Tỷ phú từng giả tiếp viên hàng không nữ Richard Branson từng bỏ ra hàng chục triệu USD đầu tư đảo khi ông mới chỉ 28 tuổi.

Khi tỷ phú Branson mới chỉ 28 tuổi ông đã mua đảo Necker sau khi hạ giá từ 5 triệu USD xuống 180.000 USD.

Không những thế, ngoài đảo Necker tỷ phú già này còn bỏ số tiền không nhỏ để mua lại đảo British Virgin từ lãnh chúa Cobham khi ông này đang cần gấp tiền mặt.

Tỷ phú Branson trong trang phục nữ tiếp viên hàng không và "kẻ thù" Tony Fernandez

Vị tỷ phú có tổng giá trị bất động sản ước tính khoảng 60 triệu USD vào năm 2006 từng chi tới 10 triệu USD để xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đảo trong thời gian 5 năm.

Tỷ phú Branson không chỉ nổi tiếng về mức độ giàu có mà ông còn được biết đến với câu chuyện giả nữ tiếp viên hàng không trên một chuyến bay sau khi ông bị thua trong một vụ cá cược với Tony Fernandez.

Khánh Tuân (Người đưa tin)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.