Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hiền (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, Tây Ninh), Phạm Văn Cư (62 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh), Dương Bé Tư (43 tuổi, ngụ phường Giá Rai, Cà Mau), Võ Văn Bình (52 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Lê Văn Anh (56 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh).
Theo cáo trạng, Phạm Văn Cư không có nghề nghiệp, thường nhận làm hồ sơ dịch vụ thủ tục đất đai cho nhiều người và giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ.
Năm 2019, Nguyễn Văn Hiền biết Cư đang thiếu nợ nhiều người và đang giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Hiền bàn với Cư, Tư, Bình, Anh sử dụng những giấy tờ mà Cư đang giữ để thuê người làm giả tài liệu như chứng minh nhân dân, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
Đồng thời, các đối tượng còn thuê người đóng giả chủ đất đi làm làm giấy ủy quyền từ chủ đất qua cho Cư và những người trong nhóm. Khi có được các hợp đồng ủy quyền sẽ đem đi cầm cố hoặc tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều người để lấy tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 28/11/2019 đến 20/1/2020, Phạm Văn Cư, Nguyễn Văn Hiền, Dương Bé Tư, Võ Văn Bình và Lê Văn Anh đã thực hiện cầm cố hoặc chuyển nhượng cho nhiều bị hại để chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Đức Hòa (cũ).
Trong đó, Hiền đã tham gia thực hiện 5 lần lừa đảo, chiếm đoạt của 5 người ở với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong 5 vụ lừa đảo này, Cư tham gia 4 lần, chiếm đoạt của 4 người 740 triệu đồng. Tư tham gia 4 vụ, chiếm đoạt của 4 người tổng số tiền 740 triệu đồng. Bình tham gia 1 lần, chiếm đoạt của 1 người 500 triệu đồng. Anh tham gia 1 lần, chiếm đoạt của 1 người 1,6 tỷ đồng.
Từ tháng 8/2017, do nợ nhiều người không có khả năng chi trả nên Cư còn chiếm đoạt tiền của những người thuê Cư làm hồ sơ đăng ký biến động đất đai. Mỗi khi có khách thuê, Cư sẽ báo giá và ứng một phần tiền trước, rồi viết biên nhận hoặc không.
Có tiền, Cư sẽ sử dụng một phần để thuê công ty đo đạc bản vẽ để kéo dài thời gian với khách, tránh bị đòi tiền và còn có thể ứng thêm tiền. Phần lớn tiền Cư đem trả nợ và tiêu xài. Đã có 31 người bị Cư chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Riêng Bình còn có một lần sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lừa đảo một người ở TP.HCM, chiếm đoạt 500 triệu đồng.
Với các hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cư mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp mức án 23 năm tù.
Cùng chịu hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Hiền cũng bị tuyên án tổng cộng 21 năm tù. Tư bị tuyên án tổng cộng 16 năm tù. Bình bị tuyên án tổng cộng 17 năm tù. Anh bị tuyên án 15 năm tù.
-
Nữ môi giới bất động sản ở Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng trong vòng hơn 4 tháng
Chỉ trong vòng hơn 4 tháng, một môi giới bất động sản đã lừa đảo 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.
-
Dựng kịch bản xem đất, lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai mua “dự án ma”
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, đường dây lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai mua “dự án ma” đã lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng.
-
Toàn cảnh vụ lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai mua “dự án ma”
Đường dây vẽ dự án ma, lừa khách từ TP.HCM xuống Đồng Nai mua đất được lên kịch bản tinh vi. Trong hơn 1 năm, đường dây này đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng.
-
Quy hoạch Tây Ninh 2030: Chi tiết 19 đô thị loại II, III
Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển, việc tổ chức lại hệ thống đô thị không còn là câu chuyện quy hoạch thuần túy, mà trở thành bài toán chiến lược về tăng trưởng, liên kết...
-
Vành đai 3 Hà Nội - TP.HCM: Khi hạ tầng tái định hình mặt bằng giá bất động sản
Trong lịch sử thị trường bất động sản Việt Nam, hạ tầng giao thông luôn là yếu tố then chốt tái định hình không gian đô thị và mặt bằng giá. Những tuyến vành đai, cao tốc hay trục kết nối liên vùng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn mở ra...
-
Quy hoạch Tây Ninh 2030: 7 trọng điểm đô thị sau sáp nhập với Long An
Sau sáp nhập Long An – Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh mới không chỉ mở rộng về địa giới hành chính mà còn đứng trước yêu cầu tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2...
-
Quy hoạch Tây Ninh 2030: 19 ĐIỀU CHỈNH QUAN TRỌNG người dân CẦN BIẾT
Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 không đơn thuần là cập nhật kỹ thuật sau sáp nhập địa giới hành chính. Đây là bước tái định vị toàn diện vai trò của Tây Ninh trong không gian phát triển mới của khu vực...
-
Chấm dứt hoạt động cụm công nghiệp quy mô hơn 15ha tại Tây Ninh
Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Thông báo số 623/TB-STC về việc chấm dứt hoạt động dự án Cụm công nghiệp Sao Vàng tại xã Hòa Khánh, do Công ty TNHH Thịnh Hưng Group làm chủ đầu tư.

.png)

