
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn (giữa) cùng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện tại WEF Davos 2026. Nguồn: Báo Chính phủ
Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 2026 đã diễn ra tại Davos, Thuỵ Sĩ từ ngày 19-23/1/2026.
Với chủ đề "Tinh thần đối thoại" (A Spirit of Dialogue), Hội nghị đã thu hút sự tham dự của gần 3.000 đại biểu từ hơn 130 quốc gia, trong đó có khoảng 60 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn, nhiều Bộ trưởng kinh tế, tài chính, ngoại giao, thương mại, công nghiệp và Thống đốc các Ngân hàng Trung ương, cùng với gần 850 CEO và Chủ tịch của các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Trong 4 ngày làm việc, Hội nghị tổ chức khoảng hơn 400 phiên thảo luận, trong đó hơn 200 phiên thảo luận công khai và được truyền trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn.
Đoàn Việt Nam nhấn mạnh, ASEAN tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng năng động và ổn định của kinh tế toàn cầu, với triển vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã đề xuất một số ưu tiên hợp tác trọng tâm của ASEAN.
Phát biểu tại chương trình làm việc, UBND TP.HCM cho biết, thành phố đang xây dựng định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh và liên kết ngày càng sâu rộng giữa các trung tâm tài chính trên thế giới.
TP.HCM hướng tới hình thành một hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, minh bạch và hội nhập, trong đó khoa học - công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính được xác định là những trụ cột then chốt; hướng tới vai trò một "điểm nút" kết nối dòng vốn quốc tế với thị trường khu vực.
Theo lãnh đạo TP.HCM, quy mô kinh tế và địa giới hành chính mở rộng là một trong những cơ sở để thành phố nghiên cứu, triển khai các mô hình phát triển mới, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế.
TP.HCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, tin cậy và an toàn, đồng thời đồng hành với các đối tác trong quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế.
-
Thủ tướng yêu cầu ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM chậm nhất vào 9/2
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ra mắt chính thức Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM chậm nhất đến 9/2.
-
VIFC-HCMC: Bước nhảy thể chế và khát vọng thiết kế tương lai đô thị
Mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) đang được nhìn nhận như một “bước nhảy thể chế” đầy tham vọng trong tiến trình cải cách của Việt Nam. Ở đó, tài chính trở thành công cụ để tái định vị vai trò đô thị, thử nghiệm mô hình quản trị mới và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Trương Minh Huy Vũ, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC về những vấn đề trên.
-
Đà Nẵng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Chiều 9/1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức được khai trương tại Khu Công viên phần mềm số 2.
-
Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Sáng nay, 27/3, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị....
-
Doanh nghiệp Việt ứng biến trước 'cơn lốc' thuế quan 150 ngày của Mỹ
Mức thuế tạm thời 10% từ Mỹ đang tạo ra “khoảng đệm” 150 ngày cho hàng Việt, thời gian vàng để doanh nghiệp tái cấu trúc trước khi chính sách đảo chiều.
-
Thủ tướng: Kết nối đường sắt Việt Nam - Nga có vai trò chiến lược
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, sáng 25/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Nga (RZD).
-
“Đại lộ” tài sản số mở cửa: Dòng tiền trăm tỷ USD sẽ chảy về đâu?
Khi hành lang pháp lý dần hé mở, cuộc đua giành quyền vận hành sàn tài sản số tại Việt Nam bắt đầu nóng lên. Nhưng phía sau cơ hội “nắn dòng” hàng trăm tỷ USD là bài toán công nghệ, quản trị, vốn… – nơi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức bước qu...
-
Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng khác biệt ra sao?
Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra, nơi quy hoạch đô thị, hạ tầng chiến lược và đổi mới sáng tạo trở thành những trụ cột then chốt nâng đỡ nền kinh tế.