CafeLand - Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, ông Lui Che-Woo, người sáng lập của tập đoàn điều hành sòng bạc Galaxy Entertainment Group Ltd đã trở thành người giàu nhất châu Á với tổng tài sản là 29,6 tỷ USD, cao hơn tổng tài sản của tỷ phú Lý Gia Thành 100 triệu USD.

Sự giàu có của Lui có được do 65% cổ phần của mình trong Galaxy, đây là tập đoàn điều hành sòng bạc lớn thứ 3 châu Á về doanh thu. Cổ phiếu của Galaxy đã tăng 129% trong năm 2013, doanh thu ở Macao tăng 18,6% lên đến 45,2 tỷ USD. Macao được xem là phiên bản châu Á của Las Vegas Strip, nhưng năm nay, doanh thu từ sòng bạc của Macao đã vượt qua cả Las Vegas trở thành sòng bạc lớn nhất thế giới. Galaxy của Lui được xem là điểm đến lý tưởng nhất cho các con bạc ở đây.

Grant Govertsen, một nhà phân tích của Union Gaming Group cho biết: “Sự bùng nổ của thị trường Macao đẩy giá cổ phiếu của Galaxy tăng cao, tạo ra khối tài sản khổng lồ cho Lui. Galaxy có vị trí tốt nhất thích hợp với sự phát triển dài hạn. Đây là một ưu thế lớn của Galaxy tại Macao”.

Lui là tỷ phú có tài sản tăng nhiều thứ 3 trên bảng xếp hạng của Bloomberg năm 2013. Tài sản của ông đã tăng 14,2 tỷ USD. Sau Bill Gates – người giàu nhất thế giới là 15,5 tỷ USD và đối thủ cạnh tranh của Lui ở Macao, Chủ tịch Las Vegas Sands Corp là Sheldon Adelson với tổng tài sản tăng 14,4 tỷ USD.

Galaxy Entertainment sở hữu 6 trong số 35 sòng bạc ở Macao. Sòng bạc lớn nhất là Galaxy Macau gồm một khu nghỉ mát 2200 phòng, 450 bàn chơi bạc và 1300 chỗ mở cửa chính thức vào năm 2011.

Lui và con trai của ông là Lui Yiu Tung, Phó chủ tịch của Galaxy, đang mở rộng hơn quy mô của tập đoàn này để tận dụng lượng khách đến với Macao ngày càng kỷ lục. Praveen Choudhary, một nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết: “Với kế hoạch bổ sung 2,6 tỷ USD để mở rộng hoạt động của Galaxy trong năm nay, đến năm 2015, Galaxy có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu trước đây bị hạn chế của khách hàng”.

Casino Galaxy ở Macau

Theo số liệu của Bloomberg, 97% doanh thu của Galaxy đến từ Macao. Với dự đoán doanh thu sóng bạc của Macao sẽ tăng lên đến 20% trong năm 2014, Galaxy sẽ là nơi hưởng lợi đầu tiên.

Galaxy đang tập trung đầu tư nhiều nhất vào Macao. Tập đoàn này có quỹ đất lên đến 6,55 triệu mét vuông tại Macao và có kế hoạch dành 7,7 tỷ USD để xây dựng khu phức hợp Galaxy Macau. Galaxy đang mở rộng hoạt động kinh doanh hơn nữa với tổ hợp các dự án casino, khu nghỉ dưỡng, mua sắm.

Bên cạnh mở rộng hoạt động tại Macao, Galaxy cũng nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động sang các thị trường mới mở như Nhật Bản hay Đài Loan. Năm 2006, Galaxy Entertainment mở StarWorld Macau tại thành phố Hồ Chí Minh với chi phí lên đến 1,9 tỷ USD.

Sự thành công của tỷ phú Lui đã kết thúc sự độc quyền trên thị trường casino bởi Stanley Ho. Lui hợp tác với Las Vegas Sands Corp của Adelson năm 2002 để nhân rộng mô hình Las Vegas Strip tại châu Á. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 năm sau, hai bên có những bất đồng về chiến lược và tan rã hợp tác. Hiện tại, Galaxy Entertainment của Lui và Las Vegas Sands Corp của Adelson là hai đối thủ trên thị trường sòng bạc toàn cầu.

Với quy mô mở rộng nhanh chóng cộng với sự phát triển chung của sòng bạc lớn Macao, Galaxy đã mang lại khối tài sản lớn cho ông Lui. Trong khi đó, tỷ phú Lý Gia Thành sở hữu 2 công ty đầu tư bất động sản là Cheung Kong Holdings Ltd và Hutchison Whampoa Ltd, sự bất ổn của thị trường bất động sản làm tài sản của tỷ phú Lý tăng chậm trong năm 2013. Giá trị tài sản của ông chỉ tăng 1,5 tỷ USD trong năm 2013. Ông Lý cho biết: “Năm 2013 là năm đầy thách thức cho đội ngũ chúng tôi. Trong năm nay, bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu vẫn không chắc chắn tiếp tục là trở ngại lớn cho sự phát triển của chúng tôi”.

Thanh Thủy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.