Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố, thể hiện quyết tâm chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.
Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp báo cáo tình hình triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn. Con số được công bố cho thấy quy mô phát triển rất lớn: từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã khởi công 3 dự án với hơn 2.000 căn hộ; toàn tỉnh hiện có 29 dự án đang triển khai với khoảng 34.400 căn hộ, trong đó dự kiến riêng năm 2026 sẽ hoàn thành khoảng 20.480 căn. Đây được xem là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhà ở xã hội nổi bật, đóng góp đáng kể vào mục tiêu chung cả nước.
Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, đặc biệt là các vướng mắc pháp lý và cơ chế liên quan đến quỹ 20% diện tích sàn trong dự án nhà ở xã hội.
.jpg)
Tỉnh Bắc Ninh hiện có 29 dự án đang triển khai với khoảng 34.400 căn hộ
Theo phân tích, nếu quy định phần diện tích này chỉ là “sàn kinh doanh thương mại, dịch vụ” thay vì “sàn nhà ở thương mại” như trước đây, chủ đầu tư sẽ gặp trở ngại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho từng phần diện tích, từ đó ảnh hưởng đến khả năng chuyển nhượng và huy động vốn.
Bắc Ninh kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh theo hướng cho phép chủ đầu tư được hưởng không quá 20% diện tích sàn nhà ở thương mại để bán hoặc cho thuê theo giá thị trường, tạo lợi nhuận hợp lý và tăng sức hút đầu tư vào phân khúc nhà ở xã hội.
>> Xem thêm các dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 mục tiêu trọng tâm trong điều hành chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thời gian tới, bao gồm bảo đảm người dân tiếp cận nhà ở bình đẳng, tăng nguồn cung ở mọi phân khúc, giảm giá thành, cải cách thủ tục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và kiểm soát thị trường an toàn, lành mạnh.
Thủ tướng yêu cầu rà soát quy hoạch đất đai, đô thị, nông thôn ngay trong quý 1/2026; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch; bảo đảm nguồn cung vật liệu; đơn giản hóa quy trình và đặc biệt kiểm soát chặt tín dụng bất động sản.
Đáng chú ý, Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản và Quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, đồng thời đẩy mạnh số hóa quy trình để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Với những chỉ đạo quyết liệt này, Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc, trở thành điểm sáng trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh trên địa bàn.
-
Thị trường nhà ở xã hội tại Bắc Ninh tiếp tục đón thêm nguồn cung mới khi UBND tỉnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội phường Phượng Mao (2), nay thuộc phường Phương Liễu. Đáng chú ý, dự án được giao trực tiếp cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) làm chủ đầu tư mà không thông qua đấu thầu.
-
Lộ diện doanh nghiệp rót gần 1.740 tỷ làm KCN 121 ha tại Bắc Ninh
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là CTCP Xuân Cầu Holdings để triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm, giai đoạn 2.
-
Bắc Ninh sắp có thêm dự án nhà ở xã hội 2.700 tỷ đồng, bổ sung hơn 2.100 căn hộ
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư triển khai một dự án nhà ở xã hội quy mô lớn trên địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 2.756 tỷ đồng.
-
3 lực đẩy đưa Việt Nam vào kỷ nguyên đại đô thị tích hợp
Hạ tầng tăng tốc chưa từng có, dòng vốn FDI liên tục mở rộng và làn sóng sáp nhập - tái cấu trúc không gian phát triển là ba lực đẩy đang âm thầm định hình lại diện mạo đô thị Việt Nam.
-
Sắp mở bán nhà ở xã hội tại Lào Cai, giá bán gần 17 triệu/m2
Thị trường nhà ở xã hội tại Lào Cai sắp đón thêm một nguồn cung mới khi dự án Nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những điều kiện cuối cùng để chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua....
-
Hà Nội tính “tái sinh” đất vàng sau di dời đại học: Nhà ở xã hội, tái định cư sẽ lên ngôi?
Một hướng đi mới đang được Hà Nội tính toán khi quỹ đất sau di dời các trường đại học ra khỏi nội đô không còn chỉ dành cho công trình công cộng, mà có thể được chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư....
-
Cấp xã sắp có “quyền lực mới” trong xử phạt đất đai
Một đề xuất đáng chú ý đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra có thể làm thay đổi đáng kể cách thức xử lý vi phạm đất đai ở cơ sở: nâng trần xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã từ mức 5 triệu đồng hiện nay lên tới 250 triệu đồng....
-
Ciputra trước “cuộc đại chỉnh sửa” sau 30 năm
Sau nhiều năm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các khu vực nghĩa trang và đất dân cư tồn tại ổn định, khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) đang đứng trước một đợt điều chỉnh quy hoạch đáng chú ý nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và hoà...



