Theo Báo cáo tài sản toàn cầu của Credit Suisse Group, số triệu phú của Singapore có thể tăng hơn 60% trong 5 năm tới, trong xu hướng chung của khu vực khi các trung tâm tài chính vượt qua đại dịch.

Thành phố Singpapore.(Nguồn: TTXVN)

Theo Báo cáo tài sản toàn cầu 2021 của Credit Suisse Group AG, số triệu phú của Singapore có thể tăng hơn 60% trong 5 năm tới, trong xu hướng chung của khu vực khi các trung tâm tài chính vượt qua đại dịch.

Báo cáo dự báo Singapore có 437.000 triệu phú vào năm 2025, so với con số 270.000 trong năm 2020. Mức tăng 62% là nhanh hơn so với tốc độ tăng 60% của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), nhưng thấp hơn so với Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Mật độ tỷ phú của Singapore, tỷ lệ phần trăm số tỷ phú trên tổng số dân, là 5,5% trong năm 2020, cao thứ hai ở châu Á, sau Hong Kong, với 8,3%.

Hệ số Gini, chỉ số về mức độ bất bình đẳng về thu nhập, của đảo quốc này là 78,3 vào năm 2020, cao hơn nhiều so với con số 64,4 của Nhật Bản, 67,6 của Hàn Quốc và 70,8 của Đài Loan.

Tỷ lệ nắm giữ tài sản của nhóm 1% người giàu nhất Singapore là 34% vào cuối năm 2020, so với 18% của Nhật Bản, 24% của Hàn Quốc và 28% của Đài Loan.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.