CafeLand - Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) đã thúc giục Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tránh áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam và dựa vào các biện pháp khác để giải quyết những khiếu nại thương mại.

Trước đó, USTR đã công bố một báo cáo tiết lộ rằng hàng hóa từ Việt Nam có thể tăng giá lên tới 23%, gây ra sự xáo trộn trong việc tìm kiếm nguồn cung. Ngoài ra, UNSTR gần đây đã khởi động hai cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến hoạt động tiền tệ của Việt Nam và buôn bán gỗ bất hợp pháp.

Phó chủ tịch của NRF, ông David French đã cung cấp lời khai tại cả hai phiên điều trần trong tuần này và kêu gọi USTR tránh áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam. "Việt Nam ngày càng trở thành đồng minh chính trị và đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng là mối quan hệ này được mở rộng khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19. Khi các công ty tiếp tục đối mặt với khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, việc áp dụng các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ gây hại cho cả đôi bên lẫn người tiêu dùng”, ông French phát biểu.

Bên cạnh đó, ông cũng trích dẫn một báo cáo mới do NRF ủy quyền và Hiệp hội Đối tác Thương mại Toàn cầu chuẩn bị về những tác động tiềm tàng của thuế quan đối với Việt Nam. Báo cáo ước tính giá hàng hóa từ Việt Nam sẽ tăng từ 8-23%, qua đó gây ra sự xáo trộn trong việc tìm kiếm nguồn cung.

Cụ thể, báo cáo nêu rõ việc áp dụng thuế quan đối với hàng may mặc, giày dép và các hàng hóa khác nhập khẩu từ Việt Nam sẽ làm tăng thêm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ. Hệ quả sẽ dẫn đến mức giá tăng từ 4-9 tỷ USD.

Việt Nam là nơi cung cấp hàng may mặc, giày dép, du lịch lớn thứ hai cho thị trường Mỹ và đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2016. Năm 2019, số lượng các lô hàng may mặc của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ đã tăng lên 6,09%. Hiện nay, ngày càng có nhiều thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ của Mỹ chuyển đơn đặt hàng của họ ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc để cố gắng tránh các mức thuế cao hơn do chính quyền ông Donald Trump áp đặt. Tuy nhiên, đơn giá trung bình của hàng may mặc Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đã tăng 4,6% trong năm 2019 do năng lực sản xuất nhỏ hơn và nguồn cung cấp nguyên liệu thô đắt hơn.

Ông French lưu ý rằng nhiều công ty lớn trên thế giới đã chuyển chuỗi cung ứng của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam do hệ quả trực tiếp từ mức thuế 301 của Trung Quốc. Việc áp dụng mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam có thể dẫn đến việc chuyển nguồn cung ứng trở lại Trung Quốc.

Tháng trước, một số nhà chức trách hoạt động trong lĩnh vực may mặc của Mỹ đã kêu gọi chính quyền ông Trump tiến hành một cuộc điều tra rõ ràng về việc liệu rằng Việt Nam có đúng là quốc gia thao túng tiền tệ hay không.

Chủ đề: Kinh tế Việt Nam,
  • Thị trường bất động sản chịu tác động của thể chế trước cả dịch Covid-19

    Thị trường bất động sản chịu tác động của thể chế trước cả dịch Covid-19

    CafeLand - Phát biểu tại buổi toạ đàm "Toàn cảnh bất động sản 2021: Nhận diện xung lực mới" diễn ra sáng 5/1, giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam bị tác động bởi thể chế trước cả khi Covid-19 tới.

  • Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bình Thuận báo cáo sai phạm đất đai

    Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bình Thuận báo cáo sai phạm đất đai

    Tỉnh Bình Thuận phải báo cáo các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị được phát hiện qua công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2011-2019. Trong đó, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị.

  • Việt Nam chuẩn bị có hãng hàng không tư nhân thứ 3 sau Vietjet Air và Bamboo Airways

    Việt Nam chuẩn bị có hãng hàng không tư nhân thứ 3 sau Vietjet Air và Bamboo Airways

    CafeLand - Việt Nam chuẩn bị có hãng hàng không thứ 5 với chuyến bay đầu tiên sắp cất cánh là Vietravel Airlines. Hãng do công ty du lịch cùng tên sở hữu sẽ bắt đầu hoạt động vào giữa tháng 1 và có trụ sở tại sân bay Phú Bài. Vietravel hiện có một chiếc A321-200 trong đội bay, và hai chiếc khác đã được đặt hàng.

Anh Nguyễn (Just-style)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.