CafeLand - Tỷ phú Bill Gates tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất nước Mỹ trong 20 năm liên tiếp, với tài sản ròng theo ước tính của Forbes đạt khoảng 72 tỷ USD và gần đây nhất ông cũng là người giành lại vị trí dẫn đầu trong Top người giàu nhất thế giới từ tay ông trùm truyền thông người Mexico, Carlos Slim.

Đứng thứ hai trong danh sách Forbes 400 là tỷ phú Warren Buffett, với giá trị tài sản khoảng 58,5 tỷ USD, tăng 12,5 tỷ USD so với năm 2012. Cổ phiếu của Facebook tăng mạnh giúp Mark Zuckerberg cũng quay trở lại top 20 với 9,6 tỷ USD, vị trí này ông đã đánh mất năm ngoái.

Mặc dù tỷ phú Carl Icahn từng chịu thất bại trong thương vụ mua lại Dell nhưng ông đã có một năm tuyệt vời khi trở lại top 20 lần đầu tiên kể từ năm 2008. Tăng nhiều nhất phải kể đến David Duffield người có tài sản tăng hơn 3 lần với tổng tài sản 6,4 tỷ USD, hiện ông đang xếp vị trí 65 trong bảng danh sách.

Sau 5 năm khủng hoảng tài chính, trong khi tài sản của nhiều người Mỹ trên thế giới giảm mạnh thì tổng tài sản của 400 người Mỹ giàu nhất cộng lại đã hơn 2.000 tỷ USD tương đương với GDP của nước Nga. Giá trị tài sản đã tăng khoảng 300 tỷ USD so với năm ngoái (1.700 tỷ USD) và tăng hơn gấp đôi so với 1 thập kỷ trước.

Trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ, có 314 tỷ phú có thu nhập tăng so với năm ngoái. Có 273 người tự xây dựng nên gia tài của mình, 71 người có được sự giàu có từ tài sản thừa kế và 56 người đã phát triển sự nghiệp từ chính những tài sản được để lại.

Danh sách top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới.

1. Bill Gates

57 tuổi

Tổng tài sản: 72 tỷ USD

2. Warren Buffett

83 tuổi

Tổng tài sản: 58,5 tỷ USD

3. Larry Ellison

69 tuổi

Tổng tài sản: 41 tỷ USD

4. Charles Koch

77 tuổi

Tổng tài sản: 36 tỷ USD

5. David Koch

73 tuổi

Tổng tài sản: 36 tỷ USD

6. Gia đình Christy Walton

58 tuổi

Tổng tài sản: 35,4 tỷ USD

7. Jim Walton

65 tuổi

Tổng tài sản: 33,8 tỷ USD

8. Alice Walton

63 tuổi

Tổng tài sản: 33,5 tỷ USD

9. Robson Walton

69 tuổi

Tổng tài sản: 33,3 tỷ USD

10. Michael Bloomberg

71 tuổi

Tổng tài sản: 31 tỷ USD

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.