Tổng thống Rodrigo Duterte lần đầu thừa nhận đã xảy ra những vụ giết người chưa qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)
Trong bài phát biểu trước các quan chức chính phủ tại phủ tổng thống ngày 27/9, Tổng thống Rodrigo Duterte một lần nữa đề cập tới cuộc chiến chống ma túy do ông phát động. Cuộc chiến này khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines và là chủ đề gây tranh cãi trong suốt 2 năm nhiệm kỳ của ông Duterte.

Tổng thống Duterte tuyên bố các tướng lĩnh quân đội và cảnh sát có thể phế truất ông khỏi ghế tổng thống nếu họ cảm thấy không thỏa mãn với cách ông điều hành đất nước.

“Tôi đã hỏi lực lượng quân đội rằng, lỗi của tôi là gì? Tôi đã đánh cắp một đồng peso (tiền Philippines) nào à? Sai lầm duy nhất của tôi là những vụ giết người chưa qua xét xử”, Tổng thống Duterte nói.

Nhà lãnh đạo Philippines không giải thích chi tiết. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Tổng thống Duterte công khai thừa nhận đã xảy ra những vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines dưới nhiệm kỳ lãnh đạo của ông.

Nhiều người chỉ trích đã cáo buộc các sĩ quan cảnh sát tham gia chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte sát hại nhiều nghi phạm ngay tại hiện trường, thay vì đưa họ ra xét xử tại tòa án. Ông Duterte từng cho phép lực lượng cảnh sát bắn chết các nghi phạm ngay tại chỗ nếu các đối tượng này có hành vi phản kháng.

Tổng thống Duterte đang phải đối mặt với hai cáo buộc hình sự có liên quan tới chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi. Hai đơn kiện nhà lãnh đạo Philippines đã được gửi tới Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), tòa án duy nhất xét xử tội phạm chiến tranh, ở The Hague, Hà Lan. Ông Duterte đã nổi đóa với vụ việc này, gọi đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines và tuyên bố rút Philippines khỏi ICC.

Trong đơn kiện đầu tiên, hai người đàn ông, bao gồm một cựu sĩ quan cảnh sát và một người tự nhận là sát thủ, đã khai rằng họ từng tham gia vào các vụ sát hại nghi phạm theo lệnh của Tổng thống Duterte khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao phía nam Philippines. Đơn kiện thứ hai do người thân của 8 nạn nhân bị giết hại trong cuộc chiến chống ma túy đệ trình hồi tháng 8, trong đó cáo buộc Tổng thống Duterte vi phạm “tội ác chống lại loài người” vì khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy đẫm máu.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines ước tính họ đã xử tử khoảng 4.500 đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy trái phép trong các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy trong vòng 2 năm qua. Họ khẳng định đây đều là những vụ sử dụng vũ lực hợp pháp.

Trong khi đó, các nhóm nhân quyền ước tính hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines, cao gấp gần 3 lần so với số liệu do cảnh sát cung cấp. Các nhóm nhân quyền nói rằng phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong các vụ giết người không qua xét xử của cảnh sát.

Năm ngoái Tổng thống Duterte đã yêu cầu tạm dừng các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy sau vụ 3 thiếu niên bị giết nhầm khiến dư luận phẫn nộ và xuống đường biểu tình. Tuy nhiên, cuộc chiến chống ma túy sau đó vẫn được tiếp tục.

Ông Duterte gần đây khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch chống ma túy cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống 6 năm vào năm 2022.

“Cuộc chiến này sẽ không dừng lại. Như tôi đã nói, tôi đặt cược cả mạng sống, cả sự nghiệp tổng thống của mình. Tôi có thể mất chúng bất kỳ lúc nào. Nhưng đó là niềm vinh hạnh của tôi”, ông Duterte nhấn mạnh.

Thành Đạt (Dân Trí)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Bốn tiếp viên Việt Nam Airlines được trả tự do vì “không biết có ma túy”

    Bốn tiếp viên Việt Nam Airlines được trả tự do vì “không biết có ma túy”

    23/03/2023 9:08 AM

    Theo Báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã trả tự do cho bốn tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy từ Pháp về Việt Nam vì chưa đủ cơ sở khởi tố.

  • Tổng thống Philippines lần đầu thừa nhận sai lầm trong cuộc chiến ma túy đẫm máu

    Tổng thống Philippines lần đầu thừa nhận sai lầm trong cuộc chiến ma túy đẫm máu

    28/09/2018 9:33 PM

    Tổng thống Rodrigo Duterte lần đầu thừa nhận đã xảy ra những vụ giết người chưa qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Philippines.

  • 'Nữ tướng' Toyota từ chức vì bê bối ma túy

    'Nữ tướng' Toyota từ chức vì bê bối ma túy

    03/07/2015 4:39 PM

    Julie Hamp - một trong những nữ giám đốc đầu tiên của hãng xe Toyota (Nhật Bản) - vừa tuyên bố từ nhiệm sau khi chỉ mới giữ chức 90 ngày do bê bối liên quan đến ma túy.

  • Những chuyến bay đầy ma túy Tam Giác Vàng qua Việt Nam

    Những chuyến bay đầy ma túy Tam Giác Vàng qua Việt Nam

    04/10/2014 8:53 AM

    Thật khó tưởng tượng, có những hãng bay chỉ chuyên vận chuyển thuốc phiện từ Tam giác vàng quá cảnh Nam Việt Nam rồi phân phối đi khắp thế giới. Nhưng sự thực đó lại được diễn ra suốt cả mấy thập niên 50, 60 và đầu 70 của thế kỷ trước. Cuộc triệt hạ lẫn nhau của những kẻ thực hiện cầu hàng không trên cũng không kém phần ly kỳ.

  • Giang hồ cộm cán lên đời doanh nhân bạo chơi

    Giang hồ cộm cán lên đời doanh nhân bạo chơi

    16/10/2013 2:56 PM

    Nhiều “ông trùm” khét tiếng ở Việt Nam đã chọn phương thức tinh vi để ẩn danh bằng việc khoác lên mình "chiếc áo" doanh nhân thành đạt, giàu có, thậm chí rất hảo tâm.

  • “Trùm” ma túy đội lốt doanh nhân thành đạt

    “Trùm” ma túy đội lốt doanh nhân thành đạt

    29/08/2012 11:20 AM

    Chỉ khi Cơ quan Công an tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Tạ Văn Hùng (SN 1965), ở phòng 407 khu chung cư CT2A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, những người dân sống tại đây mới giật mình hay biết người doanh nhân thành đạt mà họ vẫn nghĩ lại là một trong những “trùm” ma túy thuộc hàng khủng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.