Đường kết nối khu tái định cư
Dân nói không thuận lợi
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, khu tái định cư nằm đối diện đường Hồ Chí Minh (qua kênh Xẻo Thùng, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) khá vắng vẻ. Xung quanh khu tái định cư là kênh mương thủy lợi và đất nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, khu tái đinh cư này đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa ai thuộc diện giải tỏa vào đây cất nhà ở.
Tiếp xúc với PV, một hộ dân thuộc diện giải tỏa bởi dự án đường Hồ Chí Minh giải thích lý do không vào khu tái định cư: “Năm 2013, khi tôi giao mặt bằng để làm đường thì gia đình cũng có ý định nhận một nền nhà. Nhưng lúc này đường xá trong khu tái định cư xây dựng dang dở, điện nước cũng chưa có. Thêm nữa, tại khu tái định cư này xa trung tâm, không thuận lợi cho việc buôn bán nên tôi quyết định mua đất bên ngoài cất nhà ở”.
Tương tự, các hộ dân bị giải tỏa trắng bởi dự án đường Hồ Chí Minh và đủ điều kiện được cấp nền tái định cư trên địa bàn huyện Năm Căn cũng không mặn mà vào đây cất nhà ở, họ chọn phương án tái định cư phân tán.
Theo UBND huyện Năm Căn, hiện chỉ có 2 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hồ Chí Minh đăng ký nhận nền tại khu tái định cư. Tuy nhiên, 2 hộ dân này cũng chưa cất nhà. Vì vậy, hơn 140 nền tại khu tái định cư đang bị… ế.
Khu tái định cư chưa thu hút dân vào ở
Khó khăn hoàn ứng vốn
Ông Trần Đoàn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn cho biết, khu tái định cư phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh và các dự án khác trên địa bàn huyện Năm Căn được lập từ năm 2005 với quy mô 50 ha, dự kiến từ nguồn vốn Trung ương. Tuy nhiên, Chính phủ không đồng ý nên dự án tái định cư phải thực hiện từ nguồn vốn ngân sách địa phương.
Đến năm 2013, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho UBND huyện Năm Căn triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Cà Mau, quy mô 4,5 ha (giai đoạn 1 hơn 2 ha, trên 140 nền). Tổng số tiền ứng thực hiện giai đoạn 1 trên 31 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, điện và nước khu tái định cư chưa đồng bộ, thiếu công trình phụ trợ như công viên, trường học… Việc kết nối với hạ tầng xung quanh thấp nên chưa hấp dẫn và thu hút được người dân vào ở.
Do chưa thu được đồng nào từ tiền giao nền tái định cư nên UBND huyện Năm Căn chưa thể hoàn ứng số tiền trên 31 tỷ đồng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Cà Mau, mặc dù kéo dài nhiều năm qua.
Nói về giải pháp thu hút dân vào khu tái định cư thời gian tới, ông Trần Đoàn Hùng thông tin: Hiện trên địa bàn có rất nhiều hộ dân sống tại khu vực sạt lở, cần phải di dời. Vì vậy, nhu cầu tái định cư vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, huyện đang có kế hoạch xây dựng một điểm trường trong khu vực tái định cư này. Đồng thời, huyện đề xuất tỉnh đầu tư con đường nối từ khu tái định cư đến cầu Cái Nai (đang xây dựng hoàn thiện) nhằm mở rộng, phát triển đô thị Năm Căn. Khi đó, sức hút tại khu tái định cư sẽ tăng lên.
-
Tuyến cao tốc 27.500 tỷ tại Đồng bằng sông Cửu Long có chuyển động mới: 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát
Lần thứ 8 thị sát cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Thủ tướng chỉ đạo thông xe dự án vào cuối năm 2025. Đồng thời, khẩn trương triển khai dự án cao tốc từ Cà Mau đến Đất Mũi, nối dài tới cảng Hòn Khoai....
-
Cà Mau thông xe cầu Gành Hào và khởi công bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng
Ngày 19/4, tỉnh Cà Mau đã cùng lúc khởi công Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng và thông xe cầu Gành Hào hơn 650 tỷ đồng.
-
Triển khai đầu tư tuyến cao tốc từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 7/4/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ về triển khai đầu tư tuyến cao tốc từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi.