Bước sang ngày tìm kiếm thứ 7, dấu tích chiếc máy bay Boeing MH370 của Malaysia vẫn biệt tăm. Việt Nam duy trì lực lượng tìm kiếm song chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang thường xuyên.

Cán bộ Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia trực tại trụ sở. Ảnh: Nguyên Anh.

9h ngày 14/3, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, Việt Nam sẽ sử dụng 3 máy bay trong đó có 2 chiếc AN 26, 1 chiếc CASA tuần thám biển. 7 tàu thủy các loại SAR 413, CSB 2002, CSB 2003, HQ 954, HQ 637, KN 774 vẫn tiếp tục tìm kiếm những nơi nghi vấn. Tàu HQ 627 làm công tác bảo đảm hậu cần.

Máy bay sẽ tìm kiếm dọc theo FIR Hồ Chí Minh từ kinh độ 103 đến kinh độ 108. Tàu thủy tìm kiếm từ đường phân định thềm lục địa của Việt Nam với các nước trở lên và từ kinh độ 104 đến 106. Hơn 8h sáng nay, hai chiếc AN đã cất cánh. 9h30 chiếc thủy phi cơ cũng cất cánh về Cam Ranh.

Lực lượng các nước phối hợp tìm kiếm gồm: Trung Quốc 2 máy bay (IL-76, TU 154), Nhật Bản 1 máy bay (C130-H số hiệu JAF 302) và Malaysia 2 máy bay (C130, trực thăng).

Sơ đồ hoạt động tìm kiếm của Malaysia ngày 13/3. Nguồn: UBQGTKCN

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết, trao đổi với tùy viên quân sự Malaysia tại Việt Nam hôm qua, nước bạn thăm dò khả năng Việt Nam có thể tìm kiếm ở Malacca hay không.

"Chúng tôi đã trả lời: Khi có yêu cầu chính thức của Malaysia, chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ Việt Nam xem xét", đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho hay.

Hoàng Thùy (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.