CafeLand - Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng giao các địa phương đầu tư đường vành đai 4 TP.HCM; Phát hiện gần 4.000 tỉ đồng tiền sai phạm tại các dự án chuyển đổi nhà đất; Làm nhà giá thấp: Giấc mơ quá dài... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hình minh họa

Làm nhà giá thấp: Giấc mơ quá dài...

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đặt mục tiêu năm 2020 xây dựng được 12,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhưng sau 10 năm triển khai mới đạt hơn 5,4 triệu m2 và 'giấc mơ' nhà giá thấp tiếp tục kéo dài…

Tại một cuộc tọa đàm về thị trường bất động sản tổ chức mới đây, thông tin Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết về phát triển đô thị, trong đó nêu rõ các cơ chế và giải pháp xây dựng các mô hình bất động sản mới, các loại hình bất động sản giá rẻ phục vụ nhu cầu phát triển của đô thị, lập tức gây sự chú ý, bởi nếu trở thành sự thực sẽ là tin đáng mừng cho phần lớn những người có nhu cầu nhà ở hiện tại, bởi nhà thương mại dưới 20 triệu đồng/m2 ở đô thị hiện tìm đỏ mắt cũng khó...xem thêm

Phát hiện gần 4.000 tỉ đồng tiền sai phạm tại các dự án chuyển đổi nhà đất

Trong kết luận thanh tra việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hà Nội (giai đoạn 2003-2016), Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tài chính ở các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số tiền trên 3.974 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền tạm tính tiền sử dụng đất do chủ đầu tư tự ý chuyển mục đích sử dụng đất của dự án 302 Cầu Giấy là 403,3 tỉ đồng. Số tiền sử dụng đất bổ sung tạm tính đối với tầng kỹ thuật do chủ đầu tư một số dự án sử dụng vào mục đích kinh doanh là gần 90 tỉ đồng...xem thêm

Cần giải pháp chấm dứt đầu tư công dàn trải, gây lãng phí

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ phải có giải pháp chấm dứt việc đầu tư dàn trải, gây lãng phí khiến đất nước mất đi bao nhiêu cơ hội…

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết những hạn chế các ĐB nêu không phải do Luật Đầu tư công năm 2019 mà còn liên quan nhiều luật, nhiều cấp, nhiều ngành khác, quy định liên quan đến Luật Đầu tư công chậm sửa đổi. Việc phân cấp, phân quyền rõ, chưa gắn với trách nhiệm giải trình và kết quả thực hiện. “Phân cấp rõ ràng rồi, luật rất rõ rồi nhưng rất nhiều địa phương vẫn né tránh, đùn đẩy và liên tục hỏi lại trung ương để hướng dẫn lại những vấn đề đã rõ, mất rất nhiều thời gian và không cần thiết” - ông Dũng nói...xem thêm

Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng giao các địa phương đầu tư đường vành đai 4 TP.HCM

Trong văn bản vừa gửi đến Thủ tướng, Bộ GTVT đề nghị giao cho từng địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án tuyến vành đai 4 TP.HCM.

Theo Bộ GTVT, quy hoạch chi tiết tuyến vành đai 4 TP.HCM được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 9-2011. Trong đó, tuyến đường đi qua địa giới hành chính của năm địa phương gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An. Tổng chiều dài tuyến khoảng 200 km...xem thêm

  • Bất động sản 24h: Xóa quy hoạch, vẫn chưa được xây nhà

    Bất động sản 24h: Xóa quy hoạch, vẫn chưa được xây nhà

    CafeLand - Thoát khỏi quy hoạch vẫn bị “treo” quyền lợi nhà, đất; Hé lộ 5 bước lừa đảo tinh vi của Luyện Alibaba và những “trùm lừa” nhà đất; Mua nhà quá xa: Vợ chồng trẻ cãi nhau như cơm bữa, phải bán gấp trước nguy cơ đổ vỡ gia đình... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.