Sau hơn 8 tháng khởi công (từ ngày 30/8/2024), Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã hiện rõ hình hài với những khối nhà chính đồ sộ, kết cấu thép đã hoàn thiện phần thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài và hạ tầng đồng bộ.
Theo ghi nhận trong tháng 5/2025, hàng trăm công nhân cùng thiết bị thi công hiện đại đang miệt mài làm việc, chia thành nhiều mũi thi công. Một số phân khu lớn như khu nhà triển lãm chính, khối dịch vụ, khu kỹ thuật hậu cần… đã hoàn thiện phần mái, bắt đầu lắp kính mặt dựng và thi công cảnh quan.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng quy mô 90ha, thuộc Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.
Tòa nhà này được chia thành 9 phân khu chức năng, với tổng diện tích sử dụng hơn 130.000m2.
Bên cạnh đó, khuôn viên còn bao gồm 4 công viên triển lãm ngoài trời trải rộng trên diện tích 20,6ha, 2 nhà triển lãm quy mô nhỏ cùng hàng loạt công trình phụ trợ như khu dịch vụ, nhà điều hành, bãi đỗ xe... tạo nên một quần thể tổ hợp hiện đại và đa dạng về công năng.
Mái sảnh chính của công trình triển lãm trong nhà được thiết kế ấn tượng, mô phỏng phần đầu của thần Kim Quy – linh vật biểu tượng trong văn hóa Việt. Bao quanh là 8 mái sảnh phụ đại diện cho phần chân, tạo nên một tổng thể kiến trúc độc đáo và giàu tính biểu tượng. Phần mái vòm trung tâm cao khoảng 56,26m, được tạo hình như lớp mai của thần Kim Quy, vừa mềm mại vừa uy nghi.
Công trình có đường kính ngoài lên tới 360m, riêng gian triển lãm trung tâm có đường kính khoảng 120m, mang đến không gian trưng bày rộng lớn, phù hợp tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Khu vực Công viên Nỏ Thần đã hoàn thiện cảnh quan.
Nhiều công nhân cùng máy móc, thiết bị đang được huy động để gấp rút thi công. Dự kiến, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ hoàn thành vào tháng 7, hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Trung tâm được định vị là nơi tổ chức các sự kiện cấp quốc gia và quốc tế, triển lãm công nghiệp – công nghệ – văn hóa – du lịch với quy mô lên tới hàng trăm nghìn lượt khách mỗi đợt. Dự án này không chỉ thay đổi bộ mặt vùng đất Đông Anh mà còn là “bàn đạp” để thúc đẩy khu vực phía Bắc sông Hồng thành cực tăng trưởng mới của Hà Nội.
Dù vẫn còn nhiều hạng mục đang thi công nhưng hình hài của một “siêu công trình” đang dần rõ nét.
Với tầm vóc không thua kém những trung tâm hội chợ tại Thượng Hải, Bangkok hay Singapore, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội trong thời kỳ phát triển đô thị hiện đại.
-
Đến hết tháng 7/2025, phải hoàn thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hơn 7.000 tỷ đồng
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.
-
Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025.
-
Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán: VEF) vừa tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó, công ty dự kiến sẽ có tờ trình về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.







-
Xây dựng nghị quyết phân loại đô thị phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, nhằm giải bài toán quản lý trong bối cảnh nhiều địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp....
-
Bắc Ninh chuẩn bị thi tuyển kiến trúc cho cây cầu 220 tỷ đồng gần “siêu sân bay” Gia Bình
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Vân Hà – cây cầu có tổng vốn đầu tư dự kiến 220 tỷ đồng, kết nối xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang cũ) với phường Hòa Long (TP. Bắc Ninh cũ)....
-
Tỉnh biên giới miền núi phía Bắc sắp có khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ gần 5.000ha
Một khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có quy mô gần 5.000ha sắp được triển khai tại Lạng Sơn - tỉnh miền núi giáp biên giới Trung Quốc.