Ngày 12/1, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các pháp luật liên quan, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây một trong các quy hoạch ngành quốc gia quan trọng.
“Cơ bản tất cả các khu vực khoáng sản tại từng địa phương thuộc 6 vùng kinh tế trên cả nước đều được khoanh định tọa độ khép góc, xác định cụ thể diện tích, dự kiến tài nguyên, trữ lượng và công suất khai thác để thuận lợi cho việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
Đồng thời, sắp xếp khoa học theo danh mục cho từng loại khoáng sản được phân theo mục đích sử dụng để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, tra cứu và cập nhật thông tin trong quá trình thực hiện quy hoạch sau này”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.
Đối với việc chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, quy hoạch mới yêu cầu các dự án đầu tư mới phải bảo đảm được nguồn nguyên liệu đủ trữ lượng và chất lượng phục vụ sản xuất, đặc biệt là các dự án sản xuất xi măng và vôi công nghiệp.
Bên cạnh đó, cũng ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để thực hiện mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, quy hoạch đã giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện của quy hoạch thời kỳ trước, đặc biệt là việc giao thoa, chồng lấn giữa các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng với các quy hoạch/dự án tại địa phương.
-
Trước năm 2030, sẽ cấp mới giấy phép khai thác hàng trăm khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Đến năm 2030, dự kiến sẽ cấp mới các giấy phép khai thác cho hàng trăm khu vực khoáng sản làm để sản xuất xi măng, đá ốp lát, vật liệu chịu lửa và kính xây dựng.
-
Mỏ đất hiếm ở Lào Cai, Yên Bái được phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt 93 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với 10 loại khoáng sản, trong đó có đất hiếm ở Yên Bái và Lào Cai.
-
Cần hơn 660.000 tỷ cho các dự án khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
Nguồn vốn cho hoạt động khai thác, chế biến các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chủ yếu đến từ vốn tự có của các doanh nghiệp, vay thương mại hoặc từ nguồn vốn huy động qua thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu…
-
Cận cảnh những sản phẩm THÉP CHẤT LƯỢNG CAO “made in Vietnam”, tiêu tốn hàng tỷ USD của ông chủ Hòa Phát
Thép chất lượng cao mà doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được là các loại thép nguyên liệu phục vụ ngành cơ khí, chế biến chế tạo như cáp thang máy, làm lõi que hàn, lò xo, đinh ốc vít, thép dự ứng lực, tanh lốp ô tô…...
-
Ngay gần bờ biển Sóc Trăng có “kho báu” trữ lượng hàng trăm triệu tấn, nhiều tỉnh đăng ký khai thác
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết 145 triệu m3 cát biển ở Sóc Trăng có thể đáp ứng được nhu cầu nguồn vật liệu xây dựng, san lấp phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các tuyến đường cao tốc vùng ĐBSCL....
-
Phế thải của một ngành công nghiệp tại Quảng Ninh sẽ được sử dụng làm vật liệu gia cố, đắp nền công trình
Tỉnh Quảng Ninh sẽ sử dụng hơn 12 triệu m3 đất đá thải trong quá trình khai thác than làm vật liệu đắp nền nhằm đáp ứng nhu cầu cho các dự án, công trình xây dựng.