Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Khánh Hòa, sáng 7/10 tới đây tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản năm 2023.

Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 - Ảnh Báo Chính phủ.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản và tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, tỉnh Khánh Hòa sẽ thông tin đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản về: Quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh; các dự án kêu gọi đầu tư; hướng dẫn trình tự thủ tục khi đầu tư vào tỉnh…

Đồng thời, các đại biểu của Nhật Bản sẽ tham gia một số hoạt động về giao lưu văn hóa - thể thao, tham quan một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Khánh Hòa.

Theo nguồn tin từ Chính phủ, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ ODA song phương số 1 với Việt Nam sau hơn 30 năm kể từ năm 1992 đến nay, với trên 20 tỉ USD vốn vay, gần 750 triệu USD viện trợ không hoàn lại và xấp xỉ 1,34 tỉ USD hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật.

Nhật Bản luôn nằm trong top 3 nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam (sau Trung Quốc, Hàn Quốc), hiện diện ở 57/63 tỉnh, thành phố, với 4.978 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký gần 69 tỉ USD tính đến tháng 12/2022.

Theo báo cáo của riêng tỉnh Khánh Hòa, hiện tỉnh đã thu hút được 119 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 4,39 tỉ USD, đứng thứ 23/63 địa phương.

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay có 7 dự án mới với tổng vốn đăng ký 119,85 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, tỉnh đã thu hút gần 500 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 480.000 tỉ đồng; riêng từ năm 2020 đến nay có 44 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 12.000 tỉ đồng.

Bảo Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.