CafeLand - Dự án ngàn tỷ bỏ hoang trên đất vàng; Buông lỏng quản lý trong xây dựng; Đề xuất “nhồi” cao ốc 18 tầng vào khu đô thị: Phải đảm bảo tính công khai và đồng thuận... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Doanh nghiệp địa ốc kiến nghị sớm khai thông ách tắc loạt dự án

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM sáng 10/4, các doanh nghiệp địa ốc đã đề xuất nhiều giải pháp với hy vọng sẽ giúp khai thông sự ách tắc của thị trường thời gian vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng việc các cơ quan có thẩm quyền của thành phố và trung ương đã khẩn trương rà soát hơn 150 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố và đã chấp thuận cho 124 dự án được tiếp tục triển khai, thực hiện là tin tốt lành đối với các chủ đầu tư và khách hàng, và cũng là tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản...xem thêm

Buông lỏng quản lý trong xây dựng

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa thừa nhận đã buông lỏng quản lý tại khu vực đồi núi ở TP Nha Trang, gây sạt lở làm 22 người thiệt mạng

Tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương, cá biệt tại đại lộ Nguyễn Tất Thành xuất hiện các khu nhà xây dựng kiên cố để đón khách du lịch người Trung Quốc, hoạt động theo hình thức khép kín, độc lập...xem thêm

Đà Nẵng sẽ chi hơn 2.100 tỉ đồng xây dựng thành phố thông minh

Ngày 10/4, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo công bố Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng”. Theo Đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn.

Cụ thể, tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 1 đề án bao gồm hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh (từ nay đến năm 2020) là 941 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn triển khai BT chiếm 550 tỷ đồng, doanh nghiệp đầu tư 46 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển là 324,2 tỷ đồng...xem thêm

Dự án ngàn tỷ bỏ hoang trên đất vàng

Được cấp hàng chục ngàn mét vuông đất ở vị trí đắc địa với kỳ vọng hình thành một bệnh viện quy mô lớn, hiện đại phục vụ người dân nhưng sau gần 10 năm khởi công, dự án vẫn bỏ hoang.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bình An do Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An (Công ty Bình An) đầu tư với tổng vốn 1.600 tỷ đồng, trên diện tích hơn 15.000 m2 đã được UBND tỉnh Quảng Bình giao đất ngay trung tâm TP Đồng Hới. Tuy nhiên, sau khởi công đến nay, chủ đầu tư chỉ triển khai qua loa vài công trình với mục đích giữ đất...xem thêm

Đề xuất “nhồi” cao ốc 18 tầng vào khu đô thị: Phải đảm bảo tính công khai và đồng thuận

Theo Vụ Quy hoạch-Kiến trúc (Bộ Xây dựng), việc điều chỉnh quy hoạch đối với dự án 18 tầng tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) phải được sự đồng thuận của người dân.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức họp với cư dân, hệ thống chính trị khu dân cư để lấy ý kiến cộng đồng. Tuy nhiên,100% cư dân đều phản đối việc Vinaconex xin điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án tại khu đất trên. Thay vì xây nhà cao tâng, cư dân đề nghị xem xét sử dụng khu đất theo quy hoạch đã được phê duyệt để xây dựng nơi sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí phục vụ cho mục đích công cộng...xem thêm

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.