HĐND TP Hà Nội mới đây đã thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Nội dung quy hoạch như tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn (chuyển từ tư duy “bảo tồn - cải tạo” sang tư duy “tái thiết giá trị”); tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới; giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững.

Việc di dời đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng lấy ổn định đời sống người dân làm trung tâm.
Quy hoạch Thủ đô và tầm nhìn 100 năm
Thực tiễn giải phóng mặt bằng để xây dựng quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm cho thấy, yếu tố cốt lõi trong triển khai quy hoạch Thủ đô không chỉ là tầm nhìn, mà là hệ thống giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.
Việc kiểm soát mật độ dân số hợp lý được xem là chìa khóa để giảm áp lực hạ tầng, đồng thời mở đường cho mô hình phát triển Thủ đô mới với nhiều cực tăng trưởng và trung tâm chức năng.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008, Hà Nội tiếp tục lập quy hoạch mới vào năm 2011. Giai đoạn gần đây, Thủ đô đồng thời triển khai hai quy hoạch lớn gồm Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hai quy hoạch này đã được Bộ Chính trị thống nhất và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2024.
>>Xem bản đồ quy hoạch tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hiện nay, Thành phố đang tích hợp hai quy hoạch này thành một quy hoạch thống nhất. Thành ủy yêu cầu quy hoạch mới phải có tầm nhìn 100 năm, với những định hướng lớn, mang tính chiến lược.
Theo đó, nếu như quy hoạch được phê duyệt năm 2024 xác định 5 cực tăng trưởng, 5 trục không gian và hành lang kinh tế với 5 trục xuyên tâm, thì trong bản quy hoạch mới tầm nhìn 100 năm, Hà Nội được định hình với 9 cực tăng trưởng và 9 không gian, hành lang kinh tế chủ đạo.
Ba thách thức lớn cần giải quyết
Tuy nhiên, để hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Thủ đô sẽ phải đối mặt với ba thách thức lớn.

Thách thức của kế hoạch giãn dân không nằm ở quy hoạch. Ảnh: DH
Thứ nhất là bài toán kế thừa các quy hoạch cũ, làm sao tạo được đột phá nhưng không gây xung đột, phá vỡ những nền tảng đã được hình thành trong nhiều giai đoạn trước.
Thứ hai là vấn đề nguồn lực để triển khai các mục tiêu và dự án quy mô lớn, đặc biệt trong bối cảnh áp lực tài chính xã hội gia tăng, chi phí vốn cao và dư địa ngân sách có hạn.
Thứ ba là mối liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương lân cận trong Vùng Thủ đô. Nhiều trục không gian phát triển không thể tách rời ranh giới hành chính. Ví dụ như trục sông Hồng, Hà Nội hiện đặt ra chiều dài khoảng 40 km, trong khi Hưng Yên đề xuất mở rộng lên 60 km. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các địa phương.
Bên cạnh đó, việc di dời còn đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, lấy ổn định đời sống người dân làm trung tâm. Đây cũng được xem là “điểm rơi” then chốt quyết định tính bền vững của quá trình phát triển Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
>>Xem các dự án khu đô thị đang triển khai tại Hà Nội
Hà Nội cần đa dạng hóa nguồn lực xã hội, trong đó vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư, xây dựng các khu tái định cư mới là đặc biệt quan trọng. Những khu vực này không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt, hạ tầng dịch vụ và cơ hội việc làm để người dân có thể ổn định cuộc sống lâu dài.
Bên cạnh đó, việc lựa chọn mô hình phát triển đô thị phù hợp cũng mang ý nghĩa quyết định. Các mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), phát triển không gian công cộng và các khu đô thị tích hợp, đa chức năng sẽ tạo nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả chủ trương giãn dân, giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.
-
Hà Nội chốt hệ số K năm 2026: Nhiều trường hợp áp dụng mức tối thiểu
Trong một động thái mới nhất nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai 2024, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố.
-
Căn nhà Hà Nội bị hàng trăm 'nàng thơ' bao vây, gia chủ bất lực
Căn nhà Pháp cổ trên phố Nguyễn Trường Tộ bất ngờ trở thành điểm chụp ảnh, thu hút hàng trăm người mỗi ngày. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ gây xáo trộn cuộc sống của gia chủ.
-
Những siêu dự án tỷ đô sẽ xoay chuyển diện mạo Hà Nội?
Với tổng mức đầu tư lên đến hàng triệu tỷ đồng, Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu lớn nhất từ trước đến nay, biến thành phố thành một siêu đô thị kết nối đa tầng từ lòng đất lên đến bầu trời.
-
Hà Nội và cuộc di dân lớn nhất lịch sử quy hoạch: Những ô phố cũ sẽ được tái thiết hay xóa sổ?
Hà Nội đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử với đề án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, một kế hoạch không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang diện mạo mà thực sự là một cuộc cách mạng về cấu trúc đô thị.
-
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường lên 1,5 lần khi thu hồi đất
UBND TP Hà Nội đang đề xuất một cơ chế bồi thường mới khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án quốc phòng, an ninh và các công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Điểm đáng chú ý là mức bồi thường về đất bằng tiền...
-
Người dân có thể chọn 4 cách nhận bồi thường khi Hà Nội xây lại 2.160 chung cư cũ
Hà Nội đang đề xuất cơ chế mới cho phép người dân lựa chọn một trong 4 phương án tái định cư khi cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.
-
Hà Nội khởi công dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang CAND
Ngày 20/5, Bộ Công an đã khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại ô đất NO3 thuộc lô D12 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
-
Hà Nội giao gần 5,9 ha đất cho Him Lam triển khai khu nhà ở xã hội và thương mại
UBND TP Hà Nội vừa quyết định giao 5,89 ha đất tại phường Phúc Lợi cho Công ty cổ phần Him Lam để tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi.
-
Khởi công khu công nghiệp hơn 6.300 tỷ đồng tại Hà Nội
Ngày 20/5, VINACONEX phối hợp cùng UBND TP.Hà Nội chính thức khởi công Khu công nghiệp Đông Anh (KCN) tại địa bàn các xã Thư Lâm và Phúc Thịnh.



