,41% xuống còn 5%. Điều này đồng nghĩa với việc Vimeco không còn là công ty con của Vinaconex.
Năm 2024, Công ty Cổ phần Vimeco (HNX: VMC) đã đạt được những kết quả kinh doanh đáng chú ý. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, tổng doanh thu và thu nhập của công ty đạt 1.160,28 tỷ đồng, tăng 3,77% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,45 tỷ đồng, tăng 10,52%, và lợi nhuận sau thuế đạt 4,05 tỷ đồng,
Trong quý IV/2024, Vimeco ghi nhận doanh thu thuần 369,9 tỷ đồng, tăng so với các quý trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 22 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận gộp 5,9%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý này ghi nhận lỗ 0,1 tỷ đồng.
-
Loạt “ông lớn” Vinaconex, Đèo Cả, Hòa Phát… đứng trước THỜI CƠ CHƯA TỪNG CÓ
Năm 2025 được dự báo là giai đoạn bùng nổ của đầu tư công khi nguồn vốn giải ngân dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 743.330 tỷ đồng. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng và giao thông hạ tầng đang đứng trước cơ hội chưa từng có.
-
Loạt “ông lớn” Vinaconex, Đèo Cả, Hòa Phát… đứng trước thời cơ chưa từng có
ACBS kỳ vọng các ông lớn ngành nguyên vật liệu xây dựng hạ tầng như Vinaconex, Đèo Cả, Hòa Phát sẽ bứt phá nhờ việc hưởng lợi từ cơ hội đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay.
-
Vinaconex muốn bán hơn 46% vốn tại Vimeco
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã: VCG) vừa đăng ký bán hơn 12,1 triệu cổ phiếu của CTCP Vimeco (mã: VMC) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư.






-
Đề xuất xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng dài 40km
Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận đề xuất nghiên cứu lập dự án “Xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng” theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Đây là một trong những dự án hạ tầng chiến lược lớn nhất trong giai đoạn tới, có quy mô...
-
Sắp khởi công siêu cầu gần 16.000 tỷ đồng, sẽ tác động như thế nào tới bất động sản khu vực này của Hà Nội?
Ngày 19/8 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức khởi công cầu Trần Hưng Đạo – siêu dự án hạ tầng mang tính biểu tượng, được kỳ vọng sẽ tái định hình cục diện giao thông và thúc đẩy Long Biên “lột xác” trở thành trung tâm đô thị mới phía Đông Thủ đô....
-
Ngõ nhỏ tại Hà Nội sắp được mở rộng gấp 10 lần để làm đường dẫn cho cây cầu gần 20.000 tỷ đồng
Ngõ 310 Nghi Tàm, một trong những tuyến ngõ nhỏ chật hẹp và thường xuyên ùn tắc tại khu vực Tây Hồ sắp được mở rộng lên 48m, gấp gần 10 lần so với hiện trạng, để trở thành tuyến đường dẫn chính cho cầu Tứ Liên. Đây là cây cầu có tổng mức đầu tư lớn n...