CafeLand - Tài sản của tỷ phú Lui Che Woo đã tăng 1 tỷ USD chỉ trong 1 ngày (3/10) và tăng đến 10,2 tỷ USD trong năm nay nhờ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp casino tại Macau.

Tỷ phú Lui Che-woo Chủ tịch Galaxy Entertainment (trái) và Francis Lui, Phó chủ tịch, đang tuyên bố mở rộng Galaxy Macau.

Hiện tổng tài sản của tỷ phú Lui Che Woo lên đến 22,1 tỷ USD theo bảng xếp hạng Bloomberg, đứng vị trí 28 thế giới và thứ 2 người giàu ở châu Á, chỉ sau tỷ phú Li Ka-Shing. Tài sản của ông bây giờ còn cao hơn tỷ phú Lee Shau-Kee, Cheng Yu-Tung, Mukesh Ambani và Gina Rinehart.

Năm nay, ông trùm sòng bài Trung Quốc Lui Che Woo đã trở thành người có tài sản tăng mạnh nhất trong danh sách người giàu của Bloomberg chỉ sau CEO Mark Zuckerberg của Facebook và Ingvar Kamprad nhà sáng lập Ikea.

Lui Che Woo sinh năm 1929 tại Quảng Đông (Trung Quốc). Năm 13 tuổi ông đã bắt đầu kinh doanh bằng cách bán thức ăn trên các đường phố của thuộc địa Anh. Khi thế chiến thứ II kết thúc, ông đã mua các thiết bị xây dựng của quân đội Mỹ và nhập khẩu máy móc đến Hong Kong. Tỷ phú này chính là người tiên phong trong lĩnh vực xây dựng ở Hong Kong khi thành lập Tập đoàn K.Wah International Holdings vào thập niên 50.

Sau đó, ông mở rộng kinh doanh sang đầu tư bất động sản và khách sạn. Đến những năm 1990, Lui Che Woo lấn sân mạnh mẽ sang Trung Quốc đại lục và năm 2002, ông đã sở hữu một trong 6 công ty kinh doanh sòng bài ở Macau - Galaxy Entertainment

Tháng 5/2011, Galaxy Entertainment mở casino Macau Galaxy trị giá 2 tỷ USD với 3 khách sạn lớn, có tổng cộng 2.200 phòng, 50 nhà hàng và 450 bàn đánh bạc. Ngoài ra, tỷ phú này còn dự định đầu tư thêm 6,5 tỷ USD vào các mảng kinh doanh ở Macau trong năm 2013 để thu hút thêm lượng du khách lớn từ Trung Quốc đại lục.

Vừa qua, lượng du khách đến Macau đã tăng 14 % vào các ngày 1 - 2 /10 nhân dịp ngày lễ Quốc khánh của Trung Quốc, đây là dịp để tỷ phú hốt bạc khi giá phòng được biết là tăng lên gấp ba lần. Dự kiến doanh thu năm nay của tỷ phú Lui Che Woo từ kinh doanh sòng bạc tăng khoảng 17% tương đương 44,5 tỷ USD phá vỡ kỷ lục năm ngoái là 38 tỷ USD theo các nhà phân tích Hong Kong.

Trong khi các casino khác chỉ nhắm đến khách hàng thượng lưu, Lui Che Woo lại tập trung vào giới trung lưu đang tăng mạnh tại Trung Quốc và số lượng người thuộc tầng lớp này hiện đã lên đến hàng chục triệu.

Ngoài việc tập trung kinh doanh, tỷ phú 5 con này còn nổi tiếng là một nhà từ thiện, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Ông từng được nhận rất nhiều giải thưởng cho lòng hảo tâm của mình. Trong đó có tước vị MBE (Member of the Order of the British Empire) của Hoàng gia Anh năm 1982. Thậm chí, tên ông còn được đặt cho một tiểu hành tinh năm 1995.

Gia Bảo
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.