Theo ông Abbott, ưu tiên hàng đầu của nội các mới là chuẩn bị dự thảo luật bãi bỏ thuế carbon, dừng việc cho Tập đoàn Tài chính Năng lượng Sạch nhận các khoản vay không phục vụ mục đích thương mại và triển khai Chiến dịch Bảo vệ Biên giới.
Trước đó, ông Abbott cam kết sẽ ngăn chặn bằng mọi cách làn sóng thuyền nhân kéo tới Úc từ các nước nghèo khó khác. “Các chiến dịch ngăn chặn dân nhập cư tới các vùng biển phía Bắc sẽ thay đổi để trở nên trực diện hơn, hợp tác với chính quyền ở Indonesia để hành động mạnh mẽ hơn” – ông Abbott nói trong bối cảnh Úc cố gắng kiểm soát dòng người đến bằng các tàu đánh cá ọp ẹp, xuất phát từ Indonesia.
Hôm 17-9, ông Abbott chịu nhiều chỉ trích vì danh sách nội các gồm 19 thành viên của ông chỉ có duy nhất 1 phụ nữ, đó là bà Julie Bishop - Phó chủ tịch Đảng Tự do - được đề cử giữ chức ngoại trưởng.
-
Cuộc đời doanh nhân Do Thái từ cậu bé tị nạn đến nhà đầu tư huyền thoại
24/06/2017 7:45 AMGeorge Soros có một cuộc đời kỳ lạ đến khó tin. Từ một đứa trẻ Do Thái tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiếm đóng của Đức quốc xã những năm 1944, đến nay ông đã trở thành một nhà từ thiện hỗ trợ cho những người tị nạn và kêu gọi quyền bình đẳng trên toàn thế giới.
-
Hành trình từ một cậu bé tị nạn 15 tuổi đến tỷ phú trẻ nhất châu Phi
28/10/2016 4:32 PMAshish Thakkar là tỷ phú trẻ nhất của châu Phi và là Giám đốc điều hành và sáng lập của The Mara Group-tập đoàn đầu tư đa ngành nổi tiếng trên toàn cầu.
-
Chặng đường khó khăn nhất của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
23/11/2015 4:13 PMNếu như hai nhiệm kỳ trước tương đối yên bình thì ở nhiệm kỳ này, bà Merkel phải cùng lúc đối mặt với rất nhiều thách thức và khủng hoảng, từ vấn đề Ukraine, Hy Lạp, người tị nạn và gần đây nhất là chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
-
Ông chủ Facebook hỗ trợ người tị nạn kết nối Internet
28/09/2015 3:57 PMTại hội nghị Liên Hiệp Quốc ở New York, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg công bố kế hoạch đưa kết nối Internet đến các trại tị nạn của LHQ.
-
Tỷ phú muốn mua đảo cho dân tị nạn giàu cỡ nào?
11/09/2015 1:50 PMTỷ phú Naguib Sawiris, người Ai Cập có khối tài sản trị giá ít nhất 3 tỷ USD muốn dùng phần lớn số tiền của mình để mua một hòn đảo nhằm giúp người tị nạn Syria có nơi ở mới.
-
Tỷ phú Ai Cập không đùa với ý tưởng mua đảo giúp người tị nạn
09/09/2015 9:35 PMThế giới đang phải chứng kiến làn sóng di cư lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ II, khi hàng nghìn người tị nạn và người di cư phải chạy trốn khỏi quê hương của mình, nơi đang bị chiến tranh hay các xung đột vũ trang tàn phá.