CafeLand - Trước khi đến với bất động sản, ông Nguyễn Thành Lập điều hành một công ty chuyên về mặt hàng nông sản tinh dầu. Vào đầu thập niên 90, ông Lập chuyển hướng, thành lập Công ty Tiến Phước rồi phát triển nó thành một tập đoàn bất động sản có vốn điều lệ lên đến hàng ngàn tỉ đồng như hiện nay.

Một tấm ảnh hiếm hoi của doanh nhân Nguyễn Thành Lập - Chủ tịch Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước (Tiến Phước Group).

Ông Lập sinh năm 1950, từng kinh qua nhiều ngành trước khi bước vào lĩnh vực bất động sản. Những năm đầu 1980, ông Lập mua nông hải sản, sản xuất mây tre đan, xuất khẩu gạo, may mặc để xuất khẩu.

Ngày 10/10/1992, ông thành lập Công ty nông sản tinh dầu Tiến Phước. Năm 2003, ông đổi tên thành Công ty TNHH Tiến Phước, rồi đến tháng 4/2015 ông chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước.

Sau gần ba thập kỷ, Tiến Phước đang phát triển theo mô hình “holding” với các mảng kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ y tế.

Các công ty con và công ty thành viên của Tiến Phước bao gồm Sàn giao dịch Bất động sản Tiến Phước (Tiến Phước Land), Công ty Nam Rạch Chiếc, Công ty TNHH LD Thành phố Đế Vương, Công ty cổ phần Mekong, Công ty cổ phần Tiến Phước và 990…

Dấu ấn trên thị trường bất động sản

Trong lĩnh vực bất động sản, tên tuổi của Tiến Phước được nhắc đến qua những dự án lớn như khu dân cư Long Trường (quận 9), khu dân cư Senturia Vườn Lài (quận 12), Palm Heights (quận 2)…

Ngoài ra, Tiến Phước còn liên doanh với Trần Thái Group, Keppel Land và Gaw Capital thực hiện dự án Empire City tại khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án này có tổng vốn đầu tư 26.000 tỉ đồng (tương đương 1,2 tỉ USD).

Không chỉ tại TP.HCM, Tiến Phước đang nỗ lực mở rộng quỹ đất tại các địa phương khác, trong đó có dự án khu đô thị mới Cỏ May với quy mô 149 héc ta, vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng tại TP. Vũng Tàu.

Cũng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiến Phước đang xin chủ trương thực hiện dự án Điện mặt trời Châu Pha tại huyện Tân Thành có diện tích đất 51 héc ta, với vốn đầu tư gần 1.178 tỉ đồng.

Bên cạnh các dự án bất động sản, Tiến Phước xây dựng và đang vận hành khách sạn năm sao Le Meridien Sài Gòn tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, ông Lập còn thông qua Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Mỹ (nằm trong hệ sinh thái Tiến Phước) đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Mỹ (AIH) tại quận 2, TP.HCM. Dự án có vốn khoảng 40 triệu USD.

Về tình hình kinh doanh, theo dữ liệu của Nhadautu.vn, Tiến Phước đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 55,4 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2020.

Trước đó, Tiến Phước cùng hai công ty thành viên là Tiến Phước Land và Mê Kông đã phát hành khoảng 2.600 tỉ đồng trái phiếu.

Xem thêm bài viết về: Ông Nguyễn Thành Lập
Tường Vy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Nguyễn Thành Lập và “hệ sinh thái” Tiến Phước

    Nguyễn Thành Lập và “hệ sinh thái” Tiến Phước

    09/12/2020 8:36 AM

    CafeLand - Trước khi đến với bất động sản, ông Nguyễn Thành Lập điều hành một công ty chuyên về mặt hàng nông sản tinh dầu. Vào đầu thập niên 90, ông Lập chuyển hướng, thành lập Công ty Tiến Phước rồi phát triển nó thành một tập đoàn bất động sản có vốn điều lệ lên đến hàng ngàn tỉ đồng như hiện nay.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.